Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:37 | 13/05/2023 GMT+7

Thêm địa chỉ học tiếng Khmer miễn phí cho người Việt

aa
Nhiều năm qua, từ hội viên các hội hữu nghị, doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh và đầu tư với Campuchia hay các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu học tiếng Khmer đều có thể tìm đến các lớp học của Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Khmer trực thuộc Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Nhờ xã hội hóa mạnh mẽ trong việc vận động hỗ trợ kinh phí hoạt động, việc dạy học của Trung tâm hoàn toàn miễn phí.
200 thành viên trong CLB Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội đầu tư 200 thành viên trong CLB Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội đầu tư
Hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Campuchia Hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Campuchia

Đầu tháng 3 năm 2023, chùa Giác Ngộ (quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Khmer tổ chức khai giảng lớp ngôn ngữ Khmer nâng cao khóa II. Chùa Giác Ngộ cùng với chùa Phổ Minh, chùa Xá Lợi là ba ngôi chùa tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ địa điểm cho Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Khmer tổ chức các lớp dạy tiếng Khmer trực tiếp.

Học viên tham dự ở nhiều lứa tuổi, đều có chung mong muốn từ lớp học này có nền tảng ngôn ngữ Khmer vững chắc phục vụ nhu cầu trao đổi, giao tiếp trong đời sống.

Tại buổi khai giảng, Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ mong muốn lớp tiếng Khmer sẽ tăng cường hơn nữa công tác giảng dạy trên nền tảng online; sớm đưa vào khai thác bộ sách giáo khoa phục vụ quá trình học tập của lớp.

lớp ngôn ngữ Khmer nâng cao khóa II
Lớp ngôn ngữ Khmer nâng cao khóa II được khai giảng ở chùa Giác Ngộ vào đầu tháng 3/2023 (Ảnh: KT).

Trung tâm còn mở các lớp học online cho người ở xa. Hình thức này được đẩy mạnh từ giữa năm 2021 - thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Lớp học online có sự tham gia của lưu học sinh Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cộng tác viên người bản xứ ở các tỉnh thành Campuchia. Nhờ đó việc học trở nên sinh động, hiệu quả, góp phần lan tỏa việc ôn luyện và học tập trong Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Theo Tiến sỹ Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch thường trực phía Nam Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Khmer, hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở Trung ương và địa phương, các thành viên Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, đặc biệt là những doanh nghiệp thường quan hệ giao dịch với Campuchia là học viên quen thuộc của các lớp tiếng Khmer.

Ngoài dạy tiếng, Trung tâm còn hỗ trợ học viên tìm hiểu phong tục tập quán của hai nước nhằm tăng thêm sự hiểu biết, gắn bó, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh, đầu tư với nhau. Khi doanh nghiệp có yêu cầu, Trung tâm cử cán bộ phiên dịch dịch văn bản, hợp đồng và giao dịch. Điều này giúp doanh nghiệp tránh những rủi ro do thiếu thông tin hoặc bất đồng ngôn ngữ.

Các học viên tham dự lớp học lớp ngôn ngữ Khmer nâng cao khóa II (Ảnh: KT).
Các học viên tham dự lớp ngôn ngữ Khmer nâng cao khóa II tại chùa Giác Ngộ (Ảnh: KT).

Để có được nguồn giáo viên giảng dạy, phiên dịch, Trung tâm đã mời các giáo viên từng làm nghĩa vụ quốc tế Campuchia giai đoạn 1979-1989; cựu quân tình nguyện; sư sãi giỏi tiếng Khmer ở các chùa... tham gia trợ giảng. Nhờ đó Trung tâm dần chủ động về đội ngũ giảng viên và phiên dịch đáp ứng yêu cầu phục vụ.

Tiến sỹ Lê Hồng Liêm kể: Tháng 2/2017, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa mời Trung tâm sang dịch giảng đường khoa Vũ khí, khoa Binh chủng tăng tiết giáp trong thời gian 3 tháng cho học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ban đầu, giáo viên của Trung tâm gặp không ít khó khăn, phải tự học ngày đêm, tự nâng cấp trình độ để dịch tốt bài giảng, kết quả được Trường Đại học Trần Đại Nghĩa đánh giá cao.

"Thông qua những ngày dịch trên giảng đường, chính các thầy giáo trực tiếp giảng dạy cho học viên Khmer ở trường đã tự nguyện đến Trung tâm học tiếng Khmer", ông Liêm cho biết.

Ông khẳng định: Việc Trung ương Hội hữu nghị Việt nam - Campuchia thành lập Trung tâm ngoại ngữ tiếng Khmer là cần thiết, phù hợp với nhu cầu lâu dài của đất nước và hoạt động của Trung ương Hội trong tình hình mới. Kết quả đào tạo được đánh giá đúng mức, học viên sau khi tốt nghiệp đã vận dụng bài giảng vào thực tiễn, khi giao tiếp thông thường người Khmer nghe hiểu, người Khmer nói học viên nghe hiểu, dù viết còn hạn chế. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, chú trọng nhiều hơn tới công tác phiên dịch, dịch thuật.

Theo thống kê của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, trong 5 năm qua, Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Khmer đã khai giảng 15 lớp học; tổ chức 2 lớp giao tiếp tại Siem Reap, thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Những lớp học đạt hiệu quả cao như ở thị xã Kiến Tường, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; lớp học mật mã; lớp học ở chùa Phổ Minh, chùa Giác Ngộ... Trung bình mỗi lớp có 50 học viên.

Lưu học sinh Lào, Campuchia hào hứng nghe bố mẹ Việt kể chuyện Vua Hùng Lưu học sinh Lào, Campuchia hào hứng nghe bố mẹ Việt kể chuyện Vua Hùng
Góc Hà Nội giữa lòng Campuchia Góc Hà Nội giữa lòng Campuchia

Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết cổ truyền của Campuchia

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết cổ truyền của Campuchia

Ngày 11/4 tại Hà Nội, Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia (Hội) do ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội dẫn đầu đến chúc tết Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam

Ngày 11/4 tại Hà Nội, Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia (Hội) do ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội dẫn đầu đến chúc tết Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động