HKI tập huấn, thay đổi hành vi vệ sinh trong cộng đồng ở Lai Châu
![]() |
| Tại buổi tập huấn ngày 4/5. Ảnh: HKI |
Sáng ngày 4/5, tổ chức Helen Keller International (HKI) Việt Nam phối hợp với Ban quản lý Chương trình HTPT huyện Tam Đường (Lai Châu) bắt đầu khóa tập huấn 3 ngày “Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ - CLTS”.
Tham dự lớp tập huấn có 25 học viên là các cán bộ trạm Y tế xã, bí thư/trưởng bản, cán bộ Phụ nữ/Y tế bản, và các Thúc đẩy viên thôn/bản thuộc 2 xã dự án Sơn Bình và Nà Tăm, huyện Tam Đường.
Trong ngày tập huấn đầu tiên, các tham dự viên có cơ hội cùng nhau chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, mong đợi, và trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong việc vận động bà con thực hành vệ sinh tích cực tại hộ gia đình và trong cộng đồng. Kiến thức và kỹ năng truyền thông dựa vào cộng đồng là các nội dung quan trọng được giảng viên truyền đạt tới các học viên trong ngày đầu tiên.
Ở những ngày tập huấn tiếp theo, các học viên sẽ được học và có cơ hội cùng nhau thực hành về phương pháp lập kế hoạch hành động thôn bản về vệ sinh môi trường, cách tư vấn cho hộ gia đình lựa chọn xây dựng và sử dụng loại nhà vệ sinh phù hợp...
Cuối đợt tập huấn, các học viên sẽ có nửa ngày đi thực tế tại một bản thuộc xã Sơn Bình.
![]() |
| Một buổi kích hoạt tại bản Khe Ngang – Ngân Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình). Ảnh: Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn |
“Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ” là một phương pháp mới nhằm đạt được và duy trì tình trạng không phóng uế bừa bãi thông qua việc hướng dẫn cộng đồng phân tích thực trạng vệ sinh, thói quen đi vệ sinh và hậu quả của nó.
Phương pháp này giúp người dân tự nhận thức được vấn đề của việc đi vệ sinh ngoài trời và tự lựa chọn cho mình phương thức phù hợp để giải quyết vấn đề trên. Không giống các cách tiếp cận khác trợ cấp bằng tiền mặt hoặc vật tư cho hộ gia đình và chú trọng vào xây dựng nhà vệ sinh, CLTS tập trung vào động cơ làm thay đổi hành vi vệ sinh của cộng đồng.
CLTS là từ viết tắt của tiếng Anh từ cụm từ “Community – led total sanitation” nghĩa là vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ. CLTS được Tiến sĩ Kamal Kar giới thiệu đầu tiên tại Ấn Độ và hiện nó đã được triển khai tại gần 30 quốc gia trên thế giới.
Nội dung chính của CLTS là “kích hoạt” - “ Triggering”, tại đây, những cộng tác viên sẽ thuyết phục cộng đồng thông qua việc hướng dẫn cộng đồng vẽ sơ đồ về vị trí nhà ở và vị trí mà họ hay đi vệ sinh ngoài trời, sau đó thực hiện các tính toán đơn giản để tính số lượng phân mà cộng đồng thải ra môi trường sống và phân tích con đường lây nhiễm từ phân đến miệng. Qua 12 bước chứng minh cho người dân thấy sự thải phân tự do ra môi trường chắc chắn phân sẽ trở lại miệng mình.
Nhờ các hoạt động trên mà vấn đề về đi vệ sinh ngoài trời được trực quan một cách rõ ràng và sinh động, tạo cho người dân có cảm giác sốc, ghê sợ, kinh tởm và xấu hổ từ đó tự nguyện tìm cách từ bỏ thói quen đi vệ sinh ngoài trời bằng việc xây dựng và sử dụng nhà tiêu./.
Xem thêm
Những người leo núi có “nhu cầu tự nhiên” trên đỉnh Everest sẽ sớm tìm thấy một nhà vệ sinh "thân thiện với môi trường" ... |
TĐO-Du khách quốc tế hầu hết ai cũng choáng ngợp trước đường phố... không bóng rác tại Nhật Bản. Không phải ngẫu nhiên Nhật Bản ... |
TĐO – Ngày 15/5, tổ chức từ thiện Helen Keller Việt Nam (HKI VN) phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu đã ... |
Tin bài liên quan
Trẻ em Lai Châu đối thoại với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
Cần Thơ ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2024
Kết nghĩa cụm dân cư giữ bình yên biên giới
Các tin bài khác
Thanh Hóa tiếp nhận đào tạo chuyên ngành cho 29 lưu học sinh tỉnh Houaphan
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp tại Tuyên Quang
GNI hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 5 tại Hà Tĩnh
Samaritan’s Purse trao hơn 3.000 suất quà cho người dân Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Tuyên Quang
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 28/10: Campuchia rút vũ khí khỏi biên giới với Thái Lan; ông Trump gặp Thủ tướng Nhật bàn về an ninh, thương mại
"Lớp học" tiếng Việt trong căn nhà nhỏ ở Yamagata
Ươm mầm tiếng Việt nơi xứ Hàn
Bắc Ninh đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nối kiều bào tại Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Multimedia
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai







