Helvetas Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo định hướng phát triển quế bền vững tại Yên Bái
(Nguồn: Báo Yên Bái online)
Tham dự hội thảo có bà Sibylle Bachmann - Bí thư Thứ nhất, Đại sứ quán Thụy Sĩ, Phó trưởng Cơ quan Hợp tác phát triển Thụy Sĩ tại Việt Nam; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất quế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
![]() |
| Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Mạnh Cường/ Báo Yên Bái online) |
Từ lâu, cây quế đã là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Yên Bái, là cây đa tác dụng, có giá trị kinh tế cao và ổn định. Hiện toàn tỉnh có trên 80.000 ha trồng quế, chiếm 1/3 diện tích rừng trồng của tỉnh. Yên Bái cũng là địa phương có diện trồng và sản lượng quế lớn nhất cả nước. Qua nhiều năm tích cực triển khai hiệu quả các đề án phát triển, đến nay trên địa bàn có 17 nhà máy chiết xuất tinh dầu quế với quy mô lớn, tổng công suất 1.000 tấn/năm. Ngoài ra có hơn 400 cơ sở chế biến tinh dầu quế quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình, công suất 200 tấn/năm.
Hội thảo trình bày nhiều cơ hội, ưu đãi đối với việc phát triển cây quế. Giai đoạn 2021-2025 tỉnh Yên Bái đã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị đối các dự án sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị có quy mô từ 1.000 ha trở lên được hỗ trợ 2 tỷ đồng/1 dự án. Đây là cơ hội để phát triển sản xuất quế hữu cơ liên kết chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
![]() |
| Người dân Yên Bái thu hoạch quế. (Ảnh: Thanh Miền/ Báo Lao động) |
Tại đây, các đại biểu đã được các chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp chia sẻ về tổng quan các chính sách cho phát triển quế - những hạn chế cùng đề xuất cải thiện cũng như ưu điểm trong ngành; Xu hướng của thị trường; Thách thức của các công ty sản xuất quế thời kỳ hậu Covid-19, những hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy xuất khẩu… Thông qua đó mong muốn tìm ra hướng đi trong việc phát triển cây quế bền vững theo hướng hữu cơ, rà soát lại chuỗi các chính sách đối với cây quế, cải thiện hỗ trợ nâng cao các chính sách ấy. Ngoài ra sẽ cập nhật các nhu cầu, hướng đi theo xu hướng thế giới. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu giúp tăng giá trị của cây quế và các sản phẩm từ quế, tăng thu nhập cho người trồng quế đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trước đó, sáng ngày 10/5 Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác phát triển Thuỵ Sĩ do bà Sibylle Bachmann, Bí thư Thứ nhất, Đại sứ quán Thuỵ Sĩ, Phó trưởng Cơ quan Hợp tác phát triển Thuỵ Sĩ tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Ông Trần Huy Tuấn, chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Yên Bái sẵn sàng hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để đưa sản phẩm quế vươn ra thị trường thế giới, nâng cao chất lượng sản phẩm và làm giàu cho người dân; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới Cơ quan Hợp tác phát triển Thuỵ Sĩ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Yên Bái trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao giá trị của các sản phẩm cây trồng thế mạnh của các địa phương nói chung và cây quế của tỉnh Yên Bái nói riêng.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng đoàn công tác cuốn sách "Đất và người Yên Bái". (Ảnh: Thanh Thủy) |
Tin bài liên quan
Đà Nẵng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương, đối tác Canada
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I: Thống nhất ý chí, khát vọng phát triển
Cần Thơ sẽ trở thành hình mẫu cho sự phát triển hiện đại và bền vững
Các tin bài khác
Tư duy, cách tiếp cận mới trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
An Giang cứu nạn và hỗ trợ công dân Ukraine trở về quê hương an toàn
Thúc đẩy quản lý rừng bền vững tại 4 tỉnh của Việt Nam
Trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống mua bán người cho thanh niên
Đọc nhiều
Việt Nam bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh lần thứ 171
Chiềng Sinh chuyển mình từ công tác giảm nghèo bền vững
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V
100 tác phẩm đạt giải cuộc thi 'Mối duyên với Trung Quốc của tôi' năm 2025
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
TP.HCM: "Cà phê sáng cùng ngư dân" để tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU
Mường Toong: "Hạ tầng đổi mới" thắp sáng niềm tin nơi biên cương
Mường Tùng chủ động triển khai giảm nghèo đa chiều từ chính sách đến cuộc sống
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước









