Helmut Kutin - người cha đặc biệt của hàng nghìn em nhỏ tại các Làng trẻ SOS qua đời
Hạnh phúc với hàng nghìn đứa con trên khắp thế giới
Theo làng trẻ SOS Việt Nam, Helmut Kutin sinh năm 1941 tại TP Bolzano (miền Bắc nước Ý), từng là lãnh thổ Cộng hòa Áo thời trước Thế chiến thứ I. Đến năm 1953, do biến cố gia đình nên cậu thiếu niên 12 tuổi được gửi vào nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Imst (bang Tyrol, miền Tây nước Áo) - ngôi làng SOS đầu tiên trên thế giới do TS Hermann Gmeiner thành lập năm 1949.
![]() |
| Ông Helmut Kutin, nguyên Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế. |
Năm 1985, ông Kutin được bổ nhiệm làm Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế và Làng trẻ em SOS Áo. Theo trang SOS Children's Villages, khi ông Kutin bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế, tổ chức này có 233 Làng trẻ em SOS và gần 400 tổ chức trực thuộc ở 85 quốc gia trên toàn thế giới.
Ngày nay, Làng trẻ em SOS đã hoạt động tại 135 quốc gia với 571 làng, cùng với hơn 1.300 tổ chức và chương trình trực thuộc (gồm trường mẫu giáo, trường trung học, lưu xá thanh niên, trung tâm dạy nghề,...).
Đến năm 2012, ông thôi làm Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế, nhưng vẫn được Đại hội đồng Làng trẻ em SOS Quốc tế bầu làm Chủ tịch danh dự Làng trẻ em SOS Quốc tế.
![]() |
| Ông Helmut Kutin đón Giáng Sinh cùng trẻ em Làng trẻ em SOS Đà Lạt. (Ảnh: Làng trẻ em SOS Việt Nam) |
Ông Kutin không có gia đình riêng, ông dành phần lớn thời gian đời mình để đi đến những nơi còn có trẻ em sống trong cảnh mồ côi, bất hạnh, những nơi cần giúp đỡ tình thương... Ông nói rằng, các Làng trẻ em SOS trên khắp thế giới chính là gia đình của ông. Những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh đã và đang được các làng nuôi dưỡng chính là những đứa con của ông và ông cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
| Trả lời báo chí Việt Nam, Helmut Kutin cho biết: "Tôi sẽ không nghỉ hưu, tôi sẽ vẫn tiếp tục công việc của mình với làng SOS. Tôi sẽ đi đến những nơi nào còn có trẻ em sống trong cảnh mồ côi, bất hạnh, những nơi cần giúp đỡ tình thương... Tôi đã có một đại gia đình SOS rồi, tôi rất hạnh phúc với hàng ngàn đứa con trên khắp thế giới". |
Tình yêu đặc biệt với Việt Nam
Helmut Kutin bén duyên với Việt Nam trong chuyến thăm Sài Gòn hồi tháng 3/1968. Tận mắt chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của những trẻ mồ côi tại Việt Nam do chiến tranh nên dù tình hình an ninh có nhiều lo ngại, ông vẫn quyết định ở lại vì “biết còn nhiều trẻ em đáng yêu đang cần giúp đỡ".
Từ đó, ông bắt đầu xây Làng trẻ em SOS Gò Vấp, tuyển dụng các bà mẹ, bà dì, nhân viên làng và cưu mang các cháu bé. Để có thể hiểu được suy nghĩ, tình cảm của các bà mẹ chăm sóc các cháu mồ côi và nhất là hiểu được tâm tư, nguyện vọng của các cháu, và để điều hành công việc của Làng SOS thật tốt, ông bắt đầu học tiếng Việt. Tuy phát âm chưa thật chuẩn, nhưng ông vẫn rất vui, vì "tiếng Việt của tôi chỉ trẻ em ở Làng SOS Gò Vấp mới hiểu".
![]() |
| Ông Kutin vui đùa cùng các trẻ em Việt Nam. (Ảnh: Làng trẻ em SOS Việt Nam) |
| Ngày 15/12/2009, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương vì Hòa bình và Hữu nghị cho ông Helmut Kutin, khi ấy là Chủ tịch Làng trẻ em Quốc tế SOS (SOS KDI). Đây là phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm tôn vinh những đóng góp của ông Helmut Kutin đối với những hoạt động giúp đỡ trẻ em thiệt thòi kém may mắn ở Việt Nam. |
Trong nhiều năm liên tục ông Helmut Kutin dành từ 2 đến 3 tuần để đến với các Làng trẻ em SOS tại Việt Nam, lắng nghe từng câu chuyện của các bà mẹ ở Làng SOS, tâm tư nguyện vọng của họ cũng như của các trẻ em nơi đây. Ông nhớ tên nhiều bà mẹ, nhiều trẻ em mồ côi, bất hạnh Việt Nam, nhiều lần cùng ăn, cùng ở với các trẻ em nơi đây.
Không chỉ dành tình cảm đặc biệt, Helmut Kutin còn coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình và luôn tìm cách vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,... ủng hộ kinh phí xây dựng làng trẻ em SOS ở Việt Nam. Tính đến hiện nay, Làng trẻ em SOS Việt Nam đã có 17 Làng trẻ em SOS hoạt động tại 17 tỉnh thành khắp nước, trải dài từ Điện Biên đến Cà Mau.
Những hiểu biết sâu sắc về Việt Nam cũng được ông truyền đạt với bạn bè quốc tế qua các cuộc đối thoại, vận động tài trợ cho Việt Nam. Điều này đã góp phần giúp cho cho nhân dân thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn, cảm tình và đóng góp cho Việt Nam nhiều hơn.
"Chắc chắn Việt Nam và Làng trẻ em SOS Việt Nam là quê hương thứ hai của cá nhân tôi và tôi sẽ giữ mãi những kỷ niệm thân thương về những chuyến thăm tới đất nước này" - ông viết trong Thông điệp chúc mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Làng trẻ em SOS Việt Nam.
Từ 26-28/4, Văn phòng Quốc gia, Các Làng trẻ em SOS cơ sở và các trường phổ thông Hermann Gmeiner tại Việt Nam đã tổ chức lễ tưởng niệm ông Helmut Kutin với sự tôn trọng và tiếc thương người đã dành rất nhiều tình cảm, đóng góp cho sự hình thành và phát triển của Làng trẻ em SOS Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Gần 243.000 lượt trẻ em ở Nghệ An được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
TP.HCM sau hợp nhất: Nhiều thách thức mới trong công tác bảo vệ quyền trẻ em
WVI dành gần 114 tỷ đồng để cải thiện an sinh trẻ em tại 15 xã của Điện Biên
Các tin bài khác
Đại sứ Saadi Salama được trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội
Nhà báo Đan Mạch Thomas Bo Pedersen ra mắt sách “Những bóng ma trở lại”
Tưởng nhớ Cora và Peter Weiss - những người bạn Mỹ thuỷ chung với Việt Nam
Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho nguyên Thống đốc tỉnh Kaluga (LB Nga)
Đọc nhiều
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất










