Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
21:04 | 09/10/2021 GMT+7

Hàng nghìn người dân được đưa về Lâm Đồng, Quảng Bình an toàn

aa
Ngày 9-10, các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nước đưa người lao động về quê theo đoàn, bằng phương tiện công cộng, đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường và an toàn phòng dịch Covid-19.
“Lá chắn thép” bảo vệ cuộc sống bình yên và an toàn cho người dân “Lá chắn thép” bảo vệ cuộc sống bình yên và an toàn cho người dân
Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ xa, từ sớm, cùng với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt.
Năng lượng tích cực: Mỗi người đi xe máy về quê vui được nhà hảo tâm hỗ trợ 500 nghìn Năng lượng tích cực: Mỗi người đi xe máy về quê vui được nhà hảo tâm hỗ trợ 500 nghìn
Đó là hành động 'ấm lòng' của gia đình chị Hiền, ở thành phố Vinh (Nghệ An) nhằm chia sẻ với bà con xứ Nghệ trên hành trình hồi hương tránh dịch.
Hàng nghìn người dân được đưa về Lâm Đồng, Quảng Bình an toàn

Sáng 9-10, hơn 2.200 người dân Lâm Đồng được cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh và địa phương phối hợp đưa về quê bằng xe khách.

Sáng 9-10, Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) nhộn nhịp hơn ngày thường. Đoàn xe buýt màu cam đỗ thành hàng dài. Hàng nghìn người Lâm Đồng đang ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước xếp hàng trật tự, tuân thủ giãn cách, thực hiện các yêu cầu của nhân viên bến xe, lần lượt lên xe về quê.

3.130 người được về đợt này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Những người được đón về trong các ngày 9 và 11-10 gồm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh đang theo học phổ thông, người được bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang điều trị, khám chữa bệnh, phụ nữ mang thai. Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines (Công ty Phương Trang) hỗ trợ vận chuyển.

Chị Nguyễn Mỹ Trang, ngụ tại thành phố Thủ Đức, xúc động nói: “Tôi mang thai tháng thứ 7, cùng chồng nghỉ làm tránh dịch hơn 2 tháng qua tại nhà trọ. Nay được tỉnh Lâm Đồng phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh đưa về quê trong đợt này, tôi rất vui. Xin cảm ơn các cấp chính quyền”. Cũng theo chị Trang, sau khi đăng ký với địa phương nơi tạm trú, đăng ký với hội đồng hương của tỉnh Lâm Đồng, chỉ trong vòng 10 ngày, chị đã được các bên liên quan sắp xếp về quê.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (cơ quan tổ chức đón người về đợt này) cho biết: “Ngày 9-10, chúng tôi bố trí đưa hơn 2.000 người dân về quê. Ngày 11-10, có thêm 1.100 người nữa được đưa về. Xe sẽ đưa người dân về từng huyện và thành phố, bàn giao cho chính quyền địa phương tổ chức cách ly, quản lý theo quy định”.

Còn tại ga Sài Gòn, trong sáng 9-10, hàng nghìn người dân Quảng Bình ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương được UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với các địa phương đưa lên tàu về quê. Theo đó, tàu SE16 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 8h, tại ga Dĩ An (Bình Dương) lúc 9h và ga Biên Hòa (Đồng Nai) lúc 9h42; tàu SE18 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 10h40, ga Dĩ An lúc 11h42 và ga Biên Hòa lúc 12h22, đưa 1.400 người về quê. Trước đó, ngày 8-10, hơn 1.400 người Quảng Bình đã được về quê theo cách này.

Hàng nghìn người dân được đưa về Lâm Đồng, Quảng Bình an toàn

Hơn 2.800 người dân Quảng Bình được UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp đưa về quê bằng tàu hỏa.

Ông Lương Quang Chính, 70 tuổi, chia sẻ: “Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, nhưng kẹt lại nhà họ hàng gần 3 tháng qua. Nay được tỉnh và thành phố phối hợp đưa về quê, tôi rất vui và xúc động”. Trước đó, ngày 22-8, tỉnh Quảng Bình đã phối hợp đưa 400 phụ nữ mang thai và bà mẹ đang nuôi con nhỏ là người Quảng Bình đang ở các tỉnh Đông Nam Bộ về quê bằng máy bay.

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, suốt hơn 4 tháng cao điểm phòng, chống dịch vừa qua, thành phố vẫn phối hợp với các tỉnh, thành trên cả nước tổ chức đưa được hơn 30.000 người dân về địa phương. Công việc này sẽ được tiếp tục, trong đó ưu tiên người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người đi khám, chữa bệnh….

Năng lượng tích cực: CSGT hướng dẫn hàng trăm xe máy về quê tránh dịch an toàn Năng lượng tích cực: CSGT hướng dẫn hàng trăm xe máy về quê tránh dịch an toàn
Đoạn clip ghi lại hành động vẫy tay chào nhau của lực lượng cảnh sát giao thông và những người trong đoàn xe máy về quê tránh dịch đã "đốn tim" cộng đồng mạng.
Năng lượng tích cực: CSGT dẫn đường, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau về quê Năng lượng tích cực: CSGT dẫn đường, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau về quê
Hàng nghìn người đi xe máy, ô tô khi qua địa bàn tỉnh Bình Phước được lực lượng CSGT mở đường nhằm tránh ùn tắc giao thông, phòng chống dịch Covid-19.
Cả hệ thống chính trị vào cuộc, toàn dân đồng lòng chống dịch COVID-19 Cả hệ thống chính trị vào cuộc, toàn dân đồng lòng chống dịch COVID-19
Phóng sự ảnh: Cả hệ thống chính trị vào cuộc, toàn dân đồng lòng chống dịch Covid-19 của nhóm tác giả: Trí Dũng - Thống Nhất - Dương Giang - Minh Quyết - Doãn Tấn, Thông tấn xã Việt Nam đã đoạt giải A của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.
Theo Báo Hà Nội Mới
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động