Hàn Quốc viện trợ 500.000 USD cho học sinh dân tộc thiểu số ở Yên Bái

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thông qua KOICA Việt Nam và Ủy ban Dân tộc, Hàn Quốc có gói viện trợ không hoàn lại trị giá 500.000 USD dành cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn Yên Bái.
aa
Tiếp tục chung tay thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái dân tộc thiểu số Tiếp tục chung tay thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái dân tộc thiểu số
Gần 3.000 em học sinh đồng bào dân tộc hưởng lợi từ Dự án Gần 3.000 em học sinh đồng bào dân tộc hưởng lợi từ Dự án "Nuôi em Nghệ An”
Hàn Quốc viện trợ 500.000 USD cho học sinh dân tộc thiểu số ở Yên Bái | Giáo dục | Vietnam+ (VietnamPlus)
Quang cảnh lễ ký. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 13/4, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) về gói viện trợ của Chính phủ Hàn Quốc cho các trường dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Yên Bái, đã diễn ra tại Hà Nội.

Dự lễ ký có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju; Giám đốc Quốc gia Văn phòng KOICA Việt Nam Cho Han Deog; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Ngô Hạnh Phúc.

Thông qua KOICA Việt Nam và Ủy ban Dân tộc, Chính phủ Hàn Quốc có gói viện trợ không hoàn lại trị giá 500.000 USD dành cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhằm nâng cao tính hiệu quả của dự án đã triển khai trong giai đoạn trước, đồng thời cải thiện môi trường sống và học tập của học sinh người dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết theo xu hướng phát triển của quan hệ giữa hai nước, hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc với Hàn Quốc ngày càng được quan tâm, chú trọng thúc đẩy. Ủy ban Dân tộc luôn đánh giá cao và tìm kiếm cơ hội nhằm thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc với mục tiêu tạo thêm điều kiện giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số - những người đang sống tại vũng lõi nghèo của Việt Nam hiện nay, giúp họ vượt qua trở ngại, khắc phục khó khăn, nâng cao mức sống.

Ông Hầu A Lềnh khẳng định việc ký kết Biên bản ghi nhớ lần này là nghĩa cử đẹp giúp con em của đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tốt hơn trong quá trình học tập, nâng cao kiến thức.

"Chúng tôi hết sức trân trọng sự hỗ trợ này và ghi nhận sự đóng góp có ý nghĩa của Đại sứ quán Hàn Quốc và KOICA Việt Nam. Chúng tôi coi đây là sự khởi đầu của quá trình hợp tác tốt đẹp trong nhiều năm tới giữa Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Hàn Quốc và KOICA Việt Nam," Bộ trưởng Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Hàn Quốc viện trợ 500.000 USD cho học sinh dân tộc thiểu số ở Yên Bái | Giáo dục | Vietnam+ (VietnamPlus)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cảm ơn Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện và không ngừng nỗ lực để các dự án của KOICA Việt Nam được triển khai thành công, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju bày tỏ ấn tượng đối với bản sắc của 54 dân tộc tại Việt Nam, trong đó các dân tộc đều tôn trọng sự đa dạng lẫn nhau và đóng góp cho sự phát triển của xã hội một cách hài hòa.

Bà Oh Young Ju khẳng định việc xây dựng các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển xã hội toàn diện để không ai bị bỏ lại phía sau đang trở thành một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của các nước, trong đó có Hàn Quốc và Việt Nam.

Dự án hỗ trợ cải thiện môi trường giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số tại tỉnh Yên Bái lần này được phía Hàn Quốc kỳ vọng là một dự án tiêu biểu thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của thế hệ tương lai của Việt Nam đang phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, trong những năm qua, tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; sự phối hợp, chia sẻ của các tỉnh bạn và đặc biệt là sự hỗ trợ của các chương trình, dự án được tài trợ bởi các tổ chức nước ngoài, trong đó có Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Giai đoạn 2018-2020, tại tỉnh Yên Bái, Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA và Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam triển khai dự án “Nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Việt Nam” cho 14 trường mầm non, tiểu học thuộc hai huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải với tổng kinh phí thực hiện trên 27 tỷ đồng.

Dự án được triển khai thành công, mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đối với các trường tham gia dự án.

Theo Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/han-quoc-vien-tro-500000-usd-cho-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-o-yen-bai/857048.vnp

Kon Tum: Trao 5.000 lá cờ Tổ quốc và hơn 100 suất quà học cho sinh, sinh viên DTTS, học sinh nghèo Kon Tum: Trao 5.000 lá cờ Tổ quốc và hơn 100 suất quà học cho sinh, sinh viên DTTS, học sinh nghèo
Vừa qua, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi), UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” đồng thời, trao 5.000 lá cờ Tổ quốc trong Hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” và 100 suất quà theo Chương trình trao “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS, học sinh nghèo”
JBCIA tài trợ 55.000 USD để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk JBCIA tài trợ 55.000 USD để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk
Ngày 21/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk và Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (JBCIA), Hàn Quốc đã tổ chức buổi lễ ký kết về thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo hình thức trực tuyến.
Theo Vietnam+/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa.
Tiếp thêm sức sống cho tình hữu nghị Việt - Pháp

Tiếp thêm sức sống cho tình hữu nghị Việt - Pháp

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) Nguyễn Hải Nam, chuyến thăm chính thức từ ngày 9-12/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp một lần nữa khẳng định vị trí của Pháp như một đối tác ưu tiên của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời mở ra cơ hội đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.
Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Đây là chia sẻ, nhận định, đánh giá của các lãnh đạo Pakistan tại Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Islamabad vừa được tổ chức.
Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu

Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu

Giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, tạo khuôn khổ dài hạn để các quốc gia và cộng đồng quốc tế lồng ghép văn hóa vào các chính sách phát triển.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...