Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
06:58 | 10/10/2023 GMT+7

Hàn Quốc kỷ niệm 577 năm ngày sáng tạo ra chữ viết Hangeul

aa
Ngày 9/10, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 577 năm ngày sáng tạo ra chữ viết Hangeul tiếng Hàn (9/10/1446 - 9/10/2023) tại thành phố Sejong.
Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào
Việt Nam tổ chức ngày hội đổi mới Sáng tạo Quốc tế 2023 tại Australia
Hàn Quốc  kỷ niệm 577 năm ngày sáng tạo ra chữ viết Hangeul
Lễ kỷ niệm 577 năm Ngày sáng tạo ra chữ viết Hangeul tiếng Hàn ở Trung tâm Nghệ thuật Seoul, Hàn Quốc ngày 9/10/2023 (Ảnh: Yonhap/TTXVN).

Ngày sáng tạo ra chữ viết Hangeul có chủ đề "Sức mạnh của chữ Hangeul - Gõ cửa tương lai". Đây là lần đầu tiên lễ kỷ niệm được tổ chức tại một thành phố khác ngoài thủ đô Seoul.

Tham dự sự kiện có hơn 1.000 người gồm các quan chức Chính phủ cùng đại diện các tổ chức liên quan tới Hangeul và đông đảo người dân.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min đã đọc bài diễn văn chúc mừng của Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, hiện đang trong chuyến công du nước ngoài. Trong đó, Thủ tướng kỳ vọng Hangeul sẽ trở thành ngôn ngữ của người dân toàn cầu, dẫn dắt thời đại trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện tại, chữ Hàn đang được đánh giá là chữ viết thích hợp nhất với thời đại kỹ thuật số.

Theo Thủ tướng, các công ty toàn cầu đang chạy đua cung cấp dịch vụ tiếng Hàn, thiết lập môi trường trí tuệ nhân tạo dựa trên ngôn ngữ Hàn Quốc. Chính phủ sẽ tích cực chuẩn bị cho thời đại trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật số, nỗ lực hết sức để chia sẻ giá trị của Hangeul với toàn thể nhân loại.

Lễ kỷ niệm được bắt đầu bằng video soi rọi lại ý nghĩa của sự ra đời chữ cái tiếng Hàn, tính ưu việt của chữ Hàn, và đọc lại phần mở đầu của cuốn "Hunminjeongeum" (Huấn dân chính âm), cuốn sách về sự ra đời của chữ cái và cách sử dụng tiếng Hàn. Tiếp sau đó là phần trao bằng khen ghi nhận công lao của những cá nhân đã đóng góp lớn vào sự phát triển của Hangeul ra toàn thế giới.

Mặt khác, nhân Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul, chính giới đồng loạt cam kết sẽ tiếp tục kết thừa tinh thần yêu dân của vua Sejong (Thế Tông), người sáng tạo ra chữ Hàn.

Chữ Hàn Hangeul được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1997. Ngày chữ Hàn được lập ra để kỷ niệm cuốn "Huấn dân chính âm" được vua Sejong ban bố vào tháng 9 năm 1446 âm lịch.

Nhân lễ kỷ niệm Ngày sáng tạo ra chữ Hangeul, Chính phủ Hàn Quốc cũng trao bằng khen ghi nhận công lao của những cá nhân đã đóng góp lớn vào sự phát triển của Hangeul ra thế giới.

Hàn Quốc  kỷ niệm 577 năm ngày sáng tạo ra chữ viết Hangeul
Không gian trải nghiệm nguyên lý cấu tạo Hangeul được dựng ở tầng 3 Bảo tàng Hangeul Quốc gia với sự tài trợ của Google (Ảnh: vietnamese.korea).

Nhân Ngày sáng tạo ra chữ viết Hangeul, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cũng tổ chức sự kiện “Tuần lễ Hangeul 2023” tại Bảo tàng Hangeul quốc gia từ ngày 4 - 10/10. Sự kiện Tuần lễ Hangeul đã được triển khai từ năm 2008. Năm nay, sự kiện tâp trung vào việc giới thiệu giá trị của chữ Hangeul trong việc mở ra tương lai mới cho Hàn Quốc trong kỷ nguyên kỹ thuật số và AI.

14 nhà sáng tạo nội dung châu Á quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới

14 nhà sáng tạo nội dung châu Á quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới

Chương trình Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú quy tụ 14 nhà sáng tạo nội dung tài năng đến từ 6 quốc gia châu Á cùng tham gia một hành trình kỳ thú với những trải nghiệm ẩm thực, du lịch, khám phá đất nước và con người Việt Nam tại 4 thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Hạ Long và thủ đô Hà Nội. Hành trình du lịch, ẩm thực khám phá Việt Nam là thử thách “kép” khi các thí sinh vừa phải chinh phục.

Cộng đồng người Việt tại Macau (Trung Quốc)  tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam

Cộng đồng người Việt tại Macau (Trung Quốc) tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam

Ngày 27/8, tại Macau (Trung Quốc), Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và 78 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2023).
Sơn Lâm (T/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Từ ngày 21-28/4, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn đội trưởng, kỹ thuật viên thực hiện dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Lớp học giáo dục định hướng dành cho đối tượng có dự định di cư sang Hàn Quốc theo diện kết hôn vừa được tổ chức vào ngày 24/4 tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động