Hà Nội - Cà Mau: Mở rộng hợp tác trên nền tảng gắn bó, nghĩa tình
| Cà Mau nâng cao năng lực cán bộ để huy động hiệu quả nguồn viện trợ quốc tế Cà Mau triển khai thí điểm “Mô hình số tại cơ sở”, đưa chuyển đổi số đến tận từng ấp, khó |
Chiều ngày 22/7, tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác năm 2026 giữa hai địa phương.
Gắn bó bằng những chương trình hợp tác cụ thể
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết, sau Hội nghị giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội và Đoàn công tác tỉnh Cà Mau vào tháng 9/2025, các nội dung hợp tác giữa hai địa phương từng bước được cụ thể hóa, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bảo tàng Hà Nội phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề về Thăng Long - Hà Nội tại công trình Cột cờ Hà Nội ở Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau; thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ tỉnh Cà Mau đào tạo huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, đồng thời tạo điều kiện để địa phương tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Thủ đô.
![]() |
| Tỉnh Cà Mau đề xuất thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp triển khai 5 nhóm nội dung trọng tâm trong năm 2026. (Ảnh: T.L) |
Từ những hoạt động này, hình ảnh của Hà Nội và Cà Mau có thêm cơ hội đến gần với người dân hai địa phương, góp phần mở rộng giao lưu văn hóa và bồi đắp mối quan hệ gắn bó giữa Thủ đô với vùng đất cực Nam của Tổ quốc.
Sự kết nối đó cũng được mở rộng thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại. Tỉnh Cà Mau tham gia nhiều hội chợ, triển lãm do thành phố Hà Nội tổ chức; hơn 25 sản phẩm OCOP và đặc sản của địa phương được giới thiệu tại nhiều sự kiện lớn. Khoảng 60 tấn nông sản, thủy sản Cà Mau được tiêu thụ mỗi tháng tại thị trường Hà Nội, góp phần đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tỉnh Cà Mau đề xuất thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp triển khai 5 nhóm nội dung trọng tâm trong năm 2026. Sau khi thực hiện hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Cà Mau có thêm dư địa phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu đầu tư mạnh hơn về hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội.
Theo đó, tỉnh đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện công trình Cột cờ Hà Nội tại Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, số hóa không gian trưng bày; phối hợp tổ chức định kỳ sự kiện “Xin chào Cà Mau”, tạo không gian giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của tỉnh tại Thủ đô. Cà Mau cũng sẵn sàng bố trí không gian để quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch và đặc sản tiêu biểu của Hà Nội.
Bên cạnh đó, tỉnh mong muốn Hà Nội tiếp tục hỗ trợ kết nối các tập đoàn bán lẻ, hệ thống siêu thị, hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; phối hợp tổ chức chương trình kết nối các nhà đầu tư tiềm năng; hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục, y tế và chia sẻ kinh nghiệm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả
Trên nền tảng những kết quả hợp tác đã đạt được, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện giữa hai địa phương giai đoạn 2026 và những năm tiếp theo nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường liên kết và hỗ trợ phát triển.
Theo Biên bản ghi nhớ, hai địa phương sẽ tập trung hợp tác trên 5 lĩnh vực trọng tâm gồm xúc tiến đầu tư; công thương; văn hóa, thể thao và du lịch; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nông nghiệp. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức sự kiện “Xin chào Cà Mau” tại Hà Nội; quảng bá du lịch, liên kết xây dựng tour Hà Nội - Cà Mau; đưa sản phẩm OCOP, đặc sản Cà Mau vào hệ thống phân phối của Thủ đô; kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ; đồng thời xem xét hỗ trợ đầu tư một số công trình hạ tầng dân sinh thiết yếu và các công trình ghi dấu quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.
![]() |
| Hai bên cam kết tiếp nối nền tảng gắn bó với những chương trình hợp tác cụ thể. (Ảnh: T.L) |
Hai địa phương cũng thống nhất giao một Phó Chủ tịch UBND mỗi địa phương trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai các nội dung hợp tác; giao Văn phòng UBND hai địa phương phối hợp tham mưu tổ chức sơ kết hằng năm và tổng kết vào cuối giai đoạn thực hiện.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Cà Mau đến thăm và làm việc tại Thủ đô. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù khoảng cách địa lý khá xa nhưng Hà Nội và Cà Mau luôn có mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình. Những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương tiếp tục được mở rộng, không chỉ ở cấp chính quyền mà còn giữa cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hội nghị là dịp để hai địa phương rà soát kết quả hợp tác, đồng thời thống nhất các chương trình phối hợp trong giai đoạn tới theo hướng thực chất, hiệu quả hơn. Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành cùng Cà Mau, tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục, nông nghiệp, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Thủ đô với vùng đất cực Nam của Tổ quốc.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Hà Nội và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển nổi bật của Thủ đô. Cà Mau mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Hà Nội trong kết nối các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến nghiên cứu cơ hội đầu tư tại địa phương, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng, logistics và chế biến thủy sản.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục vun đắp mối quan hệ gắn bó giữa Thủ đô và vùng đất cực Nam của Tổ quốc.
Tin bài liên quan
Hà Nội hoàn thành gần 98% hồ sơ ủy quyền hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH
Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội
Đẩy mạnh công tác chăm lo người có công với cách mạng nhân dịp 27/7 và Quốc khánh 2/9
Các tin bài khác
Hà Nội hoàn thành gần 98% hồ sơ ủy quyền hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH
Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội
Đẩy mạnh công tác chăm lo người có công với cách mạng nhân dịp 27/7 và Quốc khánh 2/9
Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026: Kết nối bạn bè quốc tế bằng tinh hoa võ Việt
Đọc nhiều
Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại với Pakistan
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân
Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






