Lan tỏa tinh hoa đạo học Việt qua 950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long
| Các đại sứ trải nghiệm Tết Việt: Đánh trống sấm, gói bánh chưng Cuộc thi “Di sản trong mắt em” lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống tới thế hệ trẻ |
Ngày 11/10, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)”, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).
Lan tỏa giá trị đạo học
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử, đồng thời suy ngẫm về vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc.
Việc tổ chức trưng bày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn tạo sự kết nối giữa hai không gian văn hóa, đưa những giá trị của nền quốc học nước nhà đến gần hơn với công chúng, gắn kết với sự phong phú, đa dạng trong văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc anh em.
![]() |
| Khai mạc trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)". (Ảnh: T.L) |
Còn theo ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cuộc trưng bày nhằm giới thiệu những giá trị quý báu của nền giáo dục và khoa cử truyền thống, qua đó lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam.
Được thành lập năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám Thăng Long là trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Trải qua các triều đại quân chủ, nơi đây trở thành trung tâm giáo dục lớn nhất của quốc gia, đào tạo nhiều thế hệ nhân tài, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Quốc Tử Giám không chỉ gắn với lịch sử giáo dục, khoa cử mà còn là nơi hội tụ những giá trị của đạo học Việt Nam. Những người thầy có học vấn uyên thâm, đức độ như Chu Văn An, Thân Nhân Trung, Phùng Khắc Khoan cùng nhiều thế hệ học trò trưởng thành từ ngôi trường này góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học và tư tưởng trọng dụng hiền tài.
Ngày nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc, đồng thời là điểm đến văn hóa của Thủ đô và cả nước.
Tái hiện hành trình đạo học, bảo tồn di sản
Trưng bày được triển khai theo ba chủ đề chính: “Nơi khởi nguồn đạo học”; “Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên”; “Hành trình bảo tồn và phát huy di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.
Thông qua hệ thống tài liệu, hình ảnh và hiện vật, công chúng có dịp tìm hiểu những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám, cũng như các giá trị tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn với nền giáo dục khoa cử Việt Nam.
![]() |
| Triển lãm có 3 chủ đề chính: “Nơi khởi nguồn đạo học”; “Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên”; “Hành trình bảo tồn và phát huy di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám”. (Ảnh: T.L) |
Các nội dung trưng bày còn giới thiệu những đóng góp của các danh nhân như vua Lý Thánh Tông, vua Lý Nhân Tông, vua Lê Thánh Tông và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An, qua đó làm rõ vai trò của các thế hệ trong việc xây dựng, bồi đắp truyền thống đạo học.
Bên cạnh việc giới thiệu lịch sử, trưng bày phản ánh những nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di tích, từng bước đưa di sản đến gần hơn với đời sống hiện đại. Không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng đang được phát huy theo hướng trở thành không gian văn hóa sáng tạo của Thủ đô Hà Nội.
Nhiều hoạt động trải nghiệm về việc học hành, thi cử thời xưa được tổ chức nhằm giúp công chúng tiếp cận câu chuyện di sản một cách gần gũi, sinh động hơn. Qua đó, những giá trị văn hóa, giáo dục do các thế hệ cha ông gây dựng và trao truyền có thêm cơ hội lan tỏa trong đời sống hôm nay.
Thông qua trưng bày, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có dịp tìm hiểu sâu hơn về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài; từ đó nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc.
| Thí điểm xe đạp công cộng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Trong tháng 8/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã thống nhất chủ trương thí điểm cung cấp dịch vụ xe đạp điện phục vụ khách tham quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Cụ thể, Hà Nội đã đưa khoảng 60 xe đạp điện lên Làng Văn hóa để thí điểm phục vụ du khách. Sau thời gian thử nghiệm, nếu thấy phù hợp, đơn vị sẽ đề xuất bổ sung phương tiện. |
Tin bài khác
Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Du lịch Thủ đô được vinh danh là điểm đến kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á






