Hà Nam: Doanh nghiệp FDI tích cực thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép"
Tại Hà Nam, tình hình dịch COVID-19 về cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn đã được cải thiện. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về đơn hàng, đối tác, lực lượng lao động, giá cả nguyên liệu và đặc biệt là phải đảm bảo duy trì sản xuất an toàn trong mùa dịch.
Các doanh nghiệp FDI đã chủ động xây dựng những kịch bản khác nhau để đối phó với dịch bệnh, nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép" để vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều giải pháp cụ thể đã được triển khai, như: chấp hành nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; thường xuyên theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt, sát khuẩn, xét nghiệm sàng lọc cho người lao động; vệ sinh và khử khuẩn các khu vực nhà xưởng, bếp ăn tập thể; kiểm soát chặt chẽ nguồn lây, thực hiện nghiêm quy trình "5S" trong sản xuất...
Một trong những doanh nghiệp FDI đã nỗ lực và triển khai hiệu quả những giải pháp này là Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina, KCN Đồng Văn I (Duy Tiên, Hà Nam) - doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng công nghệ cao về LED để xuất khẩu.
![]() |
| Công ty Yokowo của Nhật Bản đầu tư tại Hà Nam |
Ngay từ thời điểm đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) bùng phát, Seoul Semiconductor Vina đã ưu tiên bảo đảm an toàn và phúc lợi cho nhân viên; tối ưu hóa nguồn cung hàng hóa; tối ưu hóa kênh phân phối sản phẩm; linh hoạt trong cách tiếp cận với người tiêu dùng; đồng thời chung tay hỗ trợ kinh phí để tỉnh Hà Nam đẩy lùi dịch bệnh.
Trước bối cảnh doanh thu sụt giảm đáng kể do hàng hóa tiêu thụ chậm, công ty đã chuyển hướng tới thị trường trong nước thông qua việc nghiên cứu, cho ra mắt các sản phẩm mới, phù hợp về giá cả, nhu cầu tiêu dùng của người Việt Nam.
Theo ông Kim Sung Ju, Tổng Giám đốc Công ty, dịch bệnh khiến doanh nghiệp thường xuyên bị thiếu 20-25 chuyên gia Hàn Quốc. Tình hình dịch bệnh cũng khiến công ty không thể sản xuất ồ ạt như trước mà phải nghiên cứu kỹ lưỡng từng thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp. Doanh nghiệp đang rất quan tâm tới việc tiêm phủ vaccine cho toàn bộ người lao động để bảo đảm an toàn phòng dịch và phát triển sản xuất.
Còn tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Phủ Lý, để bảo đảm thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp siết chặt thực hiện các quy định phòng, chống dịch của tỉnh cũng như của tổng công ty yêu cầu. Nhờ đó, bất chấp khó khăn vì dịch bệnh, từ đầu năm đến nay, công ty vẫn duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm 2021, công ty nộp ngân sách nhà nước hơn 300 tỷ đồng.
![]() |
| Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Park Electronics Vina, KCN Đồng Văn IV (Kim Bảng) |
Toàn bộ công nhân lao động của công ty đã được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 mũi thứ 2. Để đảm bảo phòng chống dịch song song với phát triển sản xuất, công ty yêu cầu người lao động tuân thủ chặt chẽ quy định "một cung đường hai điểm đến", trong khu sản xuất thực hiện nghiêm ngặt quy định "5K" của Bộ Y tế - ông Đinh Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty cho hay.
Để đồng hành cùng các doanh nghiệp FDI, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh từ đó đề xuất và chủ động phối hợp đưa ra giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khôi phục sản xuất và tùy theo mức độ ảnh hưởng thông báo thủ tục gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp.
Cụ thể, tỉnh đã kịp thời chỉ đạo giảm 50% mức thu cân đối, với một khoản phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính và hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký tạm trú và quản lý người lao động để giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn, đứt gãy chuỗi sản xuất...
| Trước những thách thức lớn từ đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp FDI đã chủ động, tích cực tìm kiếm giải pháp mới, áp dụng chuyển đổi số để có thể duy trì tối đa hoạt động sản xuất - kinh doanh. |
| Để các doanh nghiệp FDI trên địa bàn khẩn trương khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, Bắc Giang đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ. Đồng thời, các doanh nghiệp FDI cũng chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất. |
| Phương án "3 tại chỗ'" đã được nhiều doanh nghiệp FDI áp dụng để giữ vững sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng, đồng thời cùng với chính quyền địa phương kiểm soát dịch bệnh COVID-19. |
Tin cùng chủ đề: Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch COVID-19
Xây dựng lộ trình mở cửa an toàn đón du khách quốc tế
Ngành hải quan tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI trong bối cảnh dịch bệnh
Tin bài liên quan
Nghệ An đề ra 09 giải pháp để tăng cường, thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Lào
Nghị quyết 10-NQ/TW và khát vọng vươn tầm trong chuỗi giá trị toàn cầu
Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước
Các tin bài khác
EVNNPC chủ động bảo đảm cung cấp điện dịp Quốc khánh 2/9
Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam
Hai vợ chồng, hai hướng đi mỗi sáng: VinFast VF 2 giải quyết bài toán “chia xe” của gia đình
Vingroup nộp 150.000 tỷ đồng - vượt mọi kỷ lục đóng góp ngân sách Việt Nam
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





