Giúp người trẻ Lâm Đồng làm giàu trên mảnh đất quê hương
Người trẻ khởi nghiệp trên đất quê hương
Lý Công Thành (25 tuổi, thôn 5, xã Rô Men, huyện Đam Rông) là con cả trong gia đình có 6 anh em. Sau khi xuất ngũ năm 2022, Thành trở thành trụ cột lao động chính. Với khoảng 5.000 gốc cà phê và 600 cây sầu riêng, chàng trai trẻ gần như dành trọn thời gian trên nương rẫy, chăm bón từng gốc cây.
Trong giai đoạn 2024–2025, mỗi năm, gia đình Thành đã thu được khoảng 8 tấn sầu riêng (giá dao động 70.000 – 80.000 đồng/kg) và 12–13 tấn cà phê (giá 80.000 – 100.000 đồng/kg). “Được mùa, được giá” đã giúp kinh tế gia đình Thành ổn định, các em được đến trường, trang thiết bị sản xuất được đầu tư đầy đủ.
![]() |
| Lý Công Thành thăm vườn sầu riêng ngày 28/5/2025. (Ảnh: Xuân Ngọc) |
Thành công bước đầu này, theo Thành, là nhờ khoản vay 200 triệu đồng từ Đề án "Chính sách tín dụng dành cho thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng". Đề án được phê duyệt theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (Đề án số 1902/QĐ-UBND). Với lãi suất chỉ 0,3%/năm áp dụng cho bộ đội xuất ngũ, Thành đã đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động cho vườn sầu riêng. Hệ thống tưới hoạt động 2 giờ mỗi ngày tương đương 200 công lao động. Ngoài ra, anh còn dùng vốn để cải tạo vườn cà phê già cỗi, mua phân bón và thuê nhân công, giúp cây trồng tăng năng suất đáng kể.
Tương tự, chị Trương Thị Mài (sinh năm 1999) cũng được hỗ trợ vay 70 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chị đầu tư cải tạo diện tích 1,2ha cà phê bằng cách cắt bỏ cây giống cũ, ghép giống mới cho năng suất cao hơn. Nhờ nguồn vốn đúng thời điểm, đến năm 2024, gia đình chị đã cơ bản thu đủ chi phí phân bón, chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch 2025 hứa hẹn sinh lời.
Tín dụng - “đòn bẩy” phát triển bền vững cho thanh niên nông thôn
Ông Nguyễn Nhật Linh, Bí thư Đoàn xã Rô Men, cho biết: Chính sách tín dụng ưu đãi tại địa phương đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các chương trình giải quyết việc làm. Đặc biệt, kể từ khi triển khai Đề án số 1902/QĐ-UBND, thanh niên có thể vay tối đa 200 triệu đồng, với lãi suất chỉ 0,3%/năm, được vay tín chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân hàng tháng và thời hạn vay đến 5 năm.
![]() |
| Những ngôi nhà mới đang được xây dựng tại thôn 5, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Phạm Nguyễn) |
Tại thôn 5, xã Rô Men, đã có 4 thanh niên tiếp cận nguồn vốn. "Người dân nơi đây vốn cần cù, chịu khó, khi có vốn đã ứng dụng hiệu quả, mang lại năng suất cao. Hai năm gần đây, được mùa được giá nên đời sống đổi thay rõ rệt - nhiều ngôi nhà khang trang, sạch đẹp được xây mới", ông Linh cho biết.
Chính sách tín dụng cho thanh niên khởi nghiệp ở Lâm Đồng không chỉ đơn thuần là một gói vay vốn, mà còn là điểm tựa thúc đẩy khát vọng đổi mới, sáng tạo và làm giàu chính đáng trong thanh niên. Từ việc chủ động thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng mô hình kinh tế đa dạng gắn với nông nghiệp – du lịch… các bạn trẻ đang góp phần xây dựng quê hương theo hướng hiện đại và bền vững.
| Đề án “Chính sách tín dụng dành cho thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” nhằm hỗ trợ về nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho thanh niên vay để khởi nghiệp, lập nghiệp; qua đó, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, khuyến khích khát vọng làm giàu chính đáng của tuổi trẻ trong tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ cao, xây dựng các mô hình du lịch mới, đa dạng nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Mức cho vay, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án; đối với cá nhân thanh niên mức tối đa là 200 triệu đồng. Cơ sở sản xuất, kinh doanh có mức vay 200 triệu đồng trở lên phải có tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định. Lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, người lao động là thanh niên bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo quy định. Thời hạn cho vay tối đa là 120 tháng. (Theo Đề án số 1902/QĐ-UBND “Chính sách tín dụng dành cho thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” ban hành ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) |
Những ngày tháng 5/2025, những đồi sầu riêng ở Rô Men đã sai trái, từ 20 tới 70 quả/cây. Những tán cà phê chỉ cao hơn đầu người trĩu quả xanh non. Tất cả hứa hẹn một vụ mùa bội thu, mang về thôn nghèo những trái ngọt. Đầu thôn cuối xóm đã lấp ló những ngôi nhà mới đang, đã được xây khang trang, sạch đẹp.
| Chiều ngày 6/5, tại Hà Nội, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo giới thiệu sự kiện “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội - năm 2025”. Đây là hoạt động văn hóa quan trọng nhằm quảng bá những giá trị đặc trưng về văn hóa, con người và du lịch của vùng đất Đà Lạt - Lâm Đồng đến với người dân Thủ đô cũng như du khách trong và ngoài nước. |
| Giữa thôn 2, xã Đạ Long (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) – nơi từng được biết đến với tên gọi làng K’Tung – tiếng khung dệt vẫn lách cách vang lên mỗi ngày từ đôi tay của 4–5 nghệ nhân cao tuổi, hơn 20 phụ nữ còn gắn bó với nghề và một lớp trẻ đang tập tành kéo sợi. Ít ỏi nhưng bền bỉ, họ chính là những người đang giữ nhịp thở cuối cùng cho nghề dệt thổ cẩm – di sản văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây – với một niềm tin lặng lẽ: nghề sẽ không biến mất, nếu còn người giữ lửa. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Giữ học trò ở lại lớp giữa nỗi lo tảo hôn nơi vùng biên Nậm Vì
Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bản tỉnh Điện Biên
Truyền thông HIV/AIDS trong kỷ nguyên số: Lan tỏa hiểu biết, xoá bỏ rào cản kỳ thị
Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải
Đọc nhiều
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga
Người Việt trẻ tại Séc kể câu chuyện trưởng thành giữa hai nền văn hóa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội






