Trang chủ Văn hóa - Du lịch
14:44 | 21/10/2016 GMT+7

“Gió mùa” chuẩn bị đổ bộ vào Hoàng thành Thăng Long

aa
TĐO - Tối nay (21/10), Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa - Monsoon Music Festival (MMF) sẽ mở đầu đêm diễn đầu tiên tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Khán giả đang rất háo hức chờ đợi những màn trình diễn bùng nổ của các nghệ sĩ tại Monsoon 2016.

Sau 3 năm tổ chức, Monsoon đã trở thành một chương trình âm nhạc được trông đợi bậc nhất trong năm. Những ngày gần đây, nhiều khán giả đã khoe những vòng tay tham gia của Monsoon trên mạng xã hội. Ban tổ chức cho biết, năm nay với sức hút của ban nhạc Scorpions, nhiều khán giả ở các nước trong khu vực châu Á đã mua vé tới Hà Nội tham dự Monsoon.

Hiện sân khấu tại Hoàng thành Thăng Long đã hoàn thành để chuẩn bị cho đêm nhạc bắt đầu từ tối nay. Số vé tiêu thụ tới thời điểm này đã được khoảng 80%.

gio mua chuan bi do bo vao hoang thanh thang long

Nhiều khán giả háo hức, khoe vòng tay Monsoon lên mạng xã hội. (Ảnh: ngalake)

Trong đêm trình diễn của Scorpions, 10.000 chiếc vòng tay sẽ được phát tới khán giả. Khi họ giơ tay lên, kết hợp với ánh sáng từ sân khấu sẽ tạo ra những hiệu ứng đặc biệt.

Cách đây 1 tháng, Monsoon đã "hâm nóng" bằng chương trình âm nhạc đường phố, thu hút hàng ngàn lượt khách tại phố đi bộ Hồ Gươm. Không thể phủ nhận những hoạt động này đã khiến cư dân thành phố thấy vui vẻ, háo hức hơn.

Tại buổi họp báo Monsoon Music Festival, Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết: "Chúng tôi không chỉ tự hào vì đã đem đến cho khán giả Việt Nam một lễ hội âm nhạc, mà còn tự hào vì Monsoon là một dự án âm nhạc dành cho cộng đồng. Không còn gì vui hơn khi mọi người đi nghe nhạc về cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, có thêm nhiều năng lượng để đóng góp cho xã hội".

gio mua chuan bi do bo vao hoang thanh thang long

Nhạc sĩ Quốc Trung phát biểu tại họp báo

Ban nhạc Rock lừng danh Scorpions đã quyết định chọn Monsoon – Hà Nội là một điểm đến trong chuyến lưu diễn khắp thế giới, sau khi cảm thấy Monsoon có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe của họ. Phải mất 2 năm, Monsoon mới mời được Scorpions và phải lắp đặt sân khấu đúng tiêu chuẩn sân khấu ban nhạc biểu diễn tại các nước khác. Đang lưu diễn ở Singapore, Scorpions đã chuyển từ Pháp 43 kiện hàng gồm các đồ đạc cá nhân, nhạc cụ để phục vụ cho đêm diễn của họ tại Hà Nội.

Ngoài Scorpions, còn có nhạc sĩ Saveus (Đan Mạch), nhóm nhạc Thụy Điển Kite, DJ Julien Sato và VJ 100LDK đến từ Nhật Bản, DJ Brezel Goring, ban nhạc Pháp Last Train, ca sĩ Rukhsana Merrise đến từ Anh, ban nhạc Good Luck của Nam Phi, nhóm nhạc Mỹ - Việt Lands.

gio mua chuan bi do bo vao hoang thanh thang long

Scorpions sẽ có mặt tại Monsoon Music Festival 2016

Nghệ sĩ Việt Nam có Mỹ Linh, Tùng Dương, Hà Lê, Phúc Bồ, nhóm PB Nation và Màu nước Band.

Hai nghệ sĩ Việt Nam là Mỹ Linh và Tùng Dương được nhạc sĩ Quốc Trung chọn vì cả hai đều có dự án mới có giá trị nghệ thuật. Mỹ Linh đem tới Monsoon Chat với Mozart 2, còn Tùng Dương giới thiệu album phòng thu số 6 Rễ cây.

Kể từ Monsoon Music Festival lần đầu tiên cách đây 2 năm, chương trình thường niên này đã trở thành "món ăn tinh thần đặc biệt" của giới trẻ Hà Nội. Hai mùa MMF 2014, 2015 đã được công chúng đón nhận nhiệt tình và được truyền thông cũng như giới chuyên môn đánh giá cao, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch ghi nhận là sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm và 2 năm liền được bầu chọn giải thưởng Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa ở hạng mục “Chương trình của năm 2014”, giải thưởng “Chuỗi chương trình của năm 2015”.

gio mua chuan bi do bo vao hoang thanh thang long

Lịch biểu diễn trong 3 ngày của MMF

An Nhi (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn đường Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024. Với vị trí ở cạnh hồ Tây, đường Quảng An mang vẻ đẹp yên bình, lãng mạn được nhiều du khách ưa thích.
"Chuyện của Pao" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim ASEAN tại London

"Chuyện của Pao" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim ASEAN tại London

Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.
Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động