Giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối 14/5, tại Khu Du lịch Quốc gia Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 và chương trình giao lưu Nghệ thuật truyền thống Việt - Nhật nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự.
aa
Giới thiệu về hài kịch truyền thống Kyogen, Nhật Bản Giới thiệu về hài kịch truyền thống Kyogen, Nhật Bản
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình hài kịch truyền thống Kyogen từ ngày 10-12/5, tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Tổ chức giao lưu giữa thanh, thiếu niên Việt Nam - Nhật Bản Tổ chức giao lưu giữa thanh, thiếu niên Việt Nam - Nhật Bản
Tổ chức các cuộc giao lưu giữa thanh niên, thiếu niên Việt Nam và Nhật Bản; tăng cường các cuộc gặp gỡ, hội thảo; giao lưu tương trợ nhau trên nhiều lĩnh vực... Đây là một số giải pháp tăng cường các hoạt động hữu nghị giữa hai nước được đề xuất tại Hội nghị giữa Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Đoàn công tác Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam diễn ra vào ngày 7/5 tại Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh Hà Nam là vùng đất có bề dày lịch sử-văn hóa với kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ, quý báu mang đậm bản sắc vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Tỉnh có hàng nghìn di tích các loại, trong đó có 2 Di tích Quốc gia Đặc biệt, 95 di tích xếp hạng cấp Quốc gia; 3 Bảo vật Quốc gia; 12 Di sản Văn hóa Phi vật thể tiêu biểu được ghi vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia...

Theo ông Trương Quốc Huy, Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức với mong muốn tiếp tục tiếp tục giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, mối quan hệ gắn bó, hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc, giữa tỉnh Hà Nam và các địa phương, tổ chức của Nhật Bản.

Trong không khí long trọng của buổi lễ, ngài YAMADA Takio, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã bày tỏ niềm cảm kích khi được tham dự lễ khai mạc chương trình Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam.

Giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản
Nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản biểu diễn tại chương trình (Ảnh:TTXVN).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ngài YAMADA Takio khẳng định: ”Năm nay, Nhật Bản và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hai nước được đánh giá đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay và có được sự gắn kết mạnh mẽ chưa từng thấy trong tất cả các lĩnh vực. Một trong những địa phương đã trở thành hình mẫu cho quan hệ hợp tác hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam là tỉnh Hà Nam. Tỉnh Hà Nam đã nêu rõ và thực hiện nghiêm túc 10 cam kết để thu hút đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang được hoạt động trong môi trường đầu tư thuận lợi. Sự kiện ngày hôm nay cũng là minh chứng thể hiện quan hệ hợp tác tốt đẹp và bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

Giới thiệu tiết mục hài kịch Kyogen có nhan đề “Cây nấm” mà các nghệ sỹ Nhật Bản đã biểu diễn, Đại sứ Nhật Bản cho rằng người dân Việt Nam và Nhật Bản có sự tương đồng về sự hài hước. Sự đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau đã góp phần vun đắp nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Nhật Bản - Việt Nam.

"Thông qua tiết mục hài kịch truyền thống Kyogen hôm nay, tôi hy vọng quý vị có thể một lần nữa khám phá ra sự sâu sắc trong sợi dây kết nối văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam,” Đại sứ Yamada Takio nói.

Trước đó, chiều 14/5, tại khu du lịch Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam đã diễn ra Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản.

Đoàn Nhật Bản đã giới thiệu đến khán giả tiết mục Sambaso - biểu diễn Kyogen qua phần biểu diễn của cha con nghệ sĩ Ogasawara Tadashi và Ogasawara Hiroaki. Các nghệ sỹ vừa biểu diễn đồng thời giới thiệu để khán giả Việt Nam hiểu về loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc này.

Giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản
Các nghệ sỹ Nhật Bản tại buổi biểu diễn (Ảnh: Báo Hà Nam).

Kyogen là một hình thức sân khấu hài kịch truyền thống đặc sắc, mang đậm nét truyền thống của Nhật Bản đã ra đời cách đây khoảng 700 năm. Kyogen đưa khán giả bước vào bầu không khí hài hước được khai thác từ đời sống hàng ngày. Các vở kịch Kyogen luôn ngắn gọn, số lượng diễn viên chỉ 2-3 người, nhân vật chính thường là tầng lớp dân thường trong xã hội với mô típ điển hình như người hầu và lãnh chúa, người chồng lười.. Nội dung của Kyogen thường mô tả những khía cạnh phức tạp trong tính cách của con người. Đặc điểm nổi bật của phong cách này là những người đóng vai nữ đều là nam giới.

Việt - Nhật giao lưu văn hóa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật giao lưu văn hóa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
Ngày 25/2, tại thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 8. Đây là hoạt động văn hoá đối ngoại đầu tiên nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).
Thúc đẩy giao lưu, hợp tác nghị sĩ hai nước Việt Nam - Nhật Bản Thúc đẩy giao lưu, hợp tác nghị sĩ hai nước Việt Nam - Nhật Bản
Sáng 27/2, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam.
Kim Hảo (t/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa UCC (Đại học Quốc gia Singapore - NUS), Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" do Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VBAS) tổ chức đã diễn ra trong không khí thăng hoa và đong đầy xúc cảm. Trở thành một dấu ấn nghệ thuật rực rỡ tại Đảo quốc Sư tử, sự kiện không chỉ là một chương trình biểu diễn đỉnh cao mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối tình đoàn kết, chào mừng Quốc khánh 2/9 của kiều bào xa xứ.
Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...