Trang chủ Chính trị - Xã hội
16:53 | 05/04/2025 GMT+7

Giai đoạn mới trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Burundi

aa
Chuyến thăm của Tổng thống Burundi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước
Việt Nam - Burundi miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp Tổng thư ký Đảng CNDD-FDD cầm quyền tại Burundi

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Burundi Évariste Ndayishimiye và phu nhân thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến 6/4.

Ngày 4/4, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng thống Évariste Ndayishimiye. Cùng ngày, Tổng thống Burundi đã có các cuộc hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền

Tiếp Tổng thống Évariste Ndayishimiye, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Évariste Ndayishimiye diễn ra trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (16.4.1975 - 16.4.2025), qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ - Lực lượng Bảo vệ Dân chủ (CNDD-FDD), cũng như quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Burundi có nhiều điểm tương đồng và mục tiêu chung. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè châu Phi, trong đó có Burundi và mong muốn đẩy mạnh, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước bước vào giai đoạn mới, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp, khai khoáng, công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo lãnh đạo quản lý...

Giai đoạn mới quan hệ hữu nghị Việt Nam - Burundi
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Burundi Évariste Ndayishimiye.

Tổng Bí thư đề nghị phía Burundi tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, dành các ưu đãi cho liên doanh viễn thông của Tập đoàn Viettel hoạt động hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, khai khoáng và viễn thông, sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Burundi trong các lĩnh vực này, đồng thời mở rộng phạm vi, lĩnh vực hợp tác khác trong thời gian tới.

Tổng thống Évariste Ndayishimiye nhấn mạnh mong muốn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Burundi trong phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo... Tổng thống bày tỏ sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để liên doanh viễn thông của Viettel hoạt động hiệu quả, không chỉ là điểm sáng trong hoạt động hợp tác đầu tư giữa hai nước mà còn là cầu nối gắn kết giữa hai nước.

Tổng thống Évariste Ndayishimiye và Tổng Bí thư Tô Lâm nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh nhằm củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực mới cho hợp tác.

Nhân dịp này, Tổng thống Évariste Ndayishimiye đã trân trọng mời Tổng Bí thư thăm chính thức Burundi trong thời gian tới. Tổng Bí thư Tô Lâm đã cảm ơn, đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước trao đổi, thống nhất thời gian chuyến thăm vào thời điểm phù hợp.

Cầu nối Việt Nam với Liên minh châu Phi

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Évariste Ndayishimiye nhất trí tăng cường trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh nhằm củng cố tin cậy chính trị, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Évariste Ndayishimiye nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm khẳng định quyết tâm của Nhà nước và Chính phủ Burundi trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp, khai khoáng, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số...; mong muốn hai nước xem xét việc mở cơ quan đại diện ngoại giao thường trú tại mỗi nước.

Giai đoạn mới quan hệ hữu nghị Việt Nam - Burundi
Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Burundi Évariste Ndayishimiye.

Hai bên cho rằng còn nhiều tiềm năng để nâng cao hơn nữa kim ngạch trao đổi thương mại song phương và nhất trí thúc đẩy trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường, ngành hàng, cơ hội đầu tư và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối, hợp tác; đa dạng hóa các mặt hàng thương mại, xác định danh mục và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường của một số hàng hóa xuất nhập khẩu thế mạnh của mỗi nước.

Với nhận thức chung về dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm đặc biệt là nông nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm phát triển; tích cực đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho việc triển khai hoạt động hợp tác.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương và liên khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết. Tổng thống Burundi bày tỏ sẵn sàng làm cầu nối và ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên minh châu Phi và thiết lập quan hệ với Cộng đồng Đông Phi.

Về biển Đông, Chủ tịch nước đề nghị Burundi ủng hộ lập trường của ASEAN về việc giải quyết các tranh chấp biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và nỗ lực của ASEAN xây dựng biển Đông là vùng biển của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Tổng thống Évariste Ndayishimiye đã trân trọng mời Chủ tịch nước Lương Cường thăm chính thức Burundi trong thời gian tới. Chủ tịch nước Lương Cường đã cảm ơn và nhận lời mời.

Dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Évariste Ndayishimiye đã chứng kiến lễ ký kết hai văn kiện hợp tác gồm: Thỏa thuận khung về hợp tác giữa hai Chính phủ và Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế Tham vấn chính trị và ngoại giao.

Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm

Tại cuộc hội kiến cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu quan trọng mà đất nước và nhân dân Burundi đã đạt được dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Évariste Ndayishimiye và bày tỏ ủng hộ Burundi thực hiện thành công Kế hoạch Phát triển quốc gia với mục tiêu đưa Burundi trở thành nước mới nổi vào năm 2040 và nước phát triển vào năm 2060.

Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye khẳng định Việt Nam là bạn bè gần gũi, thân thiết, đối tác tin cậy của Burundi tại khu vực châu Á. Tổng thống đánh giá cao hoạt động và những đóng góp thiết thực của Liên doanh Viễn thông Lumitel, khẳng định ủng hộ Lumitel hoạt động hiệu quả, mong muốn Lumitel mở rộng phủ sóng 5G tại Burundi.

Giai đoạn mới quan hệ hữu nghị Việt Nam - Burundi
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Burundi Évariste Ndayishimiye. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Évariste Ndayishimiye nhất trí tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, khoa học - công nghệ, mở rộng hợp tác sang lĩnh vực mới như nông nghiệp, khai khoáng, du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng, vật liệu xây dựng, thủy điện...

Trên cơ sở những kinh nghiệm hội nhập quốc tế trong gần 40 năm đổi mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Burundi trong các lĩnh vực hai bên có lợi ích, thế mạnh như xây dựng chính sách đổi mới, hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, phát triển nông nghiệp, kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, giáo dục - đào tạo.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hai nước đã ký kết Biên bản ghi nhớ về tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Thỏa thuận khung hợp tác giữa hai Chính phủ, đồng thời khẳng định cơ quan hai nước sẽ tiếp tục tích cực đàm phán để sớm ký kết thêm các văn kiện để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác song phương. Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hợp tác đào tạo, giao lưu, kết nối giữa người dân, doanh nghiệp hai nước để trao đổi thông tin về văn hóa, con người, tập quán kinh doanh, cơ hội hợp tác… tạo tiền đề thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế song phương.

Theo Báo Người Lao động

https://nld.com.vn/giai-doan-moi-quan-he-huu-nghi-viet-nam-burundi-196250404221318842.htm

Việt Nam - Burundi miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ Việt Nam - Burundi miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ
Ngày 10/6, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Zéphyrin Maniratanga, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Burundi tại Liên hợp quốc thay mặt Chính phủ Burundi đã ký kết Hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp Tổng thư ký Đảng CNDD-FDD cầm quyền tại Burundi Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp Tổng thư ký Đảng CNDD-FDD cầm quyền tại Burundi
Chiều 29/7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp ông Révérien Ndikuriyo, Tổng thư ký Đảng Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ - Lực lượng Bảo vệ Dân chủ (CNDD-FDD) cầm quyền tại Burundi đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Theo Báo Người Lao động
Nguồn: nld.com.vn

Tin bài liên quan

Tổng thống Burundi làm việc tại tập đoàn Viettel trong chuyến thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Burundi làm việc tại tập đoàn Viettel trong chuyến thăm chính thức Việt Nam

Sáng 5/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Burundi Évariste Ndayishimiye và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hoà Burundi thăm Công ty TNHH MTV Thể thao Viettel và Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp Tổng thư ký Đảng CNDD-FDD cầm quyền tại Burundi

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp Tổng thư ký Đảng CNDD-FDD cầm quyền tại Burundi

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp ông Révérien Ndikuriyo, Tổng thư ký Đảng Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ - Lực lượng Bảo vệ Dân chủ (CNDD-FDD) cầm quyền tại Burundi đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Lợi nhuận của Viettel tại Burundi (Lumitel) tăng trưởng mạnh năm 2018

Lợi nhuận của Viettel tại Burundi (Lumitel) tăng trưởng mạnh năm 2018

Trong số 10 thị trường quốc tế mà Viettel đang kinh doanh, Burundi là thị trường mà Viettel vươn lên vị trí số 1 nhanh nhất trong lịch sử, chỉ sau 7 tháng.

Các tin bài khác

Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giữ vững chất lượng nội dung và bản lĩnh người làm báo chính là con đường duy nhất để khẳng định vai trò dẫn dắt và phát triển bền vững.
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ

16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ

Ngày 05/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y), tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ.
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả

Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả

Ngày 30/5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Thành ủy đến 103 xã, phường trên địa bàn thành phố.
Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

Ngày 21/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào về an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Đọc nhiều

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp và địa phương, hỗ trợ hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; thiết lập các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả trẻ và doanh nhân hai nước, thúc đẩy sáng kiến về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững. Đó là 3 ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines được ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines ngày 10/7 tại Hà Nội.
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nửa thế kỷ sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Philippines không ngừng mở rộng hợp tác, đồng thời bồi đắp sự gắn bó từ những kết nối giữa nhân dân hai nước. Trong hành trình đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines và Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước.
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Đó là nội dung được trao đổi tại buổi làm việc giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam Lê Hoàng Minh diễn ra ngày 10/7 tại Hà Nội.
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 9/7/2026, tại Thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm cập nhật tình hình hợp tác kinh tế song phương, trao đổi về cơ hội thị trường, đồng thời thảo luận các khó khăn, thách thức và định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động