Tổng thống Burundi làm việc tại tập đoàn Viettel trong chuyến thăm chính thức Việt Nam
Đón tiếp Tổng thống Évariste Ndayishimiye có Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Tanzania và Burundi Vũ Thanh Huyền và Thiếu tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel.
![]() |
| Tại buổi làm việc tại Trụ sở Tập đoàn, đại diện Viettel khẳng định cam kết tiếp tục đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ của Burundi. |
Tại Công ty TNHH MTV Thể thao, Tổng thống Évariste Ndayishimiye thăm phòng truyền thống về lịch sử CLB bóng đá lâu đời nhất và giàu thành tích nhất Việt Nam, tham quan cơ sở vật chất và xem các cầu thủ Thể Công - Viettel biểu diễn kỹ năng. Tổng thống Évariste Ndayishimiye đánh giá cao định hướng của Viettel trong việc xây dựng đội bóng và cho biết ông tâm đắc với việc hướng đến các giá trị đạo đức, kỷ luật, nắm bắt cái mới thông qua thể thao.
Tổng thống Évariste Ndayishimiye và Thiếu tướng Tào Đức Thắng cũng trao đổi về các chương trình hợp tác giữa Công ty Thể thao Viettel và Burundi, trong đó nhấn mạnh đến việc các cầu thủ Burundi sẽ sang rèn luyện và đào tạo tại CLB Bóng đá Thể Công – Viettel.
![]() |
Tại buổi làm việc tại Trụ sở Tập đoàn, đại diện Viettel khẳng định cam kết tiếp tục đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ của Burundi. Tổng thống Burundi bày tỏ sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để liên doanh viễn thông của Viettel hoạt động hiệu quả, trở thành cầu nối gắn kết giữa hai nước. Hai bên nhấn mạnh quan hệ đối tác tốt đẹp giữa Burundi và Việt Nam, và kế hoạch tương lai về chuyển đổi số.
Tổng thống Evariste Ndayishimiye phát biểu: “Cảm ơn Viettel đã có mặt để đầu tư tại Burundi tại thời điểm chúng tôi bắt đầu công cuộc tái thiết, đã chấp nhận rủi ro để tham gia vào tái thiết xã hội, phát triển kinh tế - xã hội. Điều này cho thấy sự quan tâm cũng như cam kết của Việt Nam với Burundi. Sắp tới chúng tôi cũng có kế hoạch số hoá tất cả các cơ quan bộ ngành, và trong lĩnh vực này tôi rất mong muốn Viettel chia sẻ và hỗ trợ.”
![]() |
Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, nhấn mạnh: “Viettel cam kết đầu tư lâu dài, mang lại lợi ích cho đất nước và người dân Cộng hoà Burundi. Chúng tôi sẽ phủ sóng rộng hơn, đến các vùng sâu vùng xa của Burundi và tăng vùng phủ sóng 4G rộng gấp 3 lần so với hiện tại. Lumitel cũng sẽ đưa các nền tảng số đang triển khai hiệu quả tại Việt Nam và các quốc gia khác đến Burundi.”
Lumitel (thương hiệu Viettel tại Burundi) là nhà mạng di động hàng đầu Burundi, chiếm 67,5% thị phần năm 2024. Vị thế này dựa trên mạng lưới rộng nhất, gấp đôi nhà mạng thứ hai và phủ sóng 95% dân số.
![]() |
Lumitel đóng vai trò quan trọng trong hiện đại hoá nền kinh tế Burundi. Trong hơn 11 năm hoạt động, Lumitel đã nộp hơn 286,5 triệu USD vào ngân sách nước này.
Lumitel là cầu nối quan trọng giữa Burundi và Việt Nam. Sắp tới, thương hiệu Viettel tại Burundi cam kết đồng hành cùng chính phủ trong chuyển đổi số quốc gia, dựa trên kinh nghiệm của Viettel tại Việt Nam. Lumitel mong muốn chính phủ Burundi tiếp tục hỗ trợ để hoạt động ổn định, lâu dài, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.
| Ngoài kinh doanh, Lumitel tích cực thực hiện các đóng góp xã hội và các mục tiêu phát triển bền vững. Công ty tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 60.000 người lao động trực tiếp và gián tiếp qua các kênh phân phối. Đóng góp xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh cốt lõi, Lumitel hợp tác với Liên Hợp Quốc cấp khoảng 70.000 SIM mỗi năm cho người khó khăn và duy trì internet miễn phí tại 261 trường học, trạm y tế và 40 điểm cầu truyền hình chính phủ trị giá khoảng 500 nghìn USD mỗi năm. Lumicash, ví điện tử của Lumitel, là ứng dụng đã giúp người dân Burundi, đặc biệt là nhóm người dân ở nông thôn và người tị nạn, tiếp cận các dịch vụ tài chính số chuyển tiền, rút tiền, thanh toán. Công nghệ của Lumitel đã giúp Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) giải quyết vấn đề vận chuyển tiền đến các trại tị nạn và cấp kinh phí hỗ trợ nhân đạo đến từng cá nhân, từng hộ gia đình chính xác, an toàn. Ngoài ra Lumitel hỗ trợ các nhóm yếu thế, đóng góp phát triển giáo dục và y tế thông qua các dự án: hỗ trợ hàng tháng các trại trẻ mồ côi (từ tháng 3/2024); tặng nhà cho nạn nhân lũ lụt ở Bubanza (tháng 10/2024); giếng nước sạch trị giá khoảng 1 triệu USD. Các dự án xã hội khác gồm tài trợ bóng đá nữ quốc gia, Liên đoàn bóng đá Burundi. Đến nay, tổng đóng góp xã hội của Lumitel đạt khoảng 7 triệu USD. |
| Trong số 10 thị trường quốc tế mà Viettel đang kinh doanh, Burundi là thị trường mà Viettel vươn lên vị trí số 1 nhanh nhất trong lịch sử, chỉ sau 7 tháng. |
Tin bài liên quan
Viettel xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền
Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu
Khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam
Các tin bài khác
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc: TCT Xây dựng Trường Sơn có thể thực hiện vai trò dẫn dắt trong đầu tư và xây dựng cơ bản
Báo quốc tế: Vinhomes dẫn đầu xu thế “phát triển thuận thiên nhiên” tại châu Á
EVNNPC đóng điện dự án lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Trạm biến áp 110kV Song Khê, Bắc Ninh
EVNNPC chủ động phòng ngừa sự cố lưới điện trước mùa mưa bão 2026
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







