Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
13:24 | 04/03/2023 GMT+7

Giấc mơ "du học muộn" và chìa khóa thành công từ những điều thân thương

aa
Không có nền tảng du học, điểm IELTS và SAT chỉ là 7.0 và 1430/1600 cùng với thời gian chuẩn bị chỉ vỏn vẹn 5 tháng; những điều này khiến giấc mơ du học là không khả thi trong suy nghĩ của nhiều người. Tuy vậy, Nguyễn Nhật Minh - học sinh lớp 12 Toán 2 trường THPT Chuyên Sư phạm vẫn có thể “lách qua khe cửa” để chạm được vào giấc mơ du học với học bổng từ 6 trường đại học tại Mỹ.
Đại học East Anglia (UAE – Anh) tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sinh viên quốc tế nghiên cứu khoa học Đại học East Anglia (UAE – Anh) tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sinh viên quốc tế nghiên cứu khoa học
Đại học East Anglia (University of East Anglia – UEA) – một trong 30 trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh – đang mang đến cho sinh viên quốc tế những cơ hội thực sự để đi đầu trong nghiên cứu khoa học làm thay đổi thế giới ngay tại khuôn viên rộng 360 mẫu Anh của trường ở Norwich.
Chìa khóa thành công trong chương trình giảm nghèo của Việt Nam Chìa khóa thành công trong chương trình giảm nghèo của Việt Nam
Việt Nam đã đặt mục tiêu cho chương trình giảm nghèo quốc gia trong giai đoạn 2021-2025, với mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên toàn quốc từ 1-1,5%.
Giấc mơ "du học muộn" và chìa khóa thành công từ những điều thân thương
Tham gia những hoạt động thực tế giúp Nguyễn Nhật Minh thể hiện bản thân, giành các học bổng toàn phần tại Mỹ (Ảnh: NVCC).

Mới đây, Nguyễn Nhật Minh (học sinh trường THPT Chuyên Sư phạm) đã xuất sắc nhận được thư trúng tuyển từ 6 trường đại học tại Mỹ: Centre College (học bổng 38.600 USD/năm), Rhodes College (42.000 USD/năm), Lawrence University (45.500 USD/năm), The College of Wooster (48.000 USD/năm), Gettysburg College (61.000 USD/năm), và Franklin & Marshall College (58.400 USD/năm).

Giấc mơ "du học muộn" và chìa khóa thành công từ những điều thân thương ảnh 1
Nguyễn Nhật Minh đã xuất sắc giành được học bổng từ 6 trường Đại học tại Mỹ.

Và giữa các lời mời trúng tuyển, suất học bổng tương ứng 5,6 tỷ cho 4 năm học ngành kinh tế tại Franklin & Marshall College được Nhật Minh lựa chọn làm hành trang chinh phục ước mơ tại nước Mỹ.

Áp lực của “giấc mơ muộn”

Dù đã ấp ủ ước mơ về nước Mỹ từ 5 tuổi nhưng mãi tận cuối năm lớp 11, Minh mới quyết định sang Mỹ học đại học. Quyết định này đã khiến cậu chỉ có vỏn vẹn 5 tháng để chuẩn bị hồ sơ.

Đối với Minh, trở ngại lớn nhất mà em phải đối mặt là hồ sơ học thuật không quá nổi trội so với những người bạn cùng mục tiêu, khi mà cả điểm SAT (bài thi kiểm tra khả năng học thuật) và IELTS (hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế) đều chỉ nằm ở mức trung bình.

Trong thời gian này, các bạn sẽ tham gia vào các hoạt động ôn luyện kiến thức, xây dựng nền tảng cho các hoạt động xã hội của mình. Như vậy, 5 tháng của Nhật Minh dường như chẳng đủ để cải thiện nhiều điều.

Ban đầu, em bị choáng ngợp với các đầu việc phải làm và nhiều lúc “hụt hơi” khi phải hoàn thiện bài luận chỉ trong 1,5 tháng. Trong suốt quá trình làm hồ sơ và ứng tuyển, Minh cũng đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất là trượt toàn bộ các nguyện vọng ở Mỹ. “Thời gian đó, em đều thức rất muộn đến khoảng 2 - 3 giờ sáng để có thể kịp làm bài luận. Áp lực về thời gian càng khiến em bí ý tưởng”.

Kỷ niệm về sự ngỗ nghịch với bà nội là chìa khóa thành công

Tại một nền giáo dục “mở” như Mỹ, yêu cầu của những bài sát hạch cũng “mở” không kém. Những đề bài thường rất chung chung và yêu cầu người làm phải động não, tìm kiếm rất nhiều.

Mặc dù vậy, nhưng ý tưởng xa vời, không thực tế lại cũng không được đánh giá cao. Vậy, đề tài gì vừa có thể giúp em thể hiện bản thân mình mà lại thực tế, không khiên cưỡng? Cuối cùng, Nhật Minh đã tìm ra "chìa khóa" trong chính ngôi nhà của mình, đó là bà nội.

Được biết, từ nhỏ Nhật Minh đã có niềm đam mê với văn hóa nước ngoài trong khi bà nội lại là một người luôn cố gắng gìn giữ những nét văn hóa truyền thống Việt Nam. Điều đó khiến Minh luôn cảm thấy có khoảng cách thế hệ với bà, thậm chí trở nên bướng bỉnh và ngỗ nghịch.

Từ những cơn đau bệnh của bà, cậu trai nghịch ngợm mới nhìn lại bản thân mình. Từ đó, mối kết nối của em với bà nội trở nên lớn hơn, giúp Minh không chỉ nhìn cuộc sống theo cách của bản thân mà còn lắng nghe bà và hiểu hơn những suy nghĩ của thế hệ đi trước.

Những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mà bà gìn giữ dần thấm vào cái nhìn của Minh. Đây cũng chính là động lực để em thực hiện các dự án và tham gia hoạt động ngoại khóa liên quan đến văn hóa truyền thống Việt Nam.

Giấc mơ "du học muộn" và chìa khóa thành công từ những điều thân thương ảnh 2
Nhật Minh (bên trái) tham gia múa rối nước dành cho các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: NVCC)

Nam sinh Chuyên Sư phạm thành lập câu lạc bộ về múa rối nước, tổ chức chương trình múa rối nước cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở quận Long Biên.

Bên cạnh đó, những chuyến đi đến Mộc Châu, Sơn La, những buổi giao lưu văn hóa với người dân tộc Dao Tiền và trải nghiệm cách làm vải chàm sáp ong cũng là một cột mốc đáng nhớ của Minh.

Giấc mơ "du học muộn" và chìa khóa thành công từ những điều thân thương ảnh 3
Trải nghiệm làm vải chàm sáp ong cùng người Dao Tiền của Nhật Minh (thứ ba từ phải sang) và các bạn. (Ảnh: NVCC)

Dù quá trình chuẩn bị hồ sơ du học còn nhiều thiếu sót nhưng cuối cùng kết quả đã đền đáp cho sự nỗ lực của Nhật Minh. Hành trình 5 tháng đã khiến cậu học được nhiều điều bổ ích và từ đó thấy mình trưởng thành hơn.

Và giấc mơ mà Minh mong nhất, không chỉ một mà là sáu bức thư trúng tuyển, với học bổng toàn phần từ các trường đại học tại Mỹ đã đến tay em.

Từ “không” thành “có”

Bản thân Nhật Minh cũng biết rằng mình có nhiều điểm "không ổn", và điều đó chính là sự ngáng trở lớn nhất với mọi mong muốn của bản thân em.

Từ những ngày đầu khi biết về giấc mơ du học của Minh, bố mẹ em lo lắng có, suy nghĩ cũng có. Nhưng hết thảy, mọi người đã luôn ở bên ủng hộ, chia sẻ và hỗ trợ để con trai có được góc nhìn toàn diện của việc sinh sống và học tập tại một đất nước mới.

Đối với Nhật Minh, mẹ luôn là người quan tâm và lắng nghe em trong tất cả mọi chuyện, đồng thời giúp em đưa ra nhiều hướng giải quyết vấn đề.

Nếu gặp khó khăn trong khoảng thời gian sống xa nhà, mẹ sẽ luôn là người mà em muốn gọi về đầu tiên. Đây cũng là nguồn động lực lớn để em cố gắng khi sang Mỹ” - Nhật Minh tâm sự.

Vậy là câu chuyện về tâm lý đã sẵn sàng, vấn đề về vật chất, Minh đã tự mình giải quyết được. Sau rất nhiều những khoảnh khắc nản lòng, sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang đến cho Minh kết quả như ngày hôm nay.

Và hy vọng, các bạn trẻ đều có thể theo đuổi giấc mơ một cách nhiệt huyết và đạt được thành công như Nhật Minh đã đạt chạm được vào giấc mơ của mình.

Kiều bào tại Australia: Học tập và làm theo Bác từ những điều giản dị Kiều bào tại Australia: Học tập và làm theo Bác từ những điều giản dị
Kiều bào tại Australia luôn đoàn kết một lòng hướng về tổ quốc, cùng nhau sẻ chia, tương thân tương ái, đùm bọc giúp nhau vượt qua mọi khó khăn.
Người biến âm thanh đời sống thành những giai điệu du dương Người biến âm thanh đời sống thành những giai điệu du dương
Việt Cường, 32 tuổi, đang được xem là nhà soạn nhạc gốc Việt tài năng trong làng nhạc cổ điển thế giới. Nhạc của anh được biểu diễn trên sáu lục địa bởi một số nghệ sĩ độc tấu và hòa tấu hàng đầu.
Theo Báo Nhân dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Ba Lan dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Ba Lan dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Ba Lan cấp 20 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học, thạc sĩ liên thông từ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.
Báo chí Campuchia đánh giá chính sách cử sinh viên đi du học của Việt Nam

Báo chí Campuchia đánh giá chính sách cử sinh viên đi du học của Việt Nam

Báo chí Campuchia cho rằng Việt Nam nhận thức được ưu điểm và lợi thế cạnh tranh của việc cử sinh viên đi du học ở nước ngoài, nhất là tại các trường đại học danh tiếng để củng cố nguồn lực của đất nước.
Cơ hội du học kép tại Đức rộng mở cho thanh niên Việt Nam

Cơ hội du học kép tại Đức rộng mở cho thanh niên Việt Nam

Hệ thống Giáo dục Thái Bình Dương (Pacific College) ký kết hợp tác chiến lược với Cen Global Academy trong việc triển khai chương trình du học kép tại Đức.

Các tin bài khác

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

Sáng 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận dự án "Thả lưới ước mơ" được diễn ra tại Hà Nội. Dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhằm hỗ trợ cho trẻ em khó khăn là con ngư dân bám biển.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 phê duyệt văn kiện dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động giai đoạn 2024 - 2026” dành cho các xã: Xy, A Dơi, Thuận thuộc huyện Hướng Hóa do Tổ chức Health Poverty Action (HPA) tài trợ với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động