Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
10:00 | 17/01/2023 GMT+7

Đại học East Anglia (UAE – Anh) tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sinh viên quốc tế nghiên cứu khoa học

aa
Đại học East Anglia (University of East Anglia – UEA) – một trong 30 trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh – đang mang đến cho sinh viên quốc tế những cơ hội thực sự để đi đầu trong nghiên cứu khoa học làm thay đổi thế giới ngay tại khuôn viên rộng 360 mẫu Anh của trường ở Norwich.

NORWICH, VƯƠNG QUỐC ANH – Media OutReach – Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – Đại học East Anglia (University of East Anglia – UEA) – một trong 30 trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh – đang mang đến cho sinh viên quốc tế những cơ hội thực sự để đi đầu trong nghiên cứu khoa học làm thay đổi thế giới ngay tại khuôn viên rộng 360 mẫu Anh của trường ở Norwich.

Caption

Với một số vấn đề lớn nhất của thế giới sẵn sàng được giải quyết bởi thế hệ các nhà vi trùng học, nhà di truyền học và nhà nghiên cứu y sinh tiếp theo, INTO UEA– đối tác giáo dục quốc tế trong khuôn viên của UEA – đang cung cấp chương trình dự bị về Dược, Sức khỏe và Khoa học sự sống.

UEA có vị trí thuận lợi ngay trong Công viên Nghiên cứu Norwich (Norwich Research Park – NRP) – là một trong những tập thể nghiên cứu đơn lẻ lớn nhất châu Âu. Sự gần gũi với NRP có nghĩa là sinh viên tại INTO UEA và UEA được hưởng lợi từ các cơ sở học tập STEMM đẳng cấp thế giới và có thể tận dụng kiến ​​thức chuyên môn và cơ hội thực tập từ 4 viện nghiên cứu nổi tiếng, một bệnh viện giảng dạy lớn và hơn 150 doanh nghiệp khoa học, nơi có hơn 30.000 nhân viên, bao gồm 3.000 nhà khoa học và bác sĩ lâm sàng đang nghiên cứu để giải quyết những thách thức về thực phẩm, sức khỏe và môi trường góp phần làm thay đổi cuộc sống trên toàn cầu.

Bà Dawn Wilkinson, Giám đốc chương trình tại INTO UEA, cho biết: “Học một môn học STEMM tại INTO UEA có nghĩa là trở thành trung tâm của nghiên cứu khoa học sinh học, khám phá và đổi mới trong thế giới thực. Sinh viên của chúng tôi trở thành một phần của cộng đồng STEMM thịnh vượng của UEA ngay từ khi họ bắt đầu học với chúng tôi. UEA là một thành viên không thể thiếu của Công viên Nghiên cứu Norwich, một trong những địa điểm nghiên cứu lớn nhất của châu Âu dành cho các nhà nghiên cứu khoa học sinh học làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề thực tế về sức khỏe, thực phẩm và môi trường, chẳng hạn như làm thế nào để nuôi sống dân số ngày càng tăng của chúng ta. Các sinh viên khoa học được hưởng lợi từ công tác giảng dạy hàng đầu, cơ sở vật chất hiện đại và cơ hội tham gia nghiên cứu”.

Winnie đến từ Hồng Kông đã theo học chương trình dự bị về Dược, Sức khỏe và Khoa học sự sống tại INTO UEA. Cô tiếp tục theo học chương trình đại học, sau đại học và tiến sĩ ngành Dược tại UEA.

Winnie chia sẻ: “INTO UEA tổ chức các buổi tham gia thường xuyên, nơi tôi có thể đặt câu hỏi và nhận phản hồi mang tính xây dựng về bài tập của mình, nó cũng mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế trong phòng thí nghiệm, điều này thực sự giúp tôi phát triển niềm đam mê nghiên cứu. Các phương pháp giảng dạy đổi mới, ví dụ: đặt vấn đề học tập dựa trên cơ sở khuyến khích nghiên cứu độc lập đã giúp tôi và các sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp”.

Megan cũng đến từ Hồng Kông đã theo học ngành Dược, Sức khỏe và Khoa học sự sống tại INTO UEA và tiếp tục hoàn thành bằng Cử nhân Vật lý trị liệu tại UEA.

Megan phát biểu: “Do INTO nằm trong khuôn viên UEA nên sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận các cơ sở vật chất của trường như Công viên thể thao, thư viện, hội sinh viên và Trung tâm hướng nghiệp. Tôi nhận thấy phương pháp giảng dạy được sử dụng tại INTO UEA rất giống với phương pháp được sử dụng ở Hồng Kông, song tôi thường phải viết rất nhiều báo cáo và bài tiểu luận dựa trên cơ sở khoa học. Ví dụ, các báo cáo phải được trình bày rất khác so với những gì tôi đã từng làm bài viết học thuật và phong cách tham khảo của Harvard. Lúc đầu tôi thấy khó làm quen với điều này, nhưng tôi đã được hỗ trợ để đảm bảo rằng tôi đã làm được và làm tốt”.

Kelly đến từ Trung Quốc đã học năm dự bị đại học tại INTO UEA và sau đó, tiếp tục học lấy bằng Cử nhân Sinh học phân tử và Di truyền học tại UEA. Sau đó, cô đã hoàn thành bằng Thạc sĩ về Di truyền học phân tử người tại Đại học Hoàng gia London (Imperial College London).

Cô Kelly nhận xét: “Tại INTO, bạn được yêu cầu thực hiện nhiều nghiên cứu độc lập hơn. Điều này ban đầu khá khó khăn, song bạn được hỗ trợ để học cách thực hiện việc này một cách hiệu quả”.

Aida đến từ Malaysia đã hoàn thành chương trình học và được trao bằng Cử nhân Hóa sinh tại UEA sau chương trình dự bị của cô với INTO UEA.

Cô Aida cho biết: “Tôi đã tham gia Giải thưởng UEA mà tôi coi là một cách để tham gia vào các hoạt động ngoài khóa học của mình. Trong suốt quá trình tham gia giải thưởng, tôi đã tham dự các sự kiện kết nối, tận hưởng các cơ hội tình nguyện và thậm chí đã hoàn thành một số công việc. Tôi chắc chắn đã phát triển và cải thiện bản thân và tiếp thu các kỹ năng ‘mềm’ khi tham gia các hoạt động này. Tôi đánh giá cao Giải thưởng UEA dành cho bất kỳ sinh viên nào”.

Với việc UEA được xếp hạng trong 100 tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới về Khoa học sự sống (Xếp hạng Đại học Thế giới theo chủ đề của Times Higher Education năm 2022), nên không có gì ngạc nhiên khi sinh viên tốt nghiệp đã đạt được những điều tuyệt vời tại những trường đại học tốt nhất. Duuamene đến từ Nigeria, đã hoàn thành cả bằng cử nhân và thạc sĩ tại UEA, sau khi học tại INTO UEA. Anh cho rằng, kinh nghiệm của mình ở Norwich đã tạo động lực để tiếp tục theo học lấy bằng Tiến sĩ Khoa học y tế (Bệnh chuyển hóa và Tim mạch) tại Đại học Cambridge vào năm 2020.

Anh Duuamene chia sẻ: “Bằng đại học về Y sinh học và Thạc sĩ về Y học phân tử (tại UEA) của tôi là mấu chốt để tôi theo học tiến sĩ, vì ban đầu tôi muốn học y khoa. Tôi thực sự bị cuốn hút và tò mò muốn thử trí tò mò của mình trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm khả năng của mình. những ý tưởng theo cách định hướng giả thuyết. Những bằng cấp này đã giúp tôi phát triển các kỹ năng nghiên cứu và khả năng đọc, tổng hợp và trích xuất thông tin liên quan từ các tài liệu nghiên cứu, đồng thời có thể phê bình chúng. Do đó, nó cung cấp cho tôi kiến ​​thức lý thuyết và thực tiễn cơ sở cho một tiến sĩ”.

INTO University Partnerships (tạm dịch: Các mối quan hệ đối tác đại học của INTO) kết nối sinh viên đang tìm kiếm nền giáo dục quốc tế chất lượng với các trường đại học hàng đầu ở Anh, Mỹ và Australia. Kể từ khi thành lập vào năm 2005 đến nay, INTO đã giúp hơn 130.000 sinh viên đến từ 190 quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện ước mơ đạt được bằng cấp từ một trường đại học đẳng cấp thế giới.

Hashtag: #INTOUniversityPartnerships

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Trung Quốc phê duyệt thêm 401 vùng trồng, 166 cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam

Trung Quốc phê duyệt thêm 401 vùng trồng, 166 cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt thêm 401 vùng trồng và 166 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam. Việc bổ sung số lượng lớn mã số mở rộng năng lực cung ứng sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc, trong bối cảnh Tây Nguyên đang bước vào cao điểm thu hoạch.

Đọc nhiều

Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trên kênh nhân dân, qua đó từng bước chuyển từ giao lưu sang hợp tác thực chất, từ ý tưởng thành những chương trình, dự án cụ thể.
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung

Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung

Tối 24/8, tại Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc), đã diễn ra Lễ khai mạc Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” của thanh niên Việt Nam. Tại đây, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng nhấn mạnh, thanh niên cần phát huy vai trò đi đầu trong học tập, lao động sáng tạo, trở thành những sứ giả hòa bình và tích cực góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn

Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn

Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc đã mở rộng các kết nối với cộng đồng, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và những người bạn Hàn Quốc, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”

Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”

Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”; Iceland trưng cầu ý dân về nối lại đàm phán gia nhập EU; Ai Cập chịu sức ép từ dòng người tị nạn Sudan... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26/8.
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Sáng 23/8, bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Các địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở, úng ngập và điều chỉnh một số hoạt động du lịch.
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Ngày 22/8, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ở Hà Nội, Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 diễn ra với chiến thắng thuộc về đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đạt 476 điểm.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
Phiên bản di động