Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho quan hệ hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch Việt Nam - Campuchia
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, quan hệ Việt Nam - Campuchia đang phát triển rất tốt đẹp, trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Ông đánh giá cao Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và cá nhân Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đã có nhiều đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông (bên trái) trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” cho Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng. (Ảnh: icd.gov.vn) |
Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, dù còn những khó khăn nhất định nhưng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã không ngừng nỗ lực, kết nối, thúc đẩy cho quan hệ hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai quốc gia đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong giai đoạn vừa qua. Các sự kiện lớn như Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia, đoàn Việt Nam tham gia SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023, các chương trình trao đổi hợp tác du lịch... luôn được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia hỗ trợ, phối hợp và được tổ chức thành công. Thông qua các hoạt động này, công tác quảng bá hình ảnh, đất nước, văn hoá, con người Việt Nam tại Campuchia và ngược lại không ngừng được đẩy mạnh, đồng thời, ngày càng gắn kết mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và tình cảm láng giềng giữa nhân dân hai nước.
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cảm ơn những tình cảm mà Bộ VH-TT&DL dành cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Ông cho biết, quan hệ hữu nghị láng giềng Việt Nam - Campuchia không ngừng được đẩy mạnh trong các lĩnh vực trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, trong đó có văn hóa, thể thao và du lịch. Hai nước thường xuyên phối hợp, tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật có chất lượng đã góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, tạo nền tảng vững chắc nhằm tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia.
Nhắc lại cảm tưởng tại Lễ khai mạc Tuần Văn hoá Việt Nam tại Campuchia năm 2024, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đánh giá, chương trình nghệ thuật rất ấn tượng đã góp phần giúp người dân, nhất là học sinh, sinh viên Campuchia hiểu, yêu văn hoá Việt Nam hơn. Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, chú trọng việc tôn vinh, quảng bá văn hoá các dân tộc, vùng miền của Việt Nam. Bên cạnh đó, việc lựa chọn tỉnh Banteay Meanchey là nơi biểu diễn tiếp theo cho thấy những nỗ lực trong quảng bá văn hoá Việt Nam đến với người dân ở nhiều địa bàn khác nhau của xứ sở chùa tháp.
Đối với lĩnh vực thể thao, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho biết, việc hai nước thường xuyên tổ chức các sự kiện thể thao giao hữu, giúp các vận động viên được thi đấu cọ sát, học hỏi kinh nghiệm thi đấu... đã và đang góp phần nâng cao thành tích tại đấu trường khu vực của hai bên.
Về hợp tác du lịch, hai bên không ngừng tăng cường trao đổi khách với số lượng ấn tượng của năm 2023 ngang với giai đoạn trước dịch bệnh Covid-19. Điều này cho thấy hiệu quả của các hoạt động giao lưu văn hóa trong thúc đẩy hợp tác du lịch.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: icd.gov.vn) |
Trao đổi về hợp tác giai đoạn tới, Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cùng khẳng định cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đề nghị, bên cạnh việc tổ chức các Tuần Văn hóa, các sự kiện giao lưu văn hóa, hai bên cần chú trọng đổi mới việc giới thiệu những sản phẩm văn hóa của nhau, nghiên cứu tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Campuchia. Cùng với đó, hai bên cần tổ chức thêm những sự kiện quảng bá du lịch, kết nối đường bay thẳng giữa các thành phố của hai nước có di sản thế giới để phát triển du lịch, tăng lượng khách trao đổi; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Trong thể thao, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng hy vọng, hai bên có thể tổ chức thêm những sự kiện thi đấu giao hữu ở những môn như bóng đá, bóng chuyền...
Về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho rằng, tiếp tục thúc đẩy hợp tác đào tạo, bao gồm lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là một trong những nhiệm vụ chiến lược của quan hệ Việt Nam - Campuchia. Đại sứ Nguyễn Huy Tăng kiến nghị Bộ VH-TT&DL tiếp tục dành những ưu tiên, hỗ trợ trao đổi đào tạo cho thế hệ trẻ Campuchia trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Đồng tình với kiến nghị của Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Bộ VH-TT&DL sẽ không ngừng phối hợp với phía Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia để có phương án triển khai phù hợp đối với từng hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong hợp tác với Campuchia.
Về lĩnh vực đào tạo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, các cơ sở đào tạo về văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam luôn chào đón sinh viên Campuchia theo học để tiếp tục tạo thêm nguồn nhân lực cho phía Bạn, đồng thời tạo nền tàng củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị hai nước.
Với mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn Đại sứ quán sẽ không ngừng kết nối để Bộ VH-TT&DL tiếp tục tổ chức thêm nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, qua đó quảng bá văn hoá Việt Nam để văn hoá trở thành “chất keo” gắn kết hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Tin bài liên quan
Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia
Truyền thông Campuchia đưa tin đậm nét trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất








