Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:06 | 21/03/2024 GMT+7

Thêm một nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

aa
Hội cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam (CAVA) ra đời với mục đích huy động sự tham gia của tất cả các sinh viên, cựu sinh viên cũng như các lực lượng khác đã từng học tập tại Việt Nam để hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời thúc đẩy hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Campuchia và Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Tiếp tục "ươm mầm" 102 lưu học sinh Campuchia
Sinh khí mới trong hoạt động Ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Giữa tháng 3 vừa qua, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã tiếp đoàn lãnh đạo CAVA sau hơn 1 tháng Hội thành lập.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ vui mừng và chúc mừng CAVA đã được cấp thẩm quyền của Bộ Nội vụ Campuchia công nhận thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Ông bày tỏ tin tưởng với cơ cấu tổ chức bộ máy hoàn chỉnh cùng với số lượng hội viên đông đảo và có những tình cảm nhất định đối với Việt Nam, hội sẽ hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Campuchia và là cầu nối gắn kết cho quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Để hội hoạt động hiệu quả, thực chất, trong thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đề nghị ban lãnh đạo CAVA nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình và có những sáng kiến hoạt động cụ thể để tăng cường kết nối, tuyên truyền, phổ biến về các suất học bổng của Việt Nam dành cho Campuchia, cũng như giới thiệu vị trí việc làm ở các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia để thu hút nguồn nhân lực, góp phần tuyên truyền, quảng bá quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Hội cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam: góp nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Ông Uch Leang (bên trái), Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam. (Ảnh: freshnewsasia.com)

Thạc sĩ Uch Leang, Chủ tịch CAVA, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á - Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) cho biết cũng như các tổ chức hội cựu sinh viên từ các nước khác, CAVA hoạt động trên cơ sở tuân thủ điều lệ Hội và Luật về hội và các tổ chức phi chính phủ hiện hành, theo quy định của Bộ Nội vụ Campuchia.

Ông Uch Leang cho biết dù mới thành lập song CAVA đã huy động được hơn 600 thành viên và hội vẫn đang nỗ lực mở rộng. Trong hơn 30 năm qua, số lượng cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam thông qua chương trình học bổng của bộ giáo dục hai nước lên tới trên 4.000 người, chưa kể sinh viên đi học theo các diện và kênh khác. Ông Uch Leang cho rằng việc CAVA chính thức được đăng ký vào danh sách các hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ tại Bộ Nội vụ được xem là cột mốc lịch sử kể từ khi Campuchia và Việt Nam triển khai hợp tác trao đổi học bổng; đồng thời bày tỏ kỳ vọng CAVA tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

CAVA được Bộ Nội vụ Campuchia thành lập theo quyết định ngày 31/1/2024, hoạt động theo Luật Hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật và quy định hiện hành, trên nguyên tắc không phân biệt đối xử, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo.

Theo Điều lệ của CAVA, mục đích của Hội là thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm làm việc cho tất cả các thành viên liên quan đến kinh doanh, phát triển nghề nghiệp và các cơ hội việc làm khác. Hội cũng tham gia các hoạt động nhân đạo và tình nguyện nhằm phục vụ lợi ích xã hội và an sinh của người dân Campuchia, phát huy văn hóa, truyền thống tốt đẹp của Khmer. Hợp tác với các bên liên quan, cả trong và ngoài nước với mục đích tương tự là nâng cao và khuyến khích cựu sinh viên cũng như sinh viên gặp các vấn đề trong cuộc sống như nguồn lực vật chất hoặc ngân sách. Nghiên cứu, tìm hiểu và thu thập những đầu vào quan trọng để góp phần xây dựng nguồn nhân lực thật sự có khả năng phù hợp với tầm nhìn của Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Đồng thời chia sẻ mục tiêu học tập tiềm năng tại Việt Nam; chia sẻ những kiến thức mới tiếp thu được từ Việt Nam cho các hội viên cũng như những người dân Campuchia nói chung quan tâm; hát huy quan hệ hữu nghị, đoàn kết, tình láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

CAVA có trụ sở tại tỉnh Kandal. Hội sẽ có chi nhánh tại các tỉnh và thủ đô Phnom Penh của Vương quốc Campuchia.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình: Điểm sáng thu hút, phát triển hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình: Điểm sáng thu hút, phát triển hội viên
Lưu học sinh Lào, Campuchia tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa Việt Nam Lưu học sinh Lào, Campuchia tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa Việt Nam
Minh Thái (T/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tanh Bun-tơm (Campuchia): "Gia đình ở Việt Nam đã trở thành ngôi nhà thứ hai"

Tanh Bun-tơm (Campuchia): "Gia đình ở Việt Nam đã trở thành ngôi nhà thứ hai"

Đó là chia sẻ của em Tanh Bun-tơm, sinh viên Campuchia tại Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tại Hội nghị tổng kết đối ngoại nhân dân - kiều bào và kết quả triển khai chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM” năm 2023 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức ngày 23/2 tại TP.HCM.
Sinh viên Lào, Campuchia tại TP.HCM về nguồn

Sinh viên Lào, Campuchia tại TP.HCM về nguồn

Ngày 10/12, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hành trình về nguồn tại căn cứ khu ủy Sài Gòn - Gia Định trong khuôn khổ chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh năm 2023.
Tuyên dương 123 sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu TP.HCM

Tuyên dương 123 sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu TP.HCM

Chương trình tuyên dương “Sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 3/12/2023 tại Hội trường A.801, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP. Hồ Chí Minh.

Các tin bài khác

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động