Tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc
| Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cho phát triển đất nước Sắc màu văn hóa Việt - Hàn hội tụ tại Phú Quốc |
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên nhiều lĩnh vực. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022 đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.
![]() |
| Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đại biểu Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN). |
Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, sự gắn kết giữa người dân hai nước là một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Hiện có khoảng 350.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc; khoảng 200.000 người Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Cùng với các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, những cộng đồng này đang góp phần tăng cường sự gần gũi và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 80.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc và hàng nghìn doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động. Cộng đồng người Hàn Quốc không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn tham gia tích cực vào đời sống văn hóa, xã hội và các hoạt động giao lưu nhân dân của Thành phố.
Bà Trần Thị Diệu Thúy khẳng định, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước. Trong thời gian tới, Hội mong muốn tăng cường phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, hội đoàn và cộng đồng người Hàn Quốc tại Thành phố để triển khai các hoạt động giao lưu thiết thực, có chiều sâu, tập trung vào văn hóa, giáo dục, thanh niên, du lịch, cộng đồng và hợp tác giữa các địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa lịch sử của Ngày lập quốc Hàn Quốc (3/10), đồng thời đề cập những nét tương đồng trong truyền thuyết lập quốc của hai dân tộc, đặc biệt là sự đề cao cội nguồn chung và tinh thần cộng đồng.
Theo ông Jung Jung Tae, Việt Nam và Hàn Quốc ngày nay đã trở thành những người bạn gần gũi, thân thiết. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng và củng cố.
Tổng Lãnh sự Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh trong thúc đẩy ngoại giao nhân dân. Thông qua các hoạt động hợp tác, giao lưu trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học - công nghệ, thể thao, du lịch và hoạt động cộng đồng, Hội đã góp phần kết nối, tăng cường sự hiểu biết giữa người dân hai nước.
Ông Jung Jung Tae khẳng định Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ và đồng hành cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc trong các hoạt động văn hóa, giáo dục, thanh niên và giao lưu nhân dân.
Ngày 26/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, được bầu làm Chủ tịch Hội. Hội xác định gắn giao lưu hữu nghị với hợp tác thực chất. |
Ngày 5/9, tại thành phố Daegu (Hàn Quốc), Diễn đàn Kết nối Tri thức Việt Nam – Hàn Quốc (VK Connect 2026) được tổ chức với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số”, quy tụ hơn 300 đại biểu là giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, doanh nghiệp và du học sinh Việt Nam - Hàn Quốc. |
Tin bài khác
Xây dựng "Trường hữu nghị Campuchia - Việt Nam" tại Phnom Penh
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: 30 năm mở rộng nhịp cầu nhân dân





