Gây cháy rừng, cậu bé 15 tuổi người Mỹ lĩnh án phạt... gần 37 triệu USD
Theo hãng thông tấn AFP, án phạt được thẩm phán John A. Olson đưa ra hôm 21/5, với tổng số tiền đền bù là 36.618.330,24 USD. Số tiền này sẽ được dùng để chi trả cho công tác cứu hỏa, sửa chữa và phục hồi cảnh quan cũng như bồi thường thiệt hại cho các hộ gia đình, Cục Kiểm lâm Mỹ và Sở Giao thông vận tải Oregon.
Trước đó, hồi đầu năm, cậu bé 15 tuổi tới từ Vancouver, Washington (Mỹ) đã thừa nhận việc làm sai trái của mình. Thiếu niên này cho biết cậu đã ném 2 quả pháo hoa xuống thác Eagle Creek vào ngày 2/9/2017.
Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan ra, gây cháy rừng khủng khiếp trên diện tích hơn 194km2. Nhà chức trách buộc phải ra lệnh sơ tán các du khách, đóng cửa một đường cao tốc kết nối nhiều bang lớn trong khi điểm du lịch ngoài trời ở Hẻm núi Sông Columbia đã bị tàn phá.
Theo án phạt của thẩm phán Olson, cậu bé nói trên có thể lên kế hoạch bồi thường dần. Thời gian bồi thường có thể kéo dài ít nhất là 10 năm tới, miễn cậu này tuân thủ án phạt, vượt qua được thử thách và không phạm thêm tội gì khác.
|
Du khách quan sát đám cháy rừng ở Hẻm núi Sông Columbia ngày 4/9/2017. (Ảnh: AP)
Tại phiên điều trần hồi tuần trước, luật sư của cậu bé chỉ trích đã kêu gọi tòa đưa ra án phạt "hợp lý và phải chăng", chỉ trích chi phí bồi thường gần 37 triệu USD là "vô lý" đối với một đứa trẻ. Được biết, trách nhiệm bồi thường sẽ hoàn toàn thuộc về cậu bé, chứ không phải là cha mẹ cậu - những người đến Mỹ từ Ukraine.
Thẩm phán Olson đã hoãn ra quyết định để tiếp tục xem xét các vụ việc tương tự. Sau đó, ông cho biết mức bồi thường lớn nhất đối với vị thành niên ở Oregon từ trước tới nay là 114.000 USD.
Cuối cùng, thẩm phán Olson kết án cậu bé phải bồi thường, lao động công ích và bị quản chế. Ngoài ra, cậu cũng phải viết hơn 150 lá thư xin lỗi gửi đến những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng kể trên.
Hẻm núi Sông Columbia là thắng cảnh cấp quốc gia của Mỹ. Nó thu hút hơn 3 triệu khách du lịch mỗi năm và là thác nước đáng chú ý nhất khu vực Bắc Mỹ. Vụ cháy rừng năm ngoái đã tàn phá nhiều con đường mòn đi bộ leo núi nổi tiếng và làm tổn hại khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây.
Luật pháp tiểu bang cho phép Sở Ngân khố Oregon thu tiền bồi thường từ tài khoản ngân hàng hoặc tiền lương của thiếu niên bị kết án. Nếu cậu bé này được hoàn tiền trên hồ sơ thuế, nhà nước có quyền thu lại tiền. Kể cả khi cậu thắng xổ số, chính quyền cũng có thể tịch thu toàn bộ giải thưởng của cậu.
Vụ xét xử thiếu niên này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Có nhiều người quá khích tới nỗi chính quyền buộc phải che giấu danh tính thật sự để đảm bảo an toàn cho cậu bé. Trong hồ sơ tòa án, cậu được đặt tên là AB.
Trọng Sang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN năm 2025
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



