Trang chủ Hữu nghị
08:40 | 09/08/2025 GMT+7

Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

aa
Chiều 8/8, tại thành phố Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Gặp gỡ Nhật Bản – Thái Bình: Nơi các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư
Bình Dương kỳ vọng trở thành trung tâm giao lưu Nhật - Việt trên nhiều lĩnh vực

Tham dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; ông ITO Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; bà Obuchi Yuko - Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và lãnh đạo chủ chốt các địa phương: Cần Thơ, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau; cùng khoảng 300 đại biểu, trong đó có khoảng 150 đại biểu đến từ các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Hà Vy)

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường hợp tác đầu tư, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch giữa các địa phương khu vực ĐBSCL với các đối tác Nhật Bản.

Củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn Chính phủ, Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Cần Thơ, các tỉnh ĐBSCL, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các đối tác Nhật Bản đã phối hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực ĐBSCL, một sự kiện quan trọng nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại Châu á và trên thế giới giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hà Vy)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và chuyển giao công nghệ, đồng thời bày tỏ trân trọng những đóng góp to lớn của Nhật Bản thông qua các dự án ODA, như cầu Cần Thơ - biểu tượng của tình hữu nghị hai nước, hay dự án nâng cấp Đại học Cần Thơ và nhiều dự án khác tại các tỉnh ĐBSCL.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là một hình mẫu thành công của hợp tác song phương, được xây dựng trên nền tảng hơn 50 năm tin cậy chính trị, tương đồng văn hóa và gắn kết lịch sử”. Hiện có hơn 2.500 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và cộng đồng hơn 600.000 Việt Nam tại Nhật Bản - đứng thứ hai trong số các cộng đồng người nước ngoài.

3 định hướng lớn thúc đẩy hợp tác đầu tư

Theo ông Trần Thanh Mẫn, ĐBSCL là vùng đất được mệnh danh là “vựa lúa” của Việt Nam, đóng góp khoảng 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng và 70% sản lượng trái cây của cả nước. Mặc dù sở hữu tiềm năng to lớn, khu vực này đang đối mặt với nhiều thách thức bởi tác động của biến đổi khí hậu, nguồn nhân lực hạn chế, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp; hạ tầng giao thông và kết nối kém; thiếu hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ; thiếu liên kết vùng.

Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Lãnh đạo các địa phương khu vực ĐBSCL phát biểu tại phiên thảo luận.(Ảnh: Hà Vy)

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh 3 định hướng lớn để thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và vùng ĐBSCL. Đó là: tập trung vào các lĩnh vực chiến lược; tăng cường chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; thúc đẩy hợp tác bền vững. Ông khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch và nông nghiệp thông minh. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ đầu tư tài chính mà còn chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ hiện đại, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và quản trị doanh nghiệp.

Việt Nam hiện đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045. Trong hành trình này, Chủ tịch Quốc hội cho rằng ĐBSCL đóng vai trò quan trọng với chiến lược phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các sáng kiến như: Sáng kiến chuyển đổi năng lượng Châu Á (AETI) hay Cộng đồng phát thải bằng 0 Châu Á (AZEC) của Nhật Bản sẽ tìm thấy sự đồng hành mạnh mẽ từ ĐBSCL, đặc biệt trong các dự án năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường.

Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Đại biểu tham quan các gian hàng, triển lãm trưng bày bên ngoài hội nghị. (Ảnh: Hà Vy)

Khẳng định các cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, minh bạch hóa thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tích cực tham gia xây dựng các chuỗi giá trị bền vững, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của cả hai bên. Ông cũng tin tưởng, với sự đồng lòng và quyết tâm, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực.

Bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt, bày tỏ niềm vinh dự khi được đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị Nhật - Việt ngày càng thêm bền chặt. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành sự quan tâm đặc biệt đến sự kiện nói trên.

Bà Obuchi Yuko cho biết, Nhật Bản và Việt Nam có quan hệ ngoại giao lâu dài, đã bước sang năm thứ 50 vào năm 2023 và hiện tại đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong chuyến thăm Việt Nam tháng 4 năm nay của Thủ tướng Ishiba, hai bên tiếp tục khẳng định sẽ mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt kỳ vọng thông qua hội nghị lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu, tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. (Ảnh: Hà Vy)

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo địa phương các tỉnh ĐBSCL và đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản đã cùng trao đổi, thảo luận về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ cao, nông nghiệp, lao động, du lịch… Trong khuôn khổ hội nghị cũng đã diễn ra các hoạt động gặp gỡ, kết nối giữa lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với Đại sứ Nhật Bản, các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản. Các bên cùng chia sẻ những kết quả hợp tác cần phát huy, những vướng mắc cần tháo gỡ, đặc biệt là những ý tưởng hợp tác cụ thể, thiết thực cho giai đoạn phát triển mới.

Ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tin tưởng, thành công của Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực ĐBSCL” sẽ định hình các ý tưởng, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực, đáp ứng mong muốn của cả hai bên. Qua đó, mở ra một chương mới trong hợp tác của các địa phương trong khu vực với Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” của Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.

Thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ Thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ
Nhân dịp kỷ niệm 734 năm Quốc khánh Liên bang Thụy Sĩ (1/8/1291 – 1/8/2025), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tổ chức Milad tiếp tục hợp tác cùng Cần Thơ nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn Tổ chức Milad tiếp tục hợp tác cùng Cần Thơ nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn
Chiều 4/8, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tổ chức Milad (Hàn Quốc), do ông Lee Jeong Jae, Chủ tịch tổ chức Milad làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tại đây, ông Lee Jeong Jae mong muốn trong thời gian tới, phía tổ chức Milad và thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn.
Thúc đẩy hợp tác giữa Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh Thúc đẩy hợp tác giữa Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh
Chiều 7/8, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha

Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha

Việt Nam và Tây Ban Nha đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1977-2027), trong bối cảnh quan hệ hai nước đứng trước những cơ hội phát triển mới. Cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng xã hội, tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Ngày 4/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026). Tại đây, nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, Tổng Lãnh sự Thái Lan cho biết các hoạt động trao đổi về văn hóa, giáo dục, du lịch, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu thanh niên đã góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi.

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động