Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:35 | 11/04/2019 GMT+7

Gần 500 tổ chức Phi Chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam

aa
Có gần 500 tổ chức Phi Chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam. Các tổ chức này đã viện trợ cho Việt Nam 286 triệu USD trong năm 2018, trải đều trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường và giải quyết các vấn đề xã hội,...
HFHI tài trợ 1,4 tỷ đồng giúp Quảng Nam chống chịu thiên tai Điện Biên thu hút hơn 370 tỷ đồng tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Tổ chức phi chính phủ nước ngoài vi phạm có thể bị phạt lên tới 30 triệu đồng
496 to chuc phi chinh phu dang hoat dong tai viet nam
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban công tác về các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị - Ảnh: TG&VN

Trong Hội nghị giao ban công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) diễn ra ngày 10/4 cho thấy, tại Việt Nam hiện có 496 tổ chức Phi Chính phủ đang hoạt động. Trong năm 2018, các tổ chức này đã viện trợ 286 triệu USD trải đều trên hầu hết các lĩnh vực như y tế, giáo dục, môi trường, phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội,...

Tại Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban công tác về các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn cho rằng, các tổ chức PCPNN đang có đóng góp tích cực trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết một số khó khăn và thúc đẩy quan hệ đối ngoại nhân dân theo các định hướng ưu tiên của Chính phủ Việt Nam. Hầu hết, các tổ chức Phi Chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam tuân thủ luật pháp, cũng như chia sẻ thông tin đầy đủ với các đối tác của Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tồn tại một số tổ chức Phi Chính phủ hoạt động với ý đồ chống phá Việt Nam, gây tác động tiêu cực tới tình hình an ninh, trật tự tại một số địa phương trên cả nước. Các tổ chức này chủ yếu là những nhóm không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, ông Bùi Thanh Sơn đề nghị các các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan và các thành viên Ủy ban tiếp tục quán triệt nội dung và tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 19 và Kết luận 98 của Ban Bí thư trong công tác PCPNN cũng như các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Uỷ ban giai đoạn 1996-2017.

496 to chuc phi chinh phu dang hoat dong tai viet nam Công tác phi chính phủ nước ngoài cần xử lý hài hòa trên cả 3 khía cạnh

TĐO - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 1996 - 2017 Ủy ...

496 to chuc phi chinh phu dang hoat dong tai viet nam Năm 2017: Phi chính phủ hỗ trợ hàng chục tỷ đồng khen thưởng cho học sinh, sinh viên Quảng Nam

Đó là số tiền mà các cấp hội khuyến học (KH) trên địa bàn tỉnh đã trao trong năm 2017 được Hội KH tỉnh cho ...

496 to chuc phi chinh phu dang hoat dong tai viet nam Phi chính phủ nước ngoài: Sẻ chia với người dân Quảng Trị

Plan International Việt Nam (Plan) là một trong những tổ chức quốc tế sớm có mặt ở Quảng Trị, với nhiều hoạt động xã hội, ...

496 to chuc phi chinh phu dang hoat dong tai viet nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đăk Lăk năm 2017: nhận gần 4,5 triệu USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Sáng 04/01, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2017, triển ...

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động PCPNN, thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ở địa phương cũng như giữa các cơ quan trung ương với địa phương trong quản lý, giám sát hoạt động và viện trợ PCPNN để có các biện pháp xử kịp thời, và hiệu quả, bảo đảm các yêu cầu về an ninh - chính trị và đối ngoại.

An Nhi
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai 15 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai 15 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Ngày 2/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2024.
Vinh danh 35 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam

Vinh danh 35 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) – Cơ quan Thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) đã trao bằng khen cho 35 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh, xã hội của Việt Nam trong năm 2023.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động