Viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Lâm Đồng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 23/12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025. Hội nghị đánh giá việc thu hút, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ thời gian qua đạt nhiều kết quả, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
aa
Cơ chế "win-win": Chìa khóa thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp
Thanh Hóa cam kết triển khai hiệu quả viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Lâm Đồng
Hội nghị tổng kết Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu địa phương trên địa bàn. Tham dự có ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Hoàng Văn Bằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng; cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hợp tác tại Lâm Đồng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hoàng Văn Bằng nhấn mạnh vai trò của nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong việc bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, ông khẳng định tỉnh luôn coi trọng công tác vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn viện trợ theo đúng quy định pháp luật và định hướng phát triển của địa phương.

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Lâm Đồng
ông Hoàng Văn Bằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2019 - 2025, toàn tỉnh đã triển khai 133 chương trình, dự án và phi dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 13 tổ chức, cá nhân tài trợ khác hỗ trợ, với tổng vốn cam kết hơn 18,25 triệu USD. Tính đến tháng 11/2025, giá trị giải ngân thực tế đạt trên 15,3 triệu USD, tương đương 84,03% vốn cam kết.

Nguồn viện trợ tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục - đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Đáng chú ý, hình thức tài trợ đang có sự chuyển dịch tích cực từ hỗ trợ vật chất, đầu tư cơ sở hạ tầng sang hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và nhận thức cho các đối tượng thụ hưởng, qua đó góp phần tạo hiệu quả bền vững cho các dự án.

Các đại biểu đánh giá, các chương trình và dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Lâm Đồng thời gian qua đều được triển khai đúng mục tiêu, đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương; góp phần cải thiện đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Lâm Đồng
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng trong công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đồng thời trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng trong suốt thời gian qua.

Trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 - 2030 trên cơ sở tổng hợp nhu cầu thực tế của từng địa phương, làm cơ sở cho công tác thu hút và vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo đúng định hướng phát triển của tỉnh. Lâm Đồng cũng xác định ưu tiên thu hút viện trợ vào các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, giáo dục và các vấn đề xã hội.

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Lâm Đồng
UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Dịp này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025.

Cơ chế Cơ chế "win-win": Chìa khóa thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp
Ngày 04/12 tại Hà Nội, Hội thảo "Tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và sự tham gia của các doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam" đã diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế lần thứ V. Các ý kiến đề xuất chính phủ giảm "tiền kiểm", tăng "hậu kiểm", thiết lập cơ chế "đồng thiết kế - đồng thực hiện - đồng đánh giá" với địa phương, cùng mô hình hợp tác "win-win" giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp để tối ưu hóa nguồn lực cho mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
Thanh Hóa cam kết triển khai hiệu quả viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Thanh Hóa cam kết triển khai hiệu quả viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Ngày 16/12 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả viện trợ giữa tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030. Tại đây, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định cam kết triển khai hiệu quả hơn 5 triệu USD viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong thời gian tới.
Tú Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Trong khi mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm là hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, đến nay mới có 210 mẫu được giám định, xác định đúng danh tính 10 trường hợp. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh lấy mẫu tại các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11 và hoàn thành giám định 18.000 mẫu vào ngày 27/7/2027.
Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh đã hoàn thành phần lớn khối lượng khai quật, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Theo kế hoạch, công việc tại thực địa sẽ kết thúc vào ngày 15/9/2026, sớm khoảng 6,5 tháng so với tiến độ đề ra.
Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thanh Hóa đã hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với 2.602 phần mộ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...