Du lịch Thủ đô được vinh danh là điểm đến kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á
| HAUFO quảng bá du lịch Thủ đô hiệu quả thông qua các hoạt động hòa bình, hữu nghị Tour bộ hành “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội” – “Làn gió mới” của du lịch Thủ đô |
Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương tổ chức tại Maldives hôm 27/9, thành phố Hà Nội đã được vinh danh ở 2 hạng mục: “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á” (Asia's Leading City Break Destination) và “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam” (Vietnam’s Leading City Cultural Destination).
Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 liên tiếp, từ năm 2022 đến 2026, Hà Nội được tôn vinh ở hạng mục “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á”.
Sức hút từ văn hóa và di sản
Danh hiệu tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là những người lựa chọn các chuyến đi ngắn ngày nhưng có nhiều trải nghiệm về văn hóa, lịch sử, ẩm thực và đời sống đô thị.
![]() |
| Hà Nội hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam. (Ảnh: T.L) |
Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục được vinh danh ở hạng mục “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam”. Giải thưởng ghi nhận những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của thành phố, nơi lưu giữ hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú được gìn giữ, phát huy qua nhiều thế kỷ.
Với bề dày hơn 1.000 năm lịch sử, Hà Nội hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với di sản, lịch sử và trải nghiệm văn hóa.
Bên cạnh hệ thống di sản phong phú, Hà Nội đang phát triển hạ tầng, dịch vụ và các sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của du khách. Việc liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng du lịch quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và du lịch Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời cho thấy nỗ lực của Thủ đô trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.
Những kết quả trên diễn ra trong bối cảnh du lịch Hà Nội tiếp tục tăng trưởng. Trong 7 tháng năm 2026, Thủ đô đón khoảng 21,16 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5,31 triệu lượt, tăng 25%; khách nội địa đạt 15,85 triệu lượt, tăng 11,9%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 86,47 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9%.
Riêng tháng 7/2026, tổng lượng khách đến Hà Nội ước đạt 3,16 triệu lượt, tăng 11,3%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 12,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.
Nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển bền vững
Theo định hướng phát triển du lịch, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sáng tạo và bền vững; phát huy lợi thế về văn hóa, di sản, ẩm thực và các giá trị đặc trưng.
Thành phố định hướng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và kinh tế đêm; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, tăng cường ứng dụng công nghệ số và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.
![]() |
| Xe buýt 2 tầng “Hanoi City Tour” - phương tiện giao thông được du khách quốc tế ưa thích khi tham quan Hà Nội. (Ảnh: T.L) |
Trong tháng 7, ngành Du lịch Hà Nội đã triển khai các nhiệm vụ phát triển điểm đến, trong đó có khảo sát, đánh giá điều kiện công nhận khu du lịch cấp quốc gia đối với khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội, khu du lịch Ba Vì; xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Công tác xúc tiến, quảng bá cũng được đẩy mạnh. Ngành Du lịch Hà Nội triển khai các chương trình xúc tiến tại Bắc Kinh (Trung Quốc), tham gia Hội chợ Công nghiệp Văn hóa và Du lịch Thiên Tân; phối hợp tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 và tăng cường truyền thông, đào tạo, chuyển đổi số trong phát triển du lịch.
| Việc tiếp tục được vinh danh tại World Travel Awards là động lực để Hà Nội phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. |
Hà Nội hiện có 3.769 cơ sở lưu trú với hơn 72.400 phòng và 64 cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Công suất sử dụng phòng khách sạn trong tháng 7 ước đạt 58,19%, tăng 1,25 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, văn hóa được xác định là nền tảng, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là lợi thế cạnh tranh.
Tin bài khác
Hội Sách Hà Nội 2026: Kết nối văn hóa đọc với công nghệ
Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm đổi mới hoạt động Mặt trận với cán bộ Lào






