Hà Nội đón hơn 21 triệu lượt khách trong 7 tháng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hà Nội tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch trong 7 tháng đầu năm 2026 khi đón khoảng 21,16 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 86.470 tỷ đồng, tăng 17,9%, tạo nền tảng để ngành hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng trong năm.
aa
Việt Nam là điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác du lịch

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng điểm đến

Theo Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách quốc tế tiếp tục là điểm sáng với khoảng 5,31 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có khoảng 3,75 triệu lượt khách có lưu trú. Khách du lịch nội địa đạt khoảng 15,85 triệu lượt, tăng 11,9%.

Riêng trong tháng 7, Hà Nội ước đón 3,16 triệu lượt khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 666.670 lượt, tăng 13,1%; khách nội địa đạt khoảng 2,5 triệu lượt, tăng 10,9%. Tổng thu từ khách du lịch trong tháng đạt khoảng 12.300 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật thu hút sự quan tâm của khách du lịch. (Ảnh: T.L)
Các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của khách du lịch. (Ảnh: T.L)

Kết quả trên cho thấy du lịch Thủ đô tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ổn định, với sự đóng góp của cả thị trường khách quốc tế và nội địa. Đây cũng là cơ sở để ngành du lịch Hà Nội triển khai các nhiệm vụ phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ trong những tháng cuối năm.

Song song với tăng trưởng về lượng khách, hệ thống hạ tầng và dịch vụ du lịch của Thủ đô tiếp tục được củng cố. Hà Nội hiện có 3.769 cơ sở lưu trú với hơn 72.400 phòng; công suất sử dụng phòng khách sạn trong tháng 7 đạt khoảng 58,2%, tăng 1,25 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Thành phố cũng có 64 cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, góp phần đáp ứng nhu cầu lưu trú, mua sắm, vui chơi giải trí và trải nghiệm của du khách.

Trong tháng 7, Sở Du lịch Hà Nội triển khai nhiều hoạt động khảo sát, đánh giá và phát triển sản phẩm tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khu phố cổ Hà Nội, Ba Vì, Mường Cốc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng nhiều địa phương khác. Các hoạt động này nhằm hoàn thiện sản phẩm du lịch, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành với các điểm đến, đồng thời chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận các khu du lịch quốc gia đối với Ba Vì, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khu phố cổ Hà Nội, cũng như quần thể Hương Sơn.

Bên cạnh đó, ngành du lịch tiếp tục chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn và làng nghề, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm của du khách và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch ở các địa phương.

Mở rộng xúc tiến, thúc đẩy chuyển đổi số

Cùng với phát triển điểm đến, công tác xúc tiến, quảng bá tiếp tục được đẩy mạnh trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Trong tháng 7, Sở Du lịch Hà Nội xây dựng chương trình giới thiệu du lịch tại Bắc Kinh (Trung Quốc), tham gia Hội chợ Công nghiệp Văn hóa và Du lịch Thiên Tân, đồng thời triển khai chương trình kích cầu du lịch Hà Nội năm 2026 và tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm quảng bá, số hóa tour du lịch tiêu biểu.

Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 đã được tổ chức thành công, thu hút gần 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: T.L)
Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 đã thu hút gần 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: T.L)

Một trong những điểm nhấn của hoạt động xúc tiến là Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026. Diễn ra trong ba ngày, sự kiện đã thu hút gần 300.000 lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội với các giá trị văn hóa đặc trưng và sản phẩm du lịch đặc sắc.

Hoạt động quảng bá cũng được mở rộng thông qua việc phối hợp với các cơ quan truyền thông, chuẩn bị chương trình quảng bá hình ảnh Hà Nội trên kênh truyền hình quốc tế CNN giai đoạn 2026-2030, đón các đoàn báo chí quốc tế đến khảo sát, trải nghiệm, đồng thời truyền thông cho sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Hà Nội.

Song song với đó, ngành du lịch tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển du lịch thông minh, tăng cường thanh toán số và xây dựng các giải pháp số phục vụ công tác quản lý cũng như nâng cao trải nghiệm của du khách. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng được quan tâm với các lớp cập nhật kiến thức dành cho đội ngũ hướng dẫn viên, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, trong thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển du lịch với mục tiêu thu hút trên 12 triệu lượt khách quốc tế; phối hợp với các địa phương phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và làng nghề; mở rộng xúc tiến tại các thị trường quốc tế, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận ba khu du lịch quốc gia gồm Ba Vì, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khu phố cổ Hà Nội, cùng quần thể Hương Sơn.

Việt Nam là điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai Việt Nam là điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai
Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác du lịch

Phan Minh
Nguồn:

Tin bài khác

Hà Nội mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc

Hà Nội mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc

Các cuộc làm việc giữa lãnh đạo Hà Nội và tập đoàn Hàn Quốc chú trọng vào những dự án cụ thể trong lĩnh vực bán dẫn, đô thị, thương mại và dịch vụ, đồng thời mở thêm hướng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hà Nội.
Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Từ hôm nay (7/9), Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Hà Nội miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày 02/9/2026, miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch phục vụ người dân, du khách.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...