Động thái mới của các nước về thuế quan Mỹ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TTXVN đưa tin theo hãng tin Reuters cho biết, ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo quyết định áp thuế nhập khẩu 30% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) và Mexico, cân nhắc áp thuế 500% với dầu Nga, áp thuế 50% đối với tất cả mặt hàng đồng nhập khẩu vào Mỹ… Tất cả các chính sách trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8 tới.
aa
Thuế quan Mỹ - Trung hạ nhiệt: Thị trường phản ứng tích cực, giới chuyên gia vẫn thận trọng
Tin quốc tế ngày 05/7: Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 70% với một số quốc gia từ ngày 01/8

Phản ứng của EU với các mức thuế quan của Mỹ

Theo Báo Điện tử Chính phủ, ngày 13/7, Tổng thống Trump trong một thông báo trên mạng xã hội Truth Social đã quyết định áp thuế nhập khẩu 30% đối với hàng hóa từ EU và Mexico, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8 tới.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng đã công bố mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Brazil và đặc biệt là mức thuế 50% đối với đồng – kim loại chiến lược trong sản xuất công nghệ cao.

Các nhà phân tích nhận định đây là bước đi tiếp theo trong chuỗi hành động thương mại cứng rắn mà “ông chủ Nhà Trắng” thực hiện trong tuần qua.

Động thái mới nhất này được cho là “đòn đánh” gây choáng váng cho các đối tác thương mại truyền thống của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh EU đang hy vọng nối lại đàm phán thỏa thuận thương mại toàn diện với Washington sau nhiều năm gián đoạn.

Tin Quốc tế ngày 14/7: Động thái mới của các nước về thuế quan Mỹ
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen cho biết EU vẫn muốn hợp tác để đạt được một thỏa thuận thương mại với Washington. Bà von der Leyen nhấn mạnh: "Việc áp đặt mức thuế 30% đối với hàng xuất khẩu của EU sẽ làm gián đoạn các chuỗi cung ứng thiết yếu xuyên Đại Tây Dương, gây bất lợi cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và bệnh nhân ở cả hai bờ Đại Tây Dương".

Chủ tịch EC cho biết thêm: "Chúng tôi vẫn sẵn sàng tiếp tục nỗ lực hướng tới một thỏa thuận trước ngày 1/8", đồng thời cảnh báo "sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ lợi ích của EU, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp đối phó tương xứng nếu cần thiết".

Báo Nhân dân đưa tin, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof cho rằng EU cần duy trì sự đoàn kết để đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố sẽ áp thuế 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng kêu gọi EU đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các biện pháp đáp trả, trong đó có Công cụ chống cưỡng ép (ACI), sau tuyên bố áp thuế 30% của ông Trump.

Động thái mới của các nước về thuế quan Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày liên tiếp ra thông báo các mức thuế quan cho các quốc gia, bắt đầu áp dụng từ 1/8. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ).

Hàn Quốc tìm kiếm bước đột phá trong đàm phán

Sau khi nhận được thư về thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã bắt đầu xem xét một "gói an ninh" toàn diện để tìm kiếm bước đột phá trong các cuộc đàm phán thuế quan giữa nước này với Mỹ.

Thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, Hàn Quốc đã đánh giá nội bộ rằng đàm phán thuế quan sẽ khó đạt được tiến triển trong thời gian Washington gia hạn nếu chỉ bó hẹp các cuộc đàm phán trong những giới hạn thương mại Hàn-Mỹ hiện có. Chính phủ nước này tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn thuế quan, hoặc giảm mức thuế đến mức thấp nhất trong trường hợp phải thỏa hiệp.

Brazil để ngỏ khả năng đàm phán ngoại giao

Theo Báo Điện tử Chính phủ, ngay sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ áp thuế 50% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Brazil và mức thuế quan mới sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8; Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho biết ông mong muốn tìm ra giải pháp ngoại giao, nhưng cũng tuyên bố sẽ áp thuế đáp trả tương xứng.

Trả lời báo giới trong nước, Tổng thống Lula da Silva cho biết vẫn ưu tiên đàm phán nhưng sẽ sẵn sàng đánh thuế 50% đối với hàng hóa của Mỹ. Theo một nguồn tin ngoại giao, Tổng thống Brazil sẽ không công bố biện pháp trả đũa nào cho đến khi mức thuế được chính thức áp dụng. Đồng thời, trong một động thái liên quan, ông Lula da Silva cũng cho biết chính phủ sẽ thành lập một ủy ban với các lãnh đạo doanh nghiệp Brazil để xem xét lại chính sách thương mại với Mỹ.

Tỷ trọng nhập khẩu đồng của Mỹ (Thống kê năm 2024). (Ảnh: Vnex press).
Tỷ trọng nhập khẩu đồng của Mỹ (Thống kê năm 2024). (Ảnh: Vnex press).

Mỹ áp thuế 50% với đồng nhập khẩu: Tác động tới Việt Nam không đáng kể

Theo TTXVN, thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố việc áp thuế 50% đối với tất cả mặt hàng đồng nhập khẩu vào Mỹ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8 đã tạo ra phản ứng mạnh mẽ trên thị trường hàng hoá toàn cầu.

Động thái này được Tổng thống Donald Trump đưa ra sau khi nhận được báo cáo đánh giá an ninh quốc gia toàn diện. Báo cáo ông đề cập chính là cuộc điều tra thương mại theo Điều khoản 232 với đồng nhập khẩu được Tổng thống ra lệnh vào cuối tháng 2. Khi ấy, ông Trump tuyên bố: "Đã đến lúc đồng phải trở về nước".

Việc áp thuế nhập khẩu đồng là nỗ lực của ông Trump nhằm thúc đẩy sản xuất kim loại này trong nước và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Với mức thuế 50%, chính quyền hy vọng sẽ khuyến khích đầu tư vào các dự án khai khoáng mới và hỗ trợ ngành công nghiệp đồng trong nước.

Ông Trump nhấn mạnh vai trò quan trọng của kim loại này trong sản xuất chất bán dẫn, máy bay, pin xe điện và thiết bị quân sự, đồng thời đổ lỗi cho các chính quyền tiền nhiệm đã khiến ngành công nghiệp đồng Mỹ suy yếu.

"Mỹ sẽ một lần nữa xây dựng ngành công nghiệp đồng thống trị thế giới", ông viết.

Động thái này của Mỹ đã tạo ra phản ứng mạnh mẽ trên thị trường hàng hóa toàn cầu; đặc biệt là tại Mỹ, nơi tâm lý lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn đã thúc đẩy làn sóng tích trữ đồng. Tuy nhiên, theo Báo Tin tức thì tại Việt Nam, giới chuyên môn nhìn nhận xu hướng tăng thuế từ phía Mỹ không gây ra những lo ngại đáng kể. Như vậy, tác động từ chính sách thuế của Mỹ đối với thị trường đồng Việt Nam được đánh giá là không đáng kể.

IMF theo dõi sát diễn biến

Trước tình hình diễn biến liên quan đến thuế quan của Mỹ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết đang theo dõi chặt chẽ các thông báo mới nhất của Mỹ liên quan tới thuế quan, đồng thời cảnh báo triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và kêu gọi các quốc gia phối hợp nhằm duy trì một môi trường thương mại ổn định.

IMF cho biết sẽ công bố thêm thông tin chi tiết trong bản cập nhật "Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới (WEO) tháng 4" vào cuối tháng 7, trước thời hạn đàm phán thương mại mới vào ngày 1/8.

Người phát ngôn IMF nêu rõ các diễn biến liên quan đến thương mại vẫn đang thay đổi nhanh chóng và mức độ bất định vẫn cao, theo đó nhấn mạnh quốc gia cần tiếp tục hợp tác xây dựng nhằm thúc đẩy một môi trường thương mại ổn định và cùng giải quyết những thách thức chung.

Doanh nghiệp Việt cần làm gì trước Doanh nghiệp Việt cần làm gì trước "bão táp" thuế quan từ Hoa Kỳ?
Tại Hội thảo “Thuế đối ứng của Hoa Kỳ và Ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam” ngày 18/4, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công nhấn mạnh: "Các doanh nghiệp cần coi đây là thời điểm để Việt Nam nhìn lại chiến lược phát triển, nâng cao năng lực nội tại, chủ động thích ứng và định vị lại vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu".
Nhiều tập đoàn bán lẻ của Hoa Kỳ vẫn tin tưởng vào thị trường Việt Nam Nhiều tập đoàn bán lẻ của Hoa Kỳ vẫn tin tưởng vào thị trường Việt Nam
Chiều 28/4 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 4/2025, thảo luận giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trước các thách thức thuế quan, đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác chiến lược, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và phát huy vai trò của hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài...
Quỳnh Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do lũ quét và sạt lở gây ra.
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm hơn 1.000 người mất tích hoặc chưa xác định được tung tích sau trận lũ quét, sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Ít nhất 165 người đã thiệt mạng, trong khi giới chức cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm một đợt lũ.
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 12/8, theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được nhiều cơ quan truyền thông sở tại đưa tin đậm nét. Các bài viết nhận định chuyến thăm mở ra cơ hội đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển mạnh mẽ hơn trên nền tảng tin cậy chính trị và lợi ích ngày càng gắn kết.
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Ngày 7/8, thông tin từ phóng viên TTXVN tại Washington cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang mở rộng yêu cầu kiểm tra mạng xã hội đối với nhiều diện xin thị thực, trong đó những đương đơn thuộc phạm vi áp dụng phải chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ công khai để phục vụ quá trình xét duyệt hồ sơ.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...