Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đối ngoại đang được Hà Nội định vị là kênh thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa, tạo thêm động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.
aa
Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội Khơi dậy nguồn lực tri thức cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô

Chiều 2/8, tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trình bày tham luận với chủ đề “Đổi mới toàn diện công tác đối ngoại để thu hút nguồn lực phục vụ phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa của Thủ đô Hà Nội”.

Từ “tiếp nhận” đến “kiến tạo”

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn, sau gần 4 thập niên đổi mới và hội nhập quốc tế, Hà Nội đã từng bước mở rộng không gian hợp tác với thế giới. Thủ đô đã thiết lập quan hệ chính thức với 58 địa phương, đối tác nước ngoài tại nhiều địa bàn chiến lược như Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Nga. Thành phố đồng thời là thành viên tích cực của Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO và Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: T.L)
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: T.L)

Những nền tảng đó góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài. Hiện có 117 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Hà Nội. Năm 2025, thành phố thu hút 4,29 tỷ USD vốn FDI, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng vốn FDI đạt hơn 3,38 tỷ USD, tương đương 75,3% mục tiêu 4,5 tỷ USD của cả năm.

Theo ông Đỗ Anh Tuấn, kết quả đạt được cho phép Hà Nội bước sang giai đoạn hội nhập với tư duy mới. “Hà Nội đã chuyển mạnh mẽ tư duy đối ngoại từ 'tiếp nhận và thích nghi' sang tư duy hội nhập 'chủ động đóng góp, kiến tạo và định hình'”, ông nhấn mạnh.

Hội nghị cũng là dịp để Hà Nội tăng cường cơ hội hợp tác đầu tư trong và ngoài nước. (Ảnh: T.L)
Hội nghị cũng là dịp để Hà Nội tăng cường cơ hội hợp tác đầu tư trong và ngoài nước. (Ảnh: T.L)

Sự chuyển dịch này xuất phát từ yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới. Trên nền tảng Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch Thủ đô, Hà Nội xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa là những động lực cốt lõi quyết định chất lượng tăng trưởng.

Theo mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm; quy mô nền kinh tế trên 113 tỷ USD; kinh tế số chiếm tối thiểu 40% GRDP và công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, công tác đối ngoại được định hướng theo hướng thực chất, chủ động, lấy hiệu quả làm thước đo và phát huy vai trò “đi trước mở đường” trong thu hút dòng vốn, công nghệ, tri thức và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Chuyển quan hệ hợp tác thành nguồn lực phát triển

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn, Hà Nội đang chuyển trọng tâm hoạt động đối ngoại từ mở rộng quan hệ sang tạo ra giá trị phát triển, cụ thể, các hoạt động đối ngoại cấp cao không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, mà còn mở ra cơ hội kết nối với các tập đoàn, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hàng đầu thế giới nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô
Hà Nội là điểm đến ưa thích của nhiều du khách quốc tế. (Ảnh: T.L)

Một trong những trọng tâm hiện nay là hiện thực hóa 50 bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2026; đồng thời đưa các nội dung về khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo vào chương trình nghị sự của các hoạt động đối ngoại.

Trong đó, Khu công nghệ cao Hòa Lạc được xác định là hạt nhân phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Thành phố ưu tiên thu hút các dự án FDI trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ và các trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D). Mục tiêu không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô.

Bên cạnh ngoại giao kinh tế và ngoại giao công nghệ, Hà Nội cũng xác định công nghiệp văn hóa là một trụ cột mới của hội nhập quốc tế. Thành phố hướng tới phát huy các giá trị “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, ứng dụng công nghệ số trong công tác thông tin đối ngoại, tiếp tục khẳng định thương hiệu “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, đồng thời xây dựng Hà Nội trở thành điểm hội tụ các giá trị văn hóa và sáng tạo của khu vực.

Để hiện thực hóa các định hướng trên, Hà Nội đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ kết nối đối tác công nghệ, chia sẻ thông tin về các xu hướng đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy chuyển hóa các cam kết hợp tác quốc tế thành các chương trình, dự án đầu tư cụ thể.

Sự chuyển dịch từ tư duy “tiếp nhận và thích nghi” sang “chủ động đóng góp, kiến tạo và định hình” cho thấy Hà Nội đang đặt công tác đối ngoại vào một vị trí mới trong chiến lược phát triển. Khi mỗi hoạt động hợp tác quốc tế đều hướng tới mục tiêu thu hút công nghệ, tri thức, đầu tư và các giá trị văn hóa, đối ngoại không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô mà còn trực tiếp tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội
Khơi dậy nguồn lực tri thức cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Khơi dậy nguồn lực tri thức cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô
Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài khác

Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo

Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo

Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow” diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa với các địa phương trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế.
Festival Thu Hà Nội 2026: Hành trình từ di sản đến trải nghiệm

Festival Thu Hà Nội 2026: Hành trình từ di sản đến trải nghiệm

Với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc”, Festival Thu Hà Nội năm 2026 đặt trọng tâm vào việc quảng bá hình ảnh Hà Nội mùa Thu thông qua di sản, du lịch, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa.
Hà Nội mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc

Hà Nội mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc

Các cuộc làm việc giữa lãnh đạo Hà Nội và tập đoàn Hàn Quốc chú trọng vào những dự án cụ thể trong lĩnh vực bán dẫn, đô thị, thương mại và dịch vụ, đồng thời mở thêm hướng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hà Nội.
Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Từ hôm nay (7/9), Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...