Khơi dậy nguồn lực tri thức cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô
| HĐND thành phố Hà Nội xem xét nhiều quyết sách tạo động lực tăng trưởng Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội |
Chiều 29/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt 195 đại biểu là các văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.
Trong bối cảnh những động lực tăng trưởng truyền thống đang dần thu hẹp, Hà Nội lựa chọn phát huy mạnh mẽ nguồn lực tri thức và sáng tạo để tạo bước phát triển mới. Tinh thần này được lãnh đạo thành phố cùng nhiều nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nghệ nhân chia sẻ tại cuộc gặp mặt đại biểu tiêu biểu trên địa bàn thành phố, với trọng tâm là tìm lời giải cho những bài toán phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Định hình mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và văn hóa
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, nhấn mạnh, cùng với việc duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược như thực hiện Luật Thủ đô năm 2026, các quy hoạch lớn, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách thể chế, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đây là nền tảng để Hà Nội đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
![]() |
| Nhiều ý kiến đóng góp nhằm tìm lời giải cho những bài toán phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới. (Ảnh: T.L) |
Để tạo thêm động lực phát triển, lãnh đạo thành phố mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân tiếp tục tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính sách, đồng thời đề xuất các giải pháp đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa.
Cũng tại gặp mặt, nhiều ý kiến tại cuộc cho rằng Hà Nội đang đứng trước cơ hội chuyển những lợi thế về văn hóa, giáo dục và khoa học thành động lực phát triển mới.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định, vấn đề không chỉ là Thủ đô sở hữu bao nhiêu di sản, bao nhiêu trí thức hay văn nghệ sĩ, mà quan trọng hơn là biến những giá trị đó thành sức mạnh mềm, năng lực cạnh tranh và nguồn lực phát triển.
Theo ông, Hà Nội cần chuyển mạnh từ tư duy bảo tồn sang phát huy giá trị di sản như một tài sản sáng tạo; xây dựng cơ chế đặt hàng, bảo vệ và chấp nhận thử nghiệm sáng tạo, đồng thời kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa thay vì chỉ tổ chức các hoạt động văn hóa riêng lẻ.
![]() |
| Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội phát biểu. (Ảnh: T.L) |
Ở góc độ giáo dục và đổi mới sáng tạo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu đề xuất hình thành mạng lưới không gian sáng tạo kết nối các trường đại học với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Hà Nội, các nhà hát và làng nghề truyền thống, tạo môi trường để sinh viên, nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng cùng nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp.
Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Hải Tùng đề xuất hoàn thiện mô hình hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học; tái định vị Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thành trung tâm hội tụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đồng thời xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm.
Bên cạnh các giải pháp về khoa học công nghệ, nhiều ý kiến cũng kiến nghị mở rộng dữ liệu mở phục vụ nghiên cứu, phát triển khởi nghiệp dựa trên nguồn lực số, xây dựng cơ chế hỗ trợ nghệ nhân và làng nghề gắn với du lịch, qua đó phát huy hiệu quả hơn các giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội.
Huy động trí tuệ đồng hành giải các bài toán lớn của Thủ đô
Cũng tại cuộc gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành thành phố Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.
Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội kiên định lựa chọn con đường phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, quản trị hiện đại làm phương thức và hạnh phúc của người dân là mục tiêu cao nhất. Trong bối cảnh đó, chỉ có tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mới có thể tạo ra tăng trưởng nhanh, bền vững cho Thủ đô cũng như đất nước.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu. (Ảnh: T.L) |
Từ định hướng này, thành phố mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiếp tục tham gia giải quyết các bài toán lớn của Hà Nội; đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ lõi, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới và môi trường. Đồng thời, các văn nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong gìn giữ bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, phát triển công nghiệp văn hóa, khai thác hiệu quả không gian di sản và quảng bá hình ảnh Thủ đô, góp phần đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố.
Khẳng định Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng “mở đường cho phát triển”, trọng dụng nhân tài và tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia xây dựng và phản biện chính sách, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, thành phố trân trọng từng công trình nghiên cứu, từng sáng kiến, từng sản phẩm sáng tạo và từng nghề truyền thống được gìn giữ, trao truyền.
Với sự đồng hành của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và nhân dân, Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm lớn về văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của đất nước.
Tin bài liên quan
"Nét duyên Chèo Hà thành": Từ làn điệu chèo đến thương hiệu nghệ thuật của Hà Nội
Hà Nội - Cà Mau: Mở rộng hợp tác trên nền tảng gắn bó, nghĩa tình
Hà Nội hoàn thành gần 98% hồ sơ ủy quyền hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH
Các tin bài khác
Bồi đắp sức mạnh con người Việt Nam từ văn hóa cơ sở, gia đình và tri thức số
Hội nghị Trung ương 3: Hiện thực hóa quyết sách của Trung ương bằng hành động và hiệu quả thực thi
"Nét duyên Chèo Hà thành": Từ làn điệu chèo đến thương hiệu nghệ thuật của Hà Nội
Hà Nội - Cà Mau: Mở rộng hợp tác trên nền tảng gắn bó, nghĩa tình
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani
Ra mắt Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan (Hàn Quốc)
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







