Đổi mới cách truyền thông về người khuyết tật
| Củng cố cơ chế phối hợp quốc gia vì người khuyết tật Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam |
Tọa đàm do Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội phối hợp với Tổ chức Humanity & Inclusion (HI) tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Chiến dịch thúc đẩy Hòa nhập do người khuyết tật khởi xướng” (Making Inclusion Campaign - MIC), từ nguồn viện trợ của Liên minh châu Âu.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, Quản lý dự án MIC, đặt ra những câu hỏi: Một người sử dụng xe lăn tốt nghiệp đại học có nhất thiết phải được gọi là một “kỳ tích”? Một phụ nữ khuyết tật có công việc tốt, xây dựng gia đình và sống hạnh phúc có phải là một “câu chuyện cổ tích”?
Theo ông, những cách gọi như vậy phần lớn không xuất phát từ ý định làm tổn thương nhân vật, tuy nhiên, vấn đề nằm ở góc nhìn mà người làm truyền thông lựa chọn. Nếu mọi câu chuyện về người khuyết tật đều được đặt trong khuôn khổ “vượt lên số phận”, “kỳ diệu”, “phi thường” hoặc gắn với sự thương cảm, công chúng rất dễ nhìn họ trước hết qua khuyết tật, thay vì như những công dân có năng lực, quyền lựa chọn và khả năng đóng góp cho xã hội.
![]() |
| Ông Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, Quản lý dự án MIC. (Ảnh: Mai Anh) |
Bởi vậy, “ngôn từ và góc máy” không đơn thuần là câu chuyện về kỹ thuật tác nghiệp mà trước hết là cách nhìn con người. Thay vì chỉ nhìn khuyết tật như tình trạng của một cá nhân, cần xem xét những rào cản xuất hiện trong quan hệ giữa con người với môi trường sống.
Một người sử dụng xe lăn có thể gặp khó khăn không chỉ bởi tình trạng vận động mà còn bởi cầu thang không có đường dốc, phương tiện công cộng chưa bảo đảm khả năng tiếp cận hay không gian làm việc chưa phù hợp. Người khiếm thị có thể khó tiếp nhận thông tin nếu website không tương thích với phần mềm đọc màn hình. Người khiếm thính có thể gặp trở ngại khi tham gia một sự kiện nếu chương trình không có ngôn ngữ ký hiệu hoặc hình thức truyền tải thông tin phù hợp.
Từ cách tiếp cận này, câu hỏi của báo chí cũng cần thay đổi. Bên cạnh việc tìm hiểu nhân vật khuyết tật gì, người làm báo cần đặt câu hỏi về những rào cản nào đang khiến họ chưa thể tham gia bình đẳng vào đời sống xã hội. Bà Nguyễn Thục Hạnh, nguyên Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, chỉ ra một số khuôn mẫu vẫn thường xuất hiện khi báo chí viết về người khuyết tật như đặt tình trạng khuyết tật lên trước con người; quá nhấn mạnh bi kịch; lạm dụng mô típ “vượt lên số phận”; đồng nhất người khuyết tật với đối tượng từ thiện; chỉ phỏng vấn người chăm sóc mà thiếu tiếng nói trực tiếp của nhân vật...
Ở chiều ngược lại, việc biến người khuyết tật thành những “siêu anh hùng”, “người phi thường” hay “thiên thần nghị lực” cũng là cách thể hiện cần được cân nhắc. Khi đó, cuộc sống của người khuyết tật có nguy cơ trở thành chất liệu chủ yếu để truyền cảm hứng cho người không khuyết tật, trong khi quyền, nhu cầu, năng lực và đời sống của chính họ chưa được phản ánh đầy đủ.
![]() |
| Diễn giả chia sẻ tại tọa đàm. (Ảnh: Mai Anh) |
Một hạn chế khác được chỉ ra là nhiều câu chuyện về người khuyết tật mới dừng lại ở cảm xúc mà thiếu dữ liệu, phân tích chính sách và tiếng nói chuyên gia. Báo chí có thể kể rất kỹ hoàn cảnh của một cá nhân nhưng chưa trả lời những câu hỏi rộng hơn: Vì sao rào cản tồn tại? Bao nhiêu người đang chịu tác động? Pháp luật quy định ra sao? Chính sách được thực hiện đến đâu và giải pháp nào có thể tạo ra thay đổi?
Nếu ngôn từ góp phần định hình cách công chúng nghĩ về nhân vật thì hình ảnh cũng có sức mạnh tương tự. Theo các chuyên gia tại tọa đàm, cùng một nhân vật sử dụng xe lăn nhưng cách lựa chọn khuôn hình có thể tạo nên những cách cảm nhận khác nhau. Nếu máy ảnh chỉ tập trung vào đôi chân, chiếc xe lăn hoặc lựa chọn góc chụp khiến nhân vật trở nên yếu thế, người xem dễ chú ý trước hết đến khuyết tật. Ngược lại, khi nhân vật xuất hiện trong quá trình làm việc, học tập, điều hành một cuộc họp, chơi thể thao, chăm sóc gia đình hay tham gia hoạt động cộng đồng, bức ảnh có thể phản ánh đầy đủ hơn vai trò, năng lực và đời sống của họ.
Yêu cầu về khả năng tiếp cận càng trở nên quan trọng trong môi trường truyền thông đa phương tiện. Với video, bên cạnh hình ảnh còn có phụ đề, ngôn ngữ ký hiệu, âm thanh và cách mô tả những thông tin mà người xem không thể nhìn thấy. Mục tiêu không chỉ là tạo ra một sản phẩm “nói về người khuyết tật”, mà còn phải bảo đảm chính người khuyết tật có thể tiếp cận sản phẩm đó.
Trước khi bấm nút “đăng”, người làm báo được khuyến nghị rà soát từ ngôn từ, thuật ngữ, tiếng nói của nhân vật đến khả năng tiếp cận của sản phẩm; đồng thời cân nhắc liệu góc nhìn có vô tình củng cố định kiến, việc sử dụng hình ảnh đã có sự đồng ý của nhân vật hay chưa và nội dung được công bố có thể tác động như thế nào tới họ.
![]() |
| Phóng viên thực hành tác nghiệp phỏng vấn người khiếm thính. (Ảnh: Mai Anh) |
Một thông điệp xuyên suốt chương trình là cần đưa người khuyết tật ra khỏi “khung” của những bài báo chỉ xuất hiện vào Ngày Người khuyết tật Việt Nam, Ngày Quốc tế Người khuyết tật, các chương trình trao quà hay những câu chuyện vượt khó. Người khuyết tật còn là người lao động, người tiêu dùng, doanh nhân, nghệ sĩ, sinh viên, giáo viên, cha mẹ, cử tri và những công dân tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống. Câu chuyện của họ vì thế cũng cần hiện diện một cách tự nhiên trong các dòng chảy kinh tế, văn hóa, giáo dục, việc làm, công nghệ và đời sống xã hội.
Chuyển từ cách tiếp cận dựa trên lòng trắc ẩn sang cách tiếp cận dựa trên quyền không có nghĩa là loại bỏ cảm xúc khỏi báo chí. Điều quan trọng là đặt cảm xúc đúng chỗ, không để sự thương cảm lấn át sự thật, năng lực và tiếng nói của nhân vật. Bởi mỗi từ ngữ, câu hỏi phỏng vấn hay khuôn hình đều có thể góp phần dựng lên một rào cản hoặc mở ra một cánh cửa. Với người làm truyền thông, lựa chọn cách kể vì thế cũng là lựa chọn cách để mỗi người được nhìn thấy, được lắng nghe và được hiện diện bình đẳng trong đời sống xã hội.
|
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1059/QĐ-TTg kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam (Ủy ban). Việc kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả tham mưu, phối hợp và triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ người khuyết tật, góp phần bảo đảm quyền lợi và thúc đẩy hòa nhập xã hội cho hơn 7 triệu người khuyết tật trên cả nước. |
|
Khóa Cử nhân Ngôn ngữ trị liệu thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2026 đánh dấu bước tiến bền vững trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho một chuyên ngành trẻ tại Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam
Nghệ An: Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà Đại đoàn kết tại xã Yên Thành
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới
Nhiều địa phương đẩy nhanh lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo
Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







