Trang chủ Hữu nghị
16:21 | 11/08/2026 GMT+7

Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương

aa
Sáng 11/8, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới và tín nhiệm bầu ông Nguyễn Đức Lợi tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội.
Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha tỉnh Nghệ An: Nỗ lực thực hiện 5 trọng tâm thời gian tới DAFO, ĐSQ Tây Ban Nha tại Việt Nam: trao đổi các hoạt động nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; bà Carmen Cano de Lasala, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha khóa III; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội, đại diện các chi hội thành viên, đông đảo hội viên và những người gắn bó với hoạt động hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha.

Đại hội diễn ra khi hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Trong bối cảnh đó, đối ngoại nhân dân được kỳ vọng phát huy vai trò kết nối con người, tăng cường hiểu biết và củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.

Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương
Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Đinh Hòa).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Lợi, Chủ tịch Hội khóa III, cho biết Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng cho nhiệm kỳ 2026-2031. Theo ông, quan hệ hai nước đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện để Hội tiếp tục đổi mới và phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Đại hội tín nhiệm bầu ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa IV, ông Nguyễn Đức Lợi khẳng định Hội sẽ kế thừa thành quả đã có, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tăng cường gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương
Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha. (Ảnh: Đinh Hòa).

Từ giao lưu hữu nghị đến kết nối hợp tác

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng ghi nhận những đóng góp của Hội và đưa ra 5 gợi ý cho nhiệm kỳ mới.

Trước hết, Hội cần đặt hoạt động trong tổng thể đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đồng thời phát huy thế mạnh riêng của đối ngoại nhân dân: đưa quan hệ hai nước đến gần hơn với người dân, chuyển các khuôn khổ hợp tác ở cấp quốc gia thành những kết nối cụ thể giữa địa phương, trường học, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và nhân dân hai nước.

Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa).

Thứ hai, Hội cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ số, truyền thông hiện đại và mạng xã hội, nhất là để tiếp cận thế hệ trẻ.

Thứ ba, những dấu mốc lớn trong quan hệ hai nước cần được tận dụng để tạo giá trị lâu dài. Với kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, các hoạt động nên hướng tới kết quả cụ thể như chương trình hợp tác mới, mạng lưới đối tác, sáng kiến thanh niên, trao đổi văn hóa - giáo dục hoặc kết nối địa phương.

Thứ tư, Hội cần mở rộng từ “giao lưu hữu nghị” sang “kết nối hợp tác và huy động nguồn lực xã hội”. Mạng lưới đối tác cần được mở rộng tới trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội doanh nghiệp, chính quyền địa phương, tổ chức xã hội và cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha; qua đó thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giáo dục, bảo tồn di sản, giao lưu thanh niên và hợp tác biển.

Thứ năm, Hội cần đặc biệt coi trọng thế hệ trẻ và các phương thức kết nối mới. Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, quan hệ Việt Nam - Tây Ban Nha trong 10, 20 hay 30 năm tới sẽ phụ thuộc nhiều vào những người trẻ của hai nước. Vì vậy, cần tạo thêm không gian để thanh niên, sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ, doanh nhân trẻ và nghệ sĩ trẻ gặp gỡ, học hỏi, cùng triển khai sáng kiến.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng kỳ vọng Hội sẽ từng bước trở thành nền tảng kết nối tri thức, văn hóa, con người và hợp tác phát triển giữa hai nước; đồng thời là nơi khởi nguồn những sáng kiến và quan hệ đối tác mới.

Mở rộng nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước

Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano de Lasala đánh giá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc mở ra một chặng đường mới trong thúc đẩy hợp tác song phương.

Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương
Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano. (Ảnh: Đinh Hòa).

Theo Đại sứ, quan hệ hai nước thời gian qua có nhiều bước phát triển. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez thăm Việt Nam vào tháng 4/2025. Cuối tháng 7/2026, Chủ tịch Chính quyền vùng Catalonia có chuyến thăm Việt Nam. Thành phố Barcelona và Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác; hai nước cũng đang nghiên cứu khả năng thiết lập thêm quan hệ hữu nghị giữa các thành phố.

Bà Carmen Cano de Lasala cho biết Tây Ban Nha coi trọng Việt Nam với tư cách một quốc gia năng động, nhiều tiềm năng trong các chiến lược và chính sách đối ngoại thời gian tới. Hợp tác song phương ngày càng đa dạng, từ chính trị, quốc phòng, kinh tế, nông nghiệp đến giáo dục, văn hóa và du lịch.

Năm 2025 đã có 100.000 khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam. Công nghệ, nghiên cứu và phát triển cũng là những lĩnh vực ưu tiên. Các hoạt động giao lưu văn hóa, xã hội ngày càng nhiều, góp phần tăng cường hiểu biết và kết nối giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ cũng nhấn mạnh tiềm năng kết nối qua tiếng Tây Ban Nha. Bà kỳ vọng những người Việt Nam thành thạo ngôn ngữ này có thể trở thành những “đại sứ”, góp phần quảng bá tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam. Theo bà, ngôn ngữ này mở ra cánh cửa tới mạng lưới hơn 600 triệu người sử dụng trên thế giới, đồng thời tạo thêm cơ hội hợp tác và việc làm cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Hướng tới năm 2027, Đại sứ Carmen Cano de Lasala cho rằng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là dịp để hai bên thúc đẩy quan hệ giữa các cơ quan, tổ chức. Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha có thể tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động chung.

Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương
Ông Nguyễn Ngọc Hùng Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ lưu niệm cho Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha. (Ảnh: Đinh Hòa).

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển thành hành động. Ban Chấp hành khóa IV sẽ cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch công tác; xác định nhiệm vụ ưu tiên và các sáng kiến có khả năng thu hút hội viên, đối tác và bạn bè hai nước.

Tinh thần nhiệm kỳ mới được xác định là “đoàn kết hơn trong tổ chức, chủ động hơn trong kết nối, sáng tạo hơn trong cách làm và thực chất hơn trong kết quả”.

Những định hướng tại Đại hội cho thấy không gian đối ngoại nhân dân Việt Nam - Tây Ban Nha đang mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương và các nguồn lực xã hội. Đây là cơ sở để Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường hiểu biết, tin cậy và tạo nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Tây Ban Nha Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Tây Ban Nha
Chiều 9/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp bà Carmen Cano De Lasala, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam.
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha [Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
Flamenco, loại hình nghệ thuật đặc sắc của Tây Ban Nha, đã trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Tây Ban Nha thông qua chương trình hòa nhạc flamenco diễn ra ngày 16/6, tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội. Sự kiện do Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam, phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội tổ chức, với sự tham gia của nhóm nhạc Las Migas.
Bảo Ngọc
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần

Ngày 9/8, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào gửi thư tới Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara, chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Ngày 10/8 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu đã tới Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu nhân dân Việt Nam - Thái Lan đang hướng vào những kết nối cụ thể hơn giữa địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Tại lễ kỷ niệm ở Nghệ An, lãnh đạo hai Hội hữu nghị nêu các trọng tâm cho giai đoạn tới, từ kết nối kinh tế địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Từ những năm 1960-1970, nhiều người Thụy Sĩ đã tham gia phong trào phản đối chiến tranh, lên tiếng ủng hộ độc lập, hòa bình cho Việt Nam. Sau chiến tranh, tình đoàn kết ấy tiếp tục bằng các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành với những người còn chịu hậu quả chiến tranh, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đọc nhiều

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu nhân dân Việt Nam - Thái Lan đang hướng vào những kết nối cụ thể hơn giữa địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Tại lễ kỷ niệm ở Nghệ An, lãnh đạo hai Hội hữu nghị nêu các trọng tâm cho giai đoạn tới, từ kết nối kinh tế địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Từ những năm 1960-1970, nhiều người Thụy Sĩ đã tham gia phong trào phản đối chiến tranh, lên tiếng ủng hộ độc lập, hòa bình cho Việt Nam. Sau chiến tranh, tình đoàn kết ấy tiếp tục bằng các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành với những người còn chịu hậu quả chiến tranh, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Ngày 10/8 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu đã tới Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Trong hai ngày 10-11/8/2026, Việt Nam để tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang, thể hiện niềm tiếc thương đối với một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho đất nước Lào và quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động