GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam
| Sinh viên Việt Nam, Hàn Quốc chung tay vì trẻ em Hải Phòng NXB Giáo dục Việt Nam đưa chuẩn khảo thí Oxford đến gần người học |
Dự án đánh dấu giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa GNI và Bộ GD&ĐT trong nỗ lực thúc đẩy công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường tại Việt Nam. Trước đó, từ năm 2022, hai bên đã phối hợp triển khai các hoạt động thí điểm tại nhiều địa phương nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ học sinh, tăng cường vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên và thúc đẩy xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Những kết quả đạt được trong các giai đoạn trước đã tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng mô hình trên phạm vi rộng hơn trong giai đoạn 2026 - 2027.
![]() |
| Ông Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ HSSV, Bộ GD&ĐT. (Ảnh: GNI). |
Với mục tiêu tiếp tục phát triển công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học, dự án giai đoạn 2026 - 2027 sẽ tập trung nhân rộng mô hình tại 55 trường học thuộc Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Phú Thọ và Thanh Hóa; xây dựng bộ tài liệu số hướng dẫn phòng ngừa; phát triển các chương trình phòng ngừa nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và năng lực tự bảo vệ bản thân cho trẻ em; đồng thời tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của nhà trường, gia đình và cộng đồng về vai trò của công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện hai bên khẳng định việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ học sinh mà còn thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em, tạo điều kiện để các em được học tập, phát triển trong môi trường an toàn, bình đẳng và toàn diện.
Ông Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ HSSV, Bộ GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm, tích cực của Tổ chức GNI tại Việt Nam trong hợp tác, triển khai Dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022-2024”. Dự án giai đoạn 2022-2024 đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, trên cơ sở đó lĩnh vực công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học của Bộ GDĐT đã bước đầu có sự phát triển làm nền tảng cho giai đoạn tiếp theo
Ông Nguyễn Xuân An Việt cho biết, ttrong giai đoạn 2026-2027, Bộ GD&ĐT và Tổ chức GNI hợp tác triển khai Dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2026-2027”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường trong việc tư vấn, hỗ trợ học sinh ở trường học. Với các hoạt động chủ yếu: Nhân rộng mô hình về công tác xã hội và tư vấn tâm lý của các cơ sở giáo dục; Xây dựng và phát triển các Chương trình phòng ngừa về công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục; Truyền thông, nâng cao nhận thức về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học.
![]() |
| Ông Cho Eun Seung, Trưởng Đại diện Tổ chức GNI. (Ảnh: GNI). |
Ông Cho Eun Seung, Trưởng Đại diện Tổ chức GNI cho biết, trẻ em là tương lai của chúng ta và là tài sản quý giá nhất của mỗi quốc gia. Dự án mà chúng ta hợp tác triển khai lần này không chỉ tập trung vào việc can thiệp, hỗ trợ sau khi vấn đề đã xảy ra, mà còn hướng tới việc giúp các em nhận được sự hỗ trợ cần thiết trước khi gặp phải những khó khăn, đồng thời tạo điều kiện để các em có thể học tập và sinh hoạt trong một môi trường học đường lành mạnh và an toàn hơn.
“Tôi tin rằng dự án lần này do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Good Neighbors cùng phối hợp triển khai không chỉ đơn thuần là một dự án, mà đây còn là một nhiệm vụ trọng yếu nhằm cùng nhau kiến tạo một môi trường học đường và hệ thống hỗ trợ giúp các em phát triển một cách lành mạnh, toàn diện hơn.
Tôi mong rằng buổi lễ ký kết hợp tác ngày hôm nay sẽ trở thành một khởi đầu mới, để những nỗ lực của chúng ta có thể được triển khai hiệu quả và bền vững tại các trường học, đồng thời mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho càng nhiều trẻ em hơn nữa”, ông nói”, ông Cho Eun Seung phát biểu.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: GNI). |
Thông qua thỏa thuận hợp tác lần này, GNI và Bộ GD&ĐT kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước, đồng thời xây dựng và lan tỏa các mô hình hỗ trợ học sinh hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam.
Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường số, từ siết chặt trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến đến phát triển hệ thống xác minh độ tuổi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những giải pháp công nghệ và pháp lý sẽ khó phát huy hiệu quả nếu thiếu sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là cha mẹ và người giám hộ. |
Nhằm nâng cao chất lượng sách điện tử, học liệu số và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. |
Tin bài khác
Operation Smile tổ chức phẫu thuật miễn phí dị tật hàm mặt tại TP.HCM và Đắk Lắk
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam






