Doanh nghiệp Thái Lan tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 16/7, chương trình “Kết nối Thái Lan” tại Hưng Yên (Thai Connect in Hung Yen 2025) đã khai mạc với sự góp mặt của hơn 20 gian hàng đến từ các doanh nghiệp Thái Lan, thu hút đông đảo người dân địa phương tham quan, trải nghiệm sản phẩm tiêu dùng, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
aa
Phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Thái Lan
Tin quốc tế ngày 12/7: Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu sa thải hơn 1.300 nhân viên trong nước

Chương trình là sự kiện thường niên do Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao và các địa phương tổ chức. Qua đó nhằm quảng bá sản phẩm Thái Lan như thực phẩm, mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, thời trang, hàng chăm sóc sức khỏe… tới người tiêu dùng Việt Nam. Năm nay, chương trình diễn ra từ ngày 16-20/7 tại tỉnh Hưng Yên.

Doanh nghiệp Thái Lan tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam
Đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tham dự chương trình. (Ảnh: Thanh Thảo)

Dự lễ khai mạc chương trình có bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, đại diện Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam cùng hơn 300 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp hai nước.

Doanh nghiệp Thái Lan tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam
Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam. (Ảnh: Thanh Thảo)

Chia sẻ bên lề sự kiện, bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam cho biết, điểm khác biệt giữa chương trình “Kết nối Thái Lan” năm nay với các sự kiện “Gặp gỡ Thái Lan” tổ chức trước đó nằm ở thông điệp và định hướng chiến lược mà hai nước cùng theo đuổi. Nếu như “Gặp gỡ Thái Lan” đơn thuần là hoạt động quảng bá, giới thiệu bước đầu về đất nước và văn hóa Thái Lan, thì “Kết nối Thái Lan” nhấn mạnh yếu tố kết nối sâu sắc và thực chất hơn, phản ánh bước phát triển mới trong quan hệ song phương sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện từ ngày 16/5/2025.

Theo Đại sứ Urawadee, việc lựa chọn tên gọi mới “Kết nối Thái Lan” hoàn toàn phù hợp với Chiến lược “Ba kết nối” mà hai bên đang thúc đẩy, bao gồm: kết nối các chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước; kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế số giữa hai nước. Đại sứ kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp hai nước và đóng góp vào mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD trong thời gian tới.

Doanh nghiệp Thái Lan tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam
Các đại biểu tham quan gian hàng quảng bá sản phẩm Thái Lan. (Ảnh: Thanh Thảo)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 25.000 doanh nghiệp đang hoạt động, 18 khu công nghiệp và một khu kinh tế với tổng diện tích hơn 30.000 ha, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, quy mô đầu tư của Thái Lan tại địa phương vẫn còn khiêm tốn, cho thấy dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Ông khẳng định, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp Thái Lan yên tâm mở rộng đầu tư và phát triển bền vững trên địa bàn.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao) đánh giá cao vai trò chủ động, tinh thần hội nhập của tỉnh Hưng Yên. Bà cho biết Hưng Yên có tiềm năng phát triển hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế số, logistics, du lịch, công nghiệp chế biến và công nghệ cao. Sự kiện là cơ hội để hai nước cùng chia sẻ giải pháp, sáng kiến tháo gỡ các nút thắt hợp tác, chuyển thách thức thành động lực thúc đẩy hướng đến phát triển bền vững. Bà khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, đẩy mạnh cải cách hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp Thái Lan kinh doanh lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Thái Lan tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam
Ông Peethaphon Rattanachinda, Giám đốc Kinh doanh của Tổ chức Dược phẩm Chính phủ Thái Lan (GPO). (Ảnh: Thanh Thảo)

Ông Peethaphon Rattanachinda, Giám đốc Kinh doanh của Tổ chức Dược phẩm Chính phủ Thái Lan (GPO) cho biết, đây là lần đầu tiên GPO tham gia sự kiện xúc tiến thương mại tại Việt Nam. Đây là đơn vị sản xuất dược phẩm trực thuộc Chính phủ Thái Lan, hiện đáp ứng khoảng 60% nhu cầu thuốc trong nước và đã xuất khẩu sang các nước lân cận như Malaysia, Lào, Campuchia.

Đánh giá về thị trường Việt Nam, ông Peethaphon cho rằng dân số trẻ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng là điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác. Ông kỳ vọng thông qua sự kiện “Kết nối Thái Lan”, GPO sẽ được biết đến nhiều hơn tại Hưng Yên và các địa phương khác, từ đó mở ra cơ hội hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Nâng cao năng lực dạy học tiếng Việt cho giáo viên kiều bào tại Đông Bắc Thái Lan Nâng cao năng lực dạy học tiếng Việt cho giáo viên kiều bào tại Đông Bắc Thái Lan
Từ ngày 21–22/6/2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn tổ chức thành công Khoá tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực dạy học tiếng Việt cho giáo viên kiều bào tại Đông Bắc Thái Lan.
Phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Thái Lan Phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Thái Lan
Ngày 06/7, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2028. Đại hội đề ra phương hướng phát triển nhiệm kỳ mới, tập trung vào việc phát huy vai trò và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động giao lưu, học thuật và hỗ trợ sinh viên, nghiên cứu sinh trong việc học tập và hội nhập quốc tế.
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

Ngày 9/9 tại Nghệ An, TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung Bộ ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các bên xác định tăng tính thực chất của liên kết, hướng hợp tác vào các chương trình, dự án và chuỗi giá trị cụ thể.
Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...