Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
01:14 | 28/03/2021 GMT+7

Doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh vào tỉnh Bình Dương

aa
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vừa phối hợp với Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan, Hội đồng doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương tiến hành Hội thảo trực tuyến thu hút đầu tư vào tỉnh Bình Dương.
Nhật Bản đang là quốc gia đứng đầu về đầu tư tại Bình Dương Nhật Bản đang là quốc gia đứng đầu về đầu tư tại Bình Dương
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio vừa có chuyến thăm và làm việc tại Bình Dương diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-12.
Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội mở rộng đầu tư kinh doanh tại các địa phương của Việt Nam Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội mở rộng đầu tư kinh doanh tại các địa phương của Việt Nam
Nhân dịp tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc lần thứ 8 tại Hà Nội, ngày 04/12/2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho, trưởng đoàn Hàn Quốc đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tham dự Hội thảo có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Sanan Angulbokul, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan và Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam, ông Apichit Prasoprat, Phó Chủ tịch Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan, các chuyên gia tư vấn từ Công ty Deloitte và Ngân hàng Bangkok Bank. Hội thảo đã thu hút hơn 130 doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam tham dự. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2021).

Doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh vào tỉnh Bình Dương
Hội thảo diễn ra ở phía điểm cầu Thái Lan. Ảnh: ĐSQ VN tại Thái Lan

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Trúc cho biết Thái Lan hiện là đối tác đầu tư lớn thứ 9 của Việt Nam với hơn 600 dự án trong nhiều lĩnh vực như khu công nghiệp, thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hóa dầu, chế biến sản xuất, chiến biến thực phẩm, đồ uống... Ông khẳng định tỉnh Bình Dương luôn nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bình Dương đến nay đạt trên 35,8 tỷ USD, trong đó đầu tư từ Thái Lan đạt 647 triệu USD với 39 dự án, đứng thứ 13 trên tổng số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ông Sanan Angulbokul, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan và Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam và ông Apichit Prasoprat, Phó Chủ tịch Liên đoàn công nghiệp Thái Lan khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Thái Lan khi cùng là thành viên ASEAN và là đối tác chiến lược của nhau; đánh giá cao triển vọng phát triển kinh tế và môi trường đầu tư của Việt Nam. Việt Nam duy trì ổn định chính trị, kiểm soát hiệu quả tình hình Covid-19, kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, là một trong số ít quốc gia đạt tăng trưởng dương trong bối cảnh Covid-19... là những nhân tố bảo đảm lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong so sánh, ông Sanan Angulbokul cho rằng thị trường nội địa của Việt Nam có nhiều tiềm năng hơn so với Thái Lan với dân số gần 100 triệu người, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, tỷ lệ đô thị hóa tăng nhanh, giúp nâng cao khả năng tiêu dùng của người dân và thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp nhất là liên quan đến công nghệ số; tỷ lệ lao động cao trong khi giá nhân công tương đối thấp, giá thành sản xuất thấp hơn từ 10-30% so với Thái Lan trong một số ngành nghề giúp giảm chi phí sản xuất. Điểm nổi bật của Việt Nam là đã tham gia FTA với hầu hết các trung tâm thương mại lớn của thế giới, đặc biệt là CPTPP, EVFTA và RCEP, tạo thuận lợi cho đầu tư và xuất khẩu của Việt Nam.

Doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh vào tỉnh Bình Dương
Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Thái Lan tại điểm cầu Bình Dương. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan

Các chuyên gia tư vấn đánh giá cao lợi thế của Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh môi trường đầu tư tại Việt Nam ngày càng được cải thiện theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nước ngoài. Các ưu đãi đầu tư rất hấp dẫn, đặc biệt trong ngành công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao, các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng được cải thiện, đồng thời, vị trí địa lý chiến lược - trung tâm kết nối của khu vực Đông Nam Á và đường bờ biển dài tiếp giáp với các tuyến vận tải quốc tế lớn, mạng lưới FTA rộng mở... là các điểm mạnh của Việt Nam trong thu hút luồng FDI dịch chuyển trong bối cảnh căng thẳng thương mại và Covid-19. Các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam cho rằng Việt Nam hội tụ đầy đủ các yếu tố hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài, và các điều kiện đầu tư sẽ còn được tiếp tục cải thiện, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành khẳng định đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ tiếp tục là nguồn lực to lớn cho quá trình phát triển của Việt Nam những năm tới nhằm đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 theo Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030 mà Đại hội XIII của Đảng mới thông qua. Môi trường đầu tư tại Việt Nam ngày càng được cải thiện sau khi Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư theo phương pháp đối tác công-tư 2020 được ban hành với nhiều ưu đãi đầu tư hấp dẫn.

Việt Nam đã tham gia 17 FTAs khác nhau, tạo cơ hội mới và rộng mở để kết nối và tham gia vào thị trường khu vực và toàn cầu. Đại sứ nhấn mạnh tỉnh Bình Dương là điểm sáng trong thu hút FDI, đứng thứ 3 sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương có lợi thế lớn như vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh với cơ sở hạ tầng phát triển, nguồn nhân lực dồi dào và chính sách đầu tư thông thoáng. Kế hoạch phát triển Thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Thái Lan với các thế mạnh về nguồn vốn, công nghệ số, công nghệ sinh học, công nghệ xanh theo mô hình BCG.

Đại sứ mong rằng sau Hội thảo này sẽ có nhiều nhà đầu tư Thái Lan sớm nắm bắt cơ hội kinh doanh mới tại tỉnh Bình Dương để có những quyết định phù hợp triển khai các dự án ngay trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Loạt Loạt "ông lớn" Thái Lan thu hơn 155 nghìn tỷ đồng nhờ kinh doanh tại Việt Nam
Nhiều công ty, tập đoàn lớn của Thái Lan như SCG, C.P Group, TTC Group, Central Group đều đang nắm trong tay những khoản đầu tư lớn tại Việt Nam, doanh thu mỗi năm của từng doanh nghiệp lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Thái Lan gia tăng ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất xe điện Thái Lan gia tăng ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất xe điện
Theo Bangkok Post, thỏa thuận mới của Chính phủ Thái Lan có thời hạn miễn thuế lên tới 3 năm dành cho các nhà sản xuất xe plug-in hybrid và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 8 năm cho các hãng xe điện.
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động