Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
15:36 | 21/09/2022 GMT+7

Đoàn Presstrip Ấn Độ khảo sát và trải nghiệm các sản phảm du lịch tại Thừa Thiên Huế

aa
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức đón đoàn Presstrip Ấn Độ (gồm 15 thành viên là đại diện các cơ quan xúc tiến, báo chí, truyền thông tại Ấn Độ) đến khảo sát và trải nghiệm các sản phảm du lịch ở Huế nhằm giới thiệu hình ảnh điểm đến du lịch miền Trung Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng đến các đối tác lữ hành và đẩy mạnh truyền thông mở cửa du lịch quốc tế.
Đoàn Hiệp hội Du lịch một số quốc gia Đông Nam Á khảo sát du lịch tại TP Cần Thơ Đoàn Hiệp hội Du lịch một số quốc gia Đông Nam Á khảo sát du lịch tại TP Cần Thơ
Đoàn Farmtrip quốc tế khảo sát du lịch tại tỉnh Bình Thuận Đoàn Farmtrip quốc tế khảo sát du lịch tại tỉnh Bình Thuận

Trong thời gian ở tại Huế (2 ngày 1 đêm từ ngày 19/9 - 20/9), đoàn tiến hành tham quan, khám phá cố đô Huế với các di tích lịch sử, công trình kiến trúc đặc sắc và các điểm du lịch nổi bật như Đại Nội; chùa Thiên Mụ; lăng Vua Khải Định; lăng Vua Tự Đức… Trải nghiệm cổ phục, xích lô; tham quan, chụp hình; thưởng thức ẩm thực xứ Huế, ẩm thực chay tại Nhà hàng chay An Nhiên; chụp hình tại Làng Hương phường Thủy Xuân; dạo thuyền ngắm hoàng hôn trên đầm phá Tam Giang; ngắm bình minh trên sông Hương; trải nghiệm xe buýt 2 tầng mui trần để tham quan, ngắm cảnh trung tâm thành phố Huế về đêm…

Đoàn Presstrip Ấn Độ khảo sát và trải nghiệm các sản phảm du lịch tại Thừa Thiên Huế
Đoàn Presstrip Ấn Độ trải nghiệm xe buýt 2 tầng mui trần để tham quan, ngắm cảnh trung tâm thành phố Huế về đêm - (Ảnh: www.thuathienhue.gov.vn).

Trong buổi gặp mặt thân mật với Đoàn, Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Phúc bày tỏ sự vui mừng và hân hạnh được đón các thành viên trong Đoàn Presstrip Ấn Độ đã vượt quảng đường hàng nghìn km để đến thăm, trải nghiệm và khảo sát tại các tỉnh miền Trung và tỉnh Thừa Thiên Huế - một trung tâm văn hóa du lịch lớn của Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Phúc thông tin, sau khi thực hiện các công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, ngành du lịch tỉnh nhà đang thực hiện mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế và phục hồi, kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời hy vọng rằng, sau chuyến khảo sát này, Đoàn Presstrip Ấn Độ sẽ có những giới thiệu, quảng bá thông tin, hình ảnh, văn hóa, con người cũng như điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế an toàn thân thiện và mến khách đến với đông đảo công chúng, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành và nhà đầu tư Ấn Độ.

Đoàn Presstrip Ấn Độ khảo sát và trải nghiệm các sản phảm du lịch tại Thừa Thiên Huế
Đoàn đã tham quan, khám phá cố đô Huế với các di tích lịch sử, công trình kiến trúc đặc sắc và các điểm du lịch nổi bật - (Ảnh: www.thuathienhue.gov.vn).

Đây là dịp để giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn của địa phương cũng như đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, truyền thông rộng rãi điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế đến với thị trường Ấn Độ; đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch lữ hành quảng bá các sản phẩm dịch vụ, du lịch…

Trải nghiệm Festival Huế với bản đồ số Trải nghiệm Festival Huế với bản đồ số
Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ chia sẻ tiềm năng hợp tác du lịch Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ chia sẻ tiềm năng hợp tác du lịch
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.
Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ (MRAH) là một điểm đến văn hóa hấp dẫn tại thủ đô Brussels. Nơi đây không chỉ lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử phong phú của Bỉ mà còn trưng bày các hiện vật từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động