Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
15:10 | 20/10/2019 GMT+7

Dầu thải đổ xuống nguồn nước sông Đà thường dùng để... diệt chuột

aa
Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà, số dầu thải của công ty mà nhóm đối tượng đã đổ trộm vào nguồn nước sông Đà thường được nông dân địa phương xin về để diệt chuột.
Nghi phạm chủ mưu đổ dầu thải làm ô nhiễm nước sông Đà ra đầu thú Vụ nước sạch sông Đà nhiễm dầu: Tiến hành khử trùng, thả "vi sinh ăn dầu" để xử lý nước Bộ Công an công bố kết quả điều tra bước đầu vụ án xả thải vào nguồn nước sông Đà
dau thai do xuong nguon nuoc song da thuong dung de diet chuot
Hai đối tượng Đại (phải) và Thám đã thừa nhận hành vi của mình

Dư luận đang rất quan tâm tới vụ việc đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà dẫn tới hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Sông Đà, khiến nguồn nước bị ô nhiễm, gây mất nước cho hàng nghìn hộ dân ở TP. Hà Nội.

Nghi phạm chủ mưu Lý Đình Vũ (SN 1982, ngụ xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã ra đầu thú vào sáng nay (20/10).

Hai đối tượng trực tiếp lái xe chở chất thải đổ xuống nguồn nước sông Đà là Nguyễn Chương Đại (SN 1994, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (SN 1986, trú xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) cũng đã bị bắt giữ.

Vụ việc gây bức xúc, hoang mang trong dư luận bởi hàng nghìn hộ dân đã bị ảnh hưởng. Rất nhiều người muốn được biết sự thật về nguồn dầu thải và ảnh hưởng của nó đối với sức khoẻ người dân cũng như môi trường.

dau thai do xuong nguon nuoc song da thuong dung de diet chuot
Chiếc xe tải BKS 99C - 087.83 đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra

Sáng 20/10, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà (công ty Thanh Hà), ông Nguyễn Đức Truyền đã xác nhận dầu thải mà các đối tượng đổ trộm vào nguồn nước sạch sông Đà là của công ty - báo Người Đưa Tin cho hay.

Khẳng định công ty Thanh Hà không có bất cứ quan hệ gì với các đối tượng nói trên, ông Truyền cho biết đây là loại dầu thải từ máy ép của công ty Thanh Hà, mỗi năm có khoảng 400 lít dầu thải bị ép ra như vậy.

Đáng chú ý, theo ông Truyền, dầu thải từ quá trình này hay được nông dân địa phương xin về để... diệt chuột. Công ty Thanh Hà đã ký hợp đồng, thuê Công ty Môi Trường Xanh xử lý chất thải nhưng Công ty Môi Trường Xanh yêu cầu phải đủ 10 khối mới chở đi.

Ông Truyền nhận định, bộ phận kho của công ty Thanh Hà đã lén lút đem cho (hoặc bán) số lượng dầu nói trên cho nhóm Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám.

Tiếp đó, nhóm đối tượng này mang dầu thải về Hưng Yên để sơ chế. Tiếc tiền xử lý dầu cặn (3,5 triệu đồng/khối) nên nhóm đối tượng mới đem xả trộm ở Hoà Bình - ông Truyền phân tích về đường đi "lắt léo" của dầu thải.

dau thai do xuong nguon nuoc song da thuong dung de diet chuot
Lý Đình Vũ (ảnh nhỏ) là kẻ chủ mưu trong vụ việc

Trước đó, Công an tỉnh Hoà Bình đã bắt giữ 2 đối tượng để phục vụ điều tra. Đồng thời, tạm giữ 2 ô tô và truy bắt Lý Đình Vũ (SN 1982, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) vì có liên quan tới vụ việc.

Khai báo tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Đại và Thám thừa nhận hôm 6/10 được Lý Đình Vũ thuê lái xe ô tô tải BKS 99C - 08783 từ Bắc Ninh đến công ty Thanh Hà (Phú Thọ) để lấy chất thải, bơm vào 10 thùng chứa khoảng 10m3.

Sau đó, 2 đối tượng điều khiển xe tải này về về Công ty TNHH Cơ khí cao su K90, địa chỉ tại xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên gửi xe.

Tối 8/10, Đại và Thám sử dụng ô tô nói trên chở chất thải đến suối Trầm, thuộc khu vực xóm Quyết Tiến (xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) đổ chất thải, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 16/10, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại điều 235 Bộ Luật Hình sự năm 2015 để tiến hành các hoạt động điều tra.

Xem thêm:

dau thai do xuong nguon nuoc song da thuong dung de diet chuot Truy bắt kẻ thuê đổ trộm dầu thải vào nguồn "nước sông Đà"

Hai nghi phạm Đại và Thám khai được Lý Đình Vũ (SN 1982, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) thuê lái ...

dau thai do xuong nguon nuoc song da thuong dung de diet chuot Truy bắt nghi phạm thứ 3 đổ trộm dầu thải vào nguồn "nước sông Đà"

Công an tỉnh Hoà Bình đã bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch ...

dau thai do xuong nguon nuoc song da thuong dung de diet chuot Hai nghi phạm đổ dầu thải vào nguồn "nước sông Đà" khai gì?

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm khai nhận điều khiển 1 xe ô tô tải chở khoảng 10 m3 chất thải đến địa ...

dau thai do xuong nguon nuoc song da thuong dung de diet chuot Hà Nội xét nghiệm nước miễn phí cho khu vực dùng nước sông Đà

Người dân dùng nước sông Đà ở 6 quận, huyện Hà Nội sẽ được xét nghiệm nước miễn phí, đánh giá chất lượng nước bắt ...

dau thai do xuong nguon nuoc song da thuong dung de diet chuot Vụ nước sông Đà nhiễm dầu: Triệu tập đối tượng tình nghi

Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã triệu tập một số ...

dau thai do xuong nguon nuoc song da thuong dung de diet chuot Khởi tố hình sự vụ nước sạch sông Đà bị nhiễm dầu

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án Nhà máy nước sạch Sông Đà (Viwasupco), ...

Ngọc Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quảng Trị tổ chức chương trình hòa nhạc quốc tế tôn vinh giá trị hòa bình thế giới

Quảng Trị tổ chức chương trình hòa nhạc quốc tế tôn vinh giá trị hòa bình thế giới

Chương trình Hòa nhạc quốc tế - Giai điệu Hòa Bình là chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ nhiều quốc gia, tôn vinh giá trị hòa bình thế giới thông qua âm nhạc.
Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước rất quan trọng đối với nền hòa bình, sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh lương thực, hệ sinh thái lành mạnh và sản xuất năng lượng của một quốc gia.
Môi trường bền vững mang lại lợi ích cho 46 quốc gia

Môi trường bền vững mang lại lợi ích cho 46 quốc gia

Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) đã bật đèn xanh cho 48 dự án của Cơ quan Nông lương Liên hợp quốc (FAO) với kinh phí 2,9 tỷ USD để thúc đẩy chuyển đổi hệ thống nông sản bền vững nhằm chấm dứt nạn đói và bảo vệ môi trường.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động