Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
15:37 | 13/02/2021 GMT+7

Đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc

aa
Việt Nam bước vào năm mới Tân Sửu 2021 trong một thời khắc đặc biệt nhất trong suốt chiều dài lịch sử: Đất nước đang trong “thời chiến” – chống dịch như chống giặc, nhưng chúng ta có niềm tin vững chắc rằng, chúng ta nhất định sẽ kiểm soát được đại dịch COVID-19 và chúng ta sẽ chiến thắng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh
Phải nỗ lực nhiều hơn nữa để mang lại hạnh phúc, ấm no và sự phồn vinh bền vững Phải nỗ lực nhiều hơn nữa để mang lại hạnh phúc, ấm no và sự phồn vinh bền vững
Đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc

Tinh thần ấy đã được lịch sử chứng minh mỗi khi đất nước đứng trước thời điểm khó khăn. Từ tháng 2/1951, trong Báo cáo chính trị tại Đại hội II của Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn…”. Trong khi cả thế giới đang vật lộn với sự hoành hành của đại dịch, kinh tế thế giới chưa bao giờ khó khăn như bây giờ, hầu hết các nước có tăng trưởng âm, thì năm 2020 kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,91%. Tại cuộc họp Chính phủ với địa phương ngày 28/12/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Năm 2020 là năm thành công nhất trong nhiệm kỳ 5 năm”.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công rực rỡ hơn mọi kỳ vọng, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước

Cùng với đó, yếu tố “hạnh phúc của nhân dân” đã được nhấn mạnh trong các văn kiện của Đại hội XIII. Chủ trương này làm sâu sắc hơn giá trị lớn lao của 6 chữ “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” - đây cũng là khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc và cũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước Việt Nam không ngừng nỗ lực để đạt được. Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho nhân dân mới là thành công thực tế của Đại hội.

Lịch sử đã cho thấy, vì hạnh phúc của nhân dân đã và luôn là mục tiêu tối thượng trong mọi đường lối, quyết sách của Đảng và điều đó ngày càng được khẳng định qua thời gian. Trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều hướng vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã miệt mài không một ngày lơi lỏng, chắt chiu mọi cơ hội trong điều hành kinh tế-xã hội, chăm lo cuộc sống của người dân theo tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình phát triển.

Để đưa đất nước tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc hơn, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh hơn, chúng ta phải tiếp tục sự nghiệp đổi mới, chủ động hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới, tận dụng tối đa các cơ hội mà các hiệp định thương mại song phương và đa phương đã được ký kết mang lại. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến phát triển kinh tế vì phát triển kinh tế luôn là trung tâm của sự nghiệp đổi mới.

Đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc
Vì một Việt Nam hùng cường, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân

Ngày đầu của năm 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị quyết 01, nêu rõ ngay từ những dòng đầu tiên: Tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, biến thách thức thành cơ hội, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

76 năm trước, đất nước ta giành lại độc lập, nhân dân ta đã có tự do và hơn lúc nào hết, đây là thời điểm mà Việt Nam có đủ các điều kiện và cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu hạnh phúc và thịnh vượng cho nhân dân. Khác với “cha ông xưa từng đấm nát tay trước cửa cuộc đời, cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ” như một nhà thơ từng viết, Việt Nam ngày nay đang đứng trước những khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ chung với nhân loại, nhưng cũng đã đạt được những thành tựu chưa từng có và đang đứng trước cơ hội chưa từng có để vươn mình như Phù Đổng Thiên Vương, tạo nên kỳ tích phát triển trong thời đại mới.

Nền tảng cho những cơ hội đó không chỉ là những thành tựu được tích lũy trong nhiều năm qua, mà quan trọng hơn, là niềm tin, sự đồng lòng đoàn kết được củng cố mạnh mẽ. Hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc từng là ước mơ cháy bỏng của dân tộc Việt Nam, của người người lớp lớp dân ta suốt hàng nghìn năm, nhưng chưa bao giờ ở gần chúng ta đến thế. Gần 100 triệu đồng bào ngày nay hãy chung sức đồng lòng tiến lên dưới lá cờ vinh quang của Đảng, đưa dân tộc ta “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu” như khát vọng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra từ những ngày lập quốc.

Xin được chúc mừng Năm mới Tân Sửu, một chặng đường mới vì một Việt Nam hùng cường, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân!

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh
Ngày 30 Tết, Thủ tướng gửi lời chúc mừng giai cấp công nhân Việt Nam, nhất là hàng triệu công nhân, người lao động đã không về quê đón Tết để cùng đẩy lùi dịch COVID-19.
Phải nỗ lực nhiều hơn nữa để mang lại hạnh phúc, ấm no và sự phồn vinh bền vững Phải nỗ lực nhiều hơn nữa để mang lại hạnh phúc, ấm no và sự phồn vinh bền vững
Với sự thành công của Đại hội XIII, đất nước ta bước vào năm 2021 với nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, mọi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và toàn dân phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, mang lại hạnh phúc, ấm no cho người dân, sự phồn vinh bền vững của đất nước.
Mở ra giai đoạn mới để đất nước tiến xa hơn, nhân dân ấm no, hạnh phúc Mở ra giai đoạn mới để đất nước tiến xa hơn, nhân dân ấm no, hạnh phúc
Chúng ta tin tưởng rằng, khí thế và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được lan tỏa không chỉ trong các văn kiện, nghị quyết, chủ trương của Đảng mà nhanh chóng đi vào cuộc sống ở mọi cấp, mọi lĩnh vực, bằng những kế hoạch, hành động, việc làm cụ thể để đưa đất nước tiến xa hơn nữa, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
VGP
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài liên quan

Yên Bái chi hơn 7,6 tỷ đồng tặng quà Tết các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Yên Bái chi hơn 7,6 tỷ đồng tặng quà Tết các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Theo thống kê của UBND tỉnh Yên Bái, tất cả 15.372 hộ nghèo đều nhận được quà tết, mỗi suất quà trị giá từ 500.000 đồng trở lên, theo chủ trương của Tỉnh ủy Yên Bái chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến 100% hộ nghèo với mục tiêu “Không để người nghèo không có Tết”.
Xuất, nhập khẩu hàng hóa Tết Tân Sửu tăng mạnh 53%

Xuất, nhập khẩu hàng hóa Tết Tân Sửu tăng mạnh 53%

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, tổng trị giá hàng hóa xuất, nhập khẩu của cả nước đạt 1,67 tỷ USD, tăng 53% so với dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Nhiều vùng nông thôn mới ở Sóc Trăng rạng ngời đón Xuân

Nhiều vùng nông thôn mới ở Sóc Trăng rạng ngời đón Xuân

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay như đến sớm hơn ở nhiều vùng quê Sóc Trăng khi trước thềm năm mới, có nhiều địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây thực sự đem lại niềm vui cho nhiều người khi diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, xóm ấp ngày thêm sức sống mới.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động