Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
10:50 | 29/12/2023 GMT+7

Dân số toàn cầu sẽ đạt hơn 8,1 tỷ người vào đầu năm 2024

aa
Theo số liệu Cục điều tra dân số Mỹ đưa ra, dân số toàn cầu sẽ đạt hơn 8,1 tỷ người vào ngày đầu năm mới 1/1/2024. Dân số thế giới đã tăng 75 triệu người trong năm 2023.
Quyền con người phải là trọng tâm của mọi chính sách về dân số Quyền con người phải là trọng tâm của mọi chính sách về dân số
Nhân dịp UNFPA công bố báo cáo Tình trạng Dân số thế giới năm 2023, ông Björn Andersson, Giám đốc Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã có bài viết với nhan đề "Quyền con người phải là trọng tâm của mọi chính sách về dân số". Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
[Infographics] Dân số gia tăng gây áp lực lên tài nguyên thiên nhiên [Infographics] Dân số gia tăng gây áp lực lên tài nguyên thiên nhiên
Trong khi dân số thế giới không ngừng biến động thì các nguồn tài nguyên thiên nhiên dần trở nên cạn kiệt và lượng khí thải ra môi trường ngày càng nhiều hơn.

Tốc độ tăng trưởng dân số toàn cầu trong năm qua chỉ ở mức dưới 1%, chỉ có thêm 75 triệu người trong năm 2023. Theo số liệu của Cục điều tra dân số Mỹ, vào đầu năm 2024, dân số toàn cầu sẽ đạt hơn 8,1 tỷ người. Dự kiến mỗi giây trên toàn thế giới sẽ có 4,3 ca sinh và 2 ca tử vong.

Dân số toàn cầu sẽ đạt hơn 8,1 tỷ người vào đầu năm 2024 a
Dân số toàn cầu sẽ đạt hơn 8,1 tỷ người vào đầu năm 2024

Theo dự đoán của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), dân số toàn cầu dự kiến sẽ đạt 8,5 tỷ vào năm 2030 và 9,7 tỷ vào năm 2050. Dân số dự kiến sẽ đạt đỉnh 10,4 tỷ vào năm 2080 và duy trì mức này cho đến năm 2100.

Báo cáo của Liên hợp quốc chỉ ra rằng sự phân bố tăng trưởng dân số theo khu vực trong tương lai sẽ cực kỳ không đồng đều. Hiện tổng dân số của Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Indonesia ở châu Á đã lên tới 3,5 tỷ người, chiếm gần một nửa tổng dân số thế giới. Có hai quốc gia có dân số vượt quá 1 tỷ người là Trung Quốc và Ấn Độ. Dân số của Trung Quốc và Ấn Độ gần như ngang nhau, cả hai đều hơn 1,4 tỷ người. Theo tốc độ tăng dân số hiện nay, dân số Ấn Độ dự kiến sẽ vượt qua Trung Quốc và trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Sau năm 2050, khu vực châu Phi cận Sahara là dự kiến sẽ đóng góp hơn một nửa tăng trưởng dân số thế giới.

Tốc độ tăng dân số ở nhiều nước phát triển trên thế giới rất thấp, thậm chí âm và đều đang phải đối mặt với hiện tượng già hóa dân số. Tốc độ tăng trưởng dân số của Mỹ trong năm 2023 là 0,53%, bằng một nửa mức trung bình trên toàn thế giới. Mỹ có thêm 1,7 triệu người trong năm nay và sẽ có dân số vào ngày đầu năm mới là 335,8 triệu người.

Dân số toàn cầu sẽ đạt hơn 8,1 tỷ người vào đầu năm 2024 b
Tỷ lệ sinh ở các nước phát triển giảm mạnh

Nhà nhân khẩu học William Frey tại Viện Brookings cho biết, nếu tốc độ hiện tại tiếp tục kéo dài cho đến cuối thập kỷ này thì những năm 2020 có thể là thập kỷ tăng trưởng dân số chậm nhất trong lịch sử nước Mỹ, tốc độ tăng trưởng dưới 4% trong giai đoạn 10 năm từ 2020 đến 2030.

Vào đầu năm 2024, Mỹ dự kiến sẽ có một ca sinh ra cứ sau 9 giây và cứ sau 9,5 giây lại có một ca tử vong. Tuy nhiên, số lượng người nhập cư tăng lên sẽ giữ cho dân số nước này không giảm. Di cư quốc tế ròng dự kiến ở mức sẽ có thêm 1 người di cư vào Mỹ cứ sau 28,3 giây. Sự kết hợp giữa sinh, tử và di cư quốc tế ròng này làm tăng dân số Mỹ.

Thế giới 8 tỷ người – cơ hội và thách thức Thế giới 8 tỷ người – cơ hội và thách thức
Sáng ngày 15/11/2022, một bé gái chào đời tại Manila (Philippines) đánh dấu mốc quan trọng là người công dân thứ 8 tỷ của toàn cầu. Dấu mốc này vừa là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, đồng thời cũng mang tới không ít thách thức trên hành trình hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Nhưng việc thế giới đạt mức 8 tỷ người sẽ đặt ra nhiều thách thức hơn là cơ hội.
OECD khuyến cáo Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng cho tình trạng già hóa dân số OECD khuyến cáo Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng cho tình trạng già hóa dân số
Tới năm 2050, tỷ số phụ thuộc người già sẽ tăng từ mức 11% hiện nay lên tới 33%, là một trong những mức cao nhất ở Đông Nam Á.
Khôi Nguyên (Theo AFP, Xinhua)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam chung tay xây dựng lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu

Việt Nam chung tay xây dựng lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu

Chuyến tham dự và công tác tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.
Thừa Thiên Huế: Tư vấn chính sách dân số cho đoàn viên, thanh niên vùng cao biên giới

Thừa Thiên Huế: Tư vấn chính sách dân số cho đoàn viên, thanh niên vùng cao biên giới

Từ ngày 12-13/7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức Diễn đàn tư vấn sức khỏe Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho gần 200 đoàn viên thanh niên thuộc các xã biên giới Lâm Đớt, Hồng Thái và Quảng Nhâm, huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế).
[Infographics] Dân số gia tăng gây áp lực lên tài nguyên thiên nhiên

[Infographics] Dân số gia tăng gây áp lực lên tài nguyên thiên nhiên

Trong khi dân số thế giới không ngừng biến động thì các nguồn tài nguyên thiên nhiên dần trở nên cạn kiệt và lượng khí thải ra môi trường ngày càng nhiều hơn.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động