Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
23:25 | 27/04/2023 GMT+7

Đại sứ Armenia Vahram Kazhoyan: Rất nhiều tiềm năng hợp tác, giao lưu nhân dân hai nước chúng ta

aa
Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2023) Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Vahram Kazhoyan đã có cuộc trao đổi với Tạp chí Thời Đại về sự ủng hộ và hợp tác của nhân dân Armenia cho Việt Nam trong kháng chiến giành độc lập và triển vọng hợp tác hai nước trong thời gian tới.
[Infographic] Quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Pháp [Infographic] Quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Pháp
Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan của hai đảng, các đoàn thể, tổ chức nhân dân Lào và Việt Nam Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan của hai đảng, các đoàn thể, tổ chức nhân dân Lào và Việt Nam
Đại sứ Armenia Vahram Kazhoyan: Rất nhiều tiềm năng hợp tác, giao lưu nhân dân hai nước chúng ta

Đại sứ Armenia tại Việt Nam Vahram Kazhoyan. Ảnh: Hoàng Yến

- Thưa Đại sứ, Ngài có ấn tượng gì về ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam?

Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam năm 1975 thu non sông về một mối là chiến thắng của khát vọng thống nhất và hòa bình, là thắng lợi từ sức mạnh tổng hợp của dân tộc. Chiến thắng này đã trở thành động lực tiếp thêm sức mạnh cho phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân các nước trên thế giới.

Thời điểm đó, Armenia luôn ủng hộ cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh vệ quốc cũng như đào tạo cho Việt Nam nhiều cán bộ khoa học – kỹ thuật, để xây dựng và phát triển đất nước. Rất nhiều chuyên gia quân sự, kỹ sư xây dựng và kỹ thuật của chúng tôi đã tình nguyện lên đường đến Việt Nam để chung sức với các bạn.

Trong giai đoạn đầu những năm 1950 đến đầu những năm 1990, gần 2000 sinh viên Việt Nam theo học tại các trường Đại học và Cao đẳng ở Armenia như Đại học Quốc gia Yerevan, Đại học Bách khoa, Nhạc viện Quốc gia Yerevan. Nhiều sinh viên trong số đó đã lưu giữ những kỷ niệm đẹp về Armenia. Hiện nay, họ là lực lượng nòng cốt của Hội Hữu nghị Việt Nam - Armenia.

Một câu chuyện thường được kể ở Armenia về thời gian chuyên gia quân sự Armenia hỗ trợ nhân dân Việt Nam. Nhóm chuyên gia Armenia ở Sài Gòn đã gặp một nhà sư Việt Nam. Khi trò chuyện thì nhà sư cũng nói tiếng Armenia với họ. Các chuyên gia rất ngạc nhiên và sau họ được biết rằng, vào thời xa xưa nhiều tàu buôn Armenia đã cập cảng trong Vịnh Bắc Bộ. Sau đó một số trường học của người Armenia đã được xây dựng. Nhiều người trong số thương nhân sau này trở thành nhà sư.

Đáng tiếc là tôi không tìm được tư liệu nào về câu chuyện đó. Tôi rất cảm ơn độc giả của Tạp chí Thời Đại nếu có thể cung cấp thêm tư liệu hoặc chứng cứ lịch sử liên quan tới chuyện này.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về sự phát triển của Việt Nam sau 48 năm thống nhất đất nước?

Lần đầu tiên tôi đến thăm Việt Nam vào tháng 12/1992 với tư cách là phiên dịch viên của phái đoàn Armenia đầu tiên đến Việt Nam do Phó Tổng thống Armenia Gagik Harutyunyan làm trưởng đoàn. Ấn tượng của tôi lúc đó là Hà Nội có ít nhà cao tầng, xe ô tô chạy trên đường phố cũng rất ít gặp. Phương tiện chủ yếu lúc đó là xe đạp và một số xe máy. Chuyến đi tuy ngắn, nhưng để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó quên về đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

Sau 27 năm, tôi có dịp trở lại Việt Nam với tư cách là Đại sứ Armenia. Tôi cùng gia đình đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào tháng 7/2019, tôi ngỡ rằng mình đã lạc vào một đất nước khác. Bởi vì giờ đây Hà Nội có nhiều nhà cao tầng, phố xá đông đúc, cuộc sống nhộn nhịp. Ba năm tôi ở Việt Nam, tôi không chỉ chứng kiến sự phát triển và những thay đổi mà còn chứng kiến cả tốc độ nhanh chóng của những thay đổi đó. Cách Đại sứ quán Armenia không xa là Lotte Mall Tây Hồ. Đây là khu trung tâm phức hợp lớn gồm nhiều dịch vụ được bắt đầu xây dựng từ năm 2012, và sau 2 năm đã hoàn tất xây dựng.

Đại sứ Armenia Vahram Kazhoyan: Rất nhiều tiềm năng hợp tác, giao lưu nhân dân hai nước chúng ta
Sinh viên Việt Nam học tập tại Armenia trong chuyến thăm làng Voskevaz (thành phố Ashtarak, Armenia) năm 1954. Ảnh: Volodya Vruyr Amalyan

- Theo Đại sứ, đối ngoại nhân dân có đóng góp như thế nào trong việc thúc đẩy tình hữu nghị hai nước?

Ngoại giao nhân dân có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Nhiều năm qua, Đại sứ quán Armenia luôn chú trọng gìn giữ mối quan hệ gắn bó, thân thiết với Hội Hữu nghị Việt Nam – Armenia, tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị chào mừng những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của hai nước, góp phần không nhỏ vào công tác đối ngoại nhân dân nói chung và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Armenia nói riêng.

Tôi cho rằng, để tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, cần thúc đẩy và phát triển những mối quan hệ liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như du lịch, văn hoá, giáo dục…

Từ 11/07/2022, công dân Việt Nam có thể xin thị thực nhập cảnh vào Armenia trực tiếp từ Đại sứ quán Armenia tại Hà Nội hoặc xin cấp thị thực điện tử của Cộng hòa Armenia mà không cần thư mời. Chính phủ Armenia đã đề xuất ký kết Hiệp định về việc loại bỏ yêu cầu thị thực nhập cảnh đối với công dân hai nước.

Đại sứ quán Armenia cũng đã thảo luận với Tổng công ty quản lý bay Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam, các hãng hàng không Vietnam Airline và Vietjet Air về khả năng mở đường bay thẳng Yerevan tới Hà Nội hoặc TP.HCM, từ đó sẽ tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước và tăng lượng khách du lịch theo cả hai hướng.

Từ đầu năm 2022, Đại sứ quán Armenia đã đạt được thoả thuận với 10 công ty du lịch Việt Nam về việc tổ chức các tour du lịch tới Armenia với nhiều hình thức đa dạng như du lịch cùng gia đình (Family tour), du lịch ngắn ngày (3-4 ngày) hay du lịch dài ngày (3-4 tuần). Hy vọng rằng, trong thời gian tới, sẽ có nhiều khách du lịch từ Việt Nam và Armenia đến tham quan và khám phá các thắng cảnh và di sản văn hóa của hai đất nước chúng ta.

Đại sứ Armenia Vahram Kazhoyan: Rất nhiều tiềm năng hợp tác, giao lưu nhân dân hai nước chúng ta
Các sinh viên Việt Nam học tập Khoa Toán của Đại học thành phố Yerevan (1969-1975). Ảnh: Volodya Vruyr Amalyan

Theo tôi, cách tốt nhất để đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau là thông qua du lịch, văn hóa và đặc biệt là văn hóa ẩm thực... Một số kế hoạch trong tương lai của Đại sứ quán chúng tôi bao gồm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Armenia và Việt Nam.

Đại sứ quán Armenia đang thảo luận với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam về việc tổ chức các chương trình giao lưu văn hoá giữa hai nước như Tuần lễ văn hoá Việt Nam tại Armenia, Tuần lễ văn hoá Armenia tại Việt Nam. Nhân dân hai nước sẽ hiểu hơn về văn hoá của Armenia và Việt Nam thông qua các hoạt động như trình diễn áo dài, biểu diễn nhạc cụ dân tộc và múa rối nước…

Đại sứ quán Armenia cũng đã khởi xướng và thảo luận về các vấn đề thiết lập quan hệ thành phố kết nghĩa giữa Yerevan - Hà Nội, Gyumri - Thành phố Hồ Chí Minh, Vanadzor - Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Armenia cũng đang thảo luận với Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc tổ chức trao đổi đoàn phóng viên giữa hai nước. Các phóng viên sẽ giới thiệu về đất nước, văn hoá, con người Armenia và Việt Nam tới độc giả, khán thính giả hai nước.

Trong lĩnh vực giáo dục, cần tăng số lượng học bổng tại các cơ sở giáo dục bậc trung học, đại học và cao học ở Armenia và Việt Nam. Đại sứ quán Armenia cùng Bộ Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Thể thao Cộng hòa Armenia và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang tiến hành đàm phán về việc cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Armenia học tập, học bổng cho sinh viên Armenia du học tại Việt Nam; học bổng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ theo tất cả các khối ngành.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Hiện nay, gần 300 công dân Armenia đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Họ chủ yếu là giáo viên dạy tiếng Anh và phi công tại các hãng hàng không Vietnam Airline, Vietjet Air. Nhiều người đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ 10-20 năm.

Đại sứ Sandeep Arya: Năm 2023 sẽ có nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam-Ấn Độ Đại sứ Sandeep Arya: Năm 2023 sẽ có nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam-Ấn Độ
Nhiều chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân được tổ chức tại các tỉnh thành của Việt Nam, từ đó mở rộng quan hệ hợp tác với địa phương, thúc dẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam- Ấn Độ. Đây là thông tin Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya cung cấp trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 30/3.
Nhiều tiềm năng hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và Santo Domigo (Dominicana) Nhiều tiềm năng hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và Santo Domigo (Dominicana)
Ngày 4/4, tại Hà Nội, trong buổi làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam Francisco Rodriguez bày tỏ mong muốn hợp tác phát triển giữa hai nước, đặc biệt là giữa thủ đô Santo Domigo và thủ đô Hà Nội dựa trên những điểm tương đồng về văn hoá và kinh tế của hai thủ đô.
Hoàng Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người nước ngoài hài lòng với chi phí sinh hoạt tại Việt Nam

Người nước ngoài hài lòng với chi phí sinh hoạt tại Việt Nam

Theo InterNations - nền tảng chuyên đánh giá đời sống của cộng đồng người nước ngoài trên toàn cầu, Việt Nam tiếp tục được bình chọn là điểm đến có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới 2026. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam giữ vị trí này.
Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, các học viên Cuba đang học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, từ gói bánh chưng, chơi trò dân gian đến khoác áo dài truyền thống, qua đó hiểu sâu hơn về phong tục, bản sắc và tinh thần cộng đồng của người Việt.
Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025

Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một năm sôi động và hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chứng kiến những biến chuyển phức tạp, các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được triển khai với những đổi mới rõ nét về tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức, góp phần mở rộng hợp tác và lan tỏa các giá trị hòa bình, nhân văn của Việt Nam ra cộng đồng quốc tế, khẳng định vai trò trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng 4 Phó chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2026, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và Đà Nẵng đón số lượt khách quốc tế tăng với cùng kỳ.
Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong

Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong

Plan International phối hợp cùng chính quyền xã Đắk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi triển khai hệ thống giếng khoan cộng đồng kết hợp năng lượng mặt trời tại bản Kon Rlong. Công trình cung cấp nguồn nước sạch ổn định, đảm bảo điện để vận hành hệ thống bơm và chiếu sáng...
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động