Khai mạc Festival sông Hồng lần thứ nhất
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Lào Cai tổ chức Festival sông Hồng, mở đầu cho Đề án Festival sông Hồng giai đoạn 2025–2035. Đây là sự kiện giao thoa văn hóa – kinh tế – đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh lịch sử, văn hóa và những giá trị của nền văn minh sông Hồng; lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng tự hào dân tộc. Đồng thời, Festival là dịp thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ hữu nghị giữa các tỉnh, thành phố dọc sông Hồng của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 tại TP Lào Cai, phường Cam Đường và nhiều địa phương trong tỉnh, Festival sông Hồng mang đến chuỗi hoạt động đa dạng về văn hóa, du lịch, thương mại và thể thao. Du khách có cơ hội khám phá không gian văn hóa các dân tộc; tham quan trưng bày văn hóa, du lịch, ảnh, hiện vật và các ấn phẩm về sông Hồng; hòa mình vào các nghi lễ sinh hoạt truyền thống, dân ca, dân vũ và sắc phục đặc trưng để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp vùng thượng nguồn – nơi dòng sông Hồng bắt đầu hành trình chảy vào đất Việt.
![]() |
| Tham gia Festival có gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên cùng nhiều ngôi sao ca nhạc, các vũ công, nhạc công nổi tiếng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN). |
Song song với các hoạt động văn hóa, Festival còn tổ chức nhiều sự kiện kinh tế, thể thao và giao lưu hữu nghị như: Hội chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung; chương trình tái hiện chợ Cốc Lếu xưa; Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua – Hai quốc gia”; giao lưu thể thao, văn hóa, thanh niên và doanh nhân Việt – Trung. Điểm nhấn của Festival là Lễ hội Trà Shan Tuyết Lào Cai – “Hương trà trên mây”, tôn vinh sản vật vùng cao và mang đến trải nghiệm đặc sắc của văn hóa Tây Bắc.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc tổ chức định kỳ Festival sông Hồng là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025–2030, hướng tới Đại hội XIV của Đảng; thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và chủ động hội nhập, xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm giao thương quốc tế, trung tâm văn hóa – du lịch của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, phát triển theo hướng xanh, hài hòa và bền vững.
Phát biểu tại sự kiện, bà La Bình – Phó Bí thư, Châu trưởng Chính quyền nhân dân Châu Hồng Hà, Trưởng đoàn Công tác tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) – nhấn mạnh năm 2025 là dấu mốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời là Năm giao lưu nhân văn giữa hai nước. Bà bày tỏ tin tưởng rằng, với nỗ lực chung của hai bên và sự tham gia tích cực của các đại biểu, Festival sông Hồng – Lào Cai 2025 và Tuần lễ Hợp tác Trung – Việt tại lưu vực sông Hồng sẽ ngày càng được tổ chức hiệu quả, thúc đẩy giao lưu hợp tác, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc; hướng tới xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai hai nước và viết tiếp những trang hợp tác rực rỡ giữa Châu Hồng Hà và Lào Cai cũng như giữa Vân Nam và các địa phương phía Bắc Việt Nam.
Festival sông Hồng – Lào Cai 2025 không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là sự kiện chính trị, kinh tế và đối ngoại quan trọng; góp phần triển khai chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững. Đây cũng là diễn đàn để các địa phương tăng cường giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và củng cố quan hệ hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Lễ khai mạc quy tụ khoảng 600 diễn viên, cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, vũ công và nhạc công. Các tiết mục được dàn dựng công phu, truyền tải trọn vẹn chủ đề chương trình, mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc.
Đặc biệt, hàng nghìn người dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Khởi nguồn huyền thoại”, “Dòng chảy di sản” và “Dòng sông khát vọng”, với sự tham gia của các ca sĩ Tùng Dương, Tố Hoa, Khắc Hiếu, Minh Quân, Thu Thủy, Tuấn Ngọc, Ngọc Chính (Ram C), Thanh An cùng gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên của tỉnh Lào Cai, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu văn hóa và đậm đà tinh thần hữu nghị.
| Ngày 15/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc”. Tổng Bí thư Tô Lâm; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự và phát biểu tại Gặp gỡ. |
| 57 năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức bà Vu Thục Huệ – nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn (Quế Lâm, Trung Quốc), 8 năm thanh xuân gắn bó với những thương bệnh binh Việt Nam vẫn vẹn nguyên. Câu chuyện của bà là minh chứng sống động cho tình hữu nghị Việt – Trung, nơi máu và nước mắt đã hòa làm một trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. |
Tin bài liên quan
Từ cuộc thi Hán ngữ tới 'nhịp cầu hữu nghị'
Lan toả văn hoá đọc qua Ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Trung
[Video] Thanh niên là người kế thừa tình hữu nghị Việt - Trung
Các tin bài khác
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Quảng Trị lan tỏa thông điệp đối thoại và hòa bình từ vùng đất lịch sử
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương





