Khi người dân thúc đẩy hòa giải Việt Nam - Hoa Kỳ:

Bài 2: Những hạt giống hòa bình

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Cuối những năm 80 của thế kỷ XX, hội nghị tại Stony Point (New York, Hoa Kỳ) mở ra chương mới trong hợp tác nhân đạo Việt Nam - Hoa Kỳ, đưa các tổ chức phi chính phủ và cựu binh Hoa Kỳ đến Việt Nam tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh. Ông Hà Huy Thông, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nguyên Trưởng đoàn tiền trạm mở Cơ quan liên lạc tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hà Lan, Ủy viên Hội đồng Hoà bình và Phát triển Việt Nam - người trực tiếp tham dự hội nghị - kể lại những dấu mốc khi những “hạt giống hòa bình” đầu tiên được gieo bằng lòng tin và thiện chí giữa con người hai nước.
aa
30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Cùng hướng tới tương lai
Hợp tác Việt - Mỹ: Từ hàn gắn quá khứ đến kiến tạo tương lai

Hội nghị Stony Point - Bước đầu của hợp tác nhân đạo

Năm 1989, tình hình thế giới có nhiều biến chuyển quan trọng, từ các cuộc xung đột đi vào giải pháp, Việt Nam rút hết quân khỏi Campuchia (ngày 26/9/1989), Liên Xô và Hoa Kỳ tuyên bố kết thúc Chiến tranh lạnh (tại Hội nghị cấp cao ở Malta ngày 02-03/12/1989).

Từ ngày 10 đến 13/12/1989, tại Stony Point (New York, Hoa Kỳ), nhiều tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ như American Friends Service Committee (AFSC), Vietnam Veterans of America Foundation (VVAF), World Vision USA, Save the Children, US-Indochina Reconciliation Project (USIRP)... tổ chức hội nghị về hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam.

Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Ông Hà Huy Thông trao đổi với đại diện một tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ bên lề hội nghị tại Stoney Point, New York, diễn ra từ ngày 10 đến 13/12/1989. (Ảnh: Ông Hà Huy Thông cung cấp)

Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (ông Michael Marine, Phó phòng Việt Nam - Lào - Campuchia), Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại New York, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) - đơn vị mới thành lập ngày 10/6/1989, được giao làm đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố nhằm hỗ trợ các hoạt động nhân đạo và phát triển của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Ông Hà Huy Thông, khi ấy công tác tại Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại New York, tháp tùng đoàn Việt Nam, kể lại: "Đây là một sự kiện đặc biệt: lần đầu tiên các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ được chính quyền Hoa Kỳ khuyến khích hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nhân đạo, cứu trợ và khắc phục hậu quả chiến tranh. Hội trường hôm ấy chật kín. Nhiều người từng phản đối chiến tranh Việt Nam nay ngồi lại để bàn cách hỗ trợ Việt Nam tái thiết".

Theo ông Thông, hội nghị các tổ chức phi chính phủ tại Stony Point với sự tham dự của hàng trăm đại diện đã tạo nên làn sóng mới trong quan hệ nhân dân hai nước. Sau hội nghị, nhiều tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu đến Việt Nam thực hiện các chương trình hỗ trợ y tế, chân tay giả, giáo dục, khắc phục bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật… Thiện chí được biến thành hành động, đặt nền móng xã hội cho tiến trình hòa giải lâu dài. Trong số đó, Operation Smile là tổ chức sớm có mặt, phối hợp với các bệnh viện và bác sĩ Việt Nam phẫu thuật cho nhiều trẻ em bị dị tật hàm ếch.

Ông Michael Marine - người phát biểu chính sách tại hội nghị - sau này trở thành Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (2004-2007), cho rằng Stony Point đã kết nối nhiều nhân vật đóng vai trò cầu nối trong giai đoạn chuyển mình của quan hệ hai nước.

“Cây hòa bình” từ Hoa Kỳ đến Quảng Trị (Việt Nam)

Tinh thần Stony Point được tiếp nối bằng sự ra đời của PeaceTrees vào năm 1995. Sự kiện Hoa Kỳ - Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao đã thúc đẩy vợ chồng ông bà Danaan Parry và Jerilyn Brusseau (ở Seattle, Washington) - những người mang nỗi đau mất người thân trong chiến tranh tại Việt Nam - sáng lập tổ chức nhằm góp phần hóa giải di sản bom mìn tại Việt Nam.

Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Ông Danaan Parry (ngoài cùng bên phải) và bà Jerilyn Brusseau (thứ hai từ phải sang) tham gia khởi công dự án trồng Cây hoà bình tại Atlanta (Hoa Kỳ), tháng 9/1996 trước khi đến Quảng Trị. (Ảnh: Ông Hà Huy Thông cung cấp)

Ông Hà Huy Thông kể: Tháng 9/1996, giữa bầu không khí sôi động của Thế vận hội Atlanta vừa diễn ra, PeaceTrees mời Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ (khi ấy mới khai trương) dự lễ khởi động dự án "trồng cây hòa bình" - sáng kiến nhằm mang nguồn lực sang hỗ trợ rà phá bom mìn ở Quảng Trị và phủ xanh vùng đất từng hứng chịu chiến sự ác liệt nhất.

"Hôm ấy, chúng tôi cùng trồng những "cây hòa bình" đầu tiên - biểu tượng cho khởi đầu của một quan hệ mới giữa hai dân tộc", ông Thông nói.

Không lâu sau, PeaceTrees đến Quảng Trị, trồng những cây xanh đầu tiên trên vùng đất còn đầy vật nổ, rồi phát triển thành chuỗi dự án nhân đạo: rà phá bom mìn, giáo dục phòng tránh tai nạn, hỗ trợ nạn nhân, phát triển sinh kế sau rà phá, trao đổi đoàn nhân dân và sinh viên.

Bài 2: Những hạt giống hòa bình
PeaceTrees VietNam hỗ trợ xử lý bom mìn được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam, tháng 6/2025. (Ảnh: PeaceTrees VietNam)

Ba thập niên qua, PeaceTrees đã trở thành mô hình hợp tác nhân đạo tiêu biểu. Theo thống kê của PeaceTrees VietNam nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập: từ năm 1996 đến nay tổ chức đã rà phá và trả lại hơn 46 triệu mét vuông đất an toàn, thu gom và xử lý thành công hơn 157.000 vật liệu nổ nguy hiểm, tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho hơn 230.000 lượt người. Bên cạnh đó, tổ chức đã xây dựng 24 điểm trường mẫu giáo, 12 thư viện, 2 nhà cộng đồng ở những vùng khó khăn; hỗ trợ gia đình nạn nhân bom mìn và cộng đồng thông qua các dự án sinh kế, giếng nước sạch và học bổng. PeaceTrees VietNam cũng đón 1.277 tình nguyện viên Hoa Kỳ đến Quảng Trị thông qua các chương trình ngoại giao nhân dân.

"PeaceTrees là ví dụ điển hình của ngoại giao nhân dân giữa Hoa Kỳ và Việt Nam", ông Thông nhấn mạnh.

Nhìn lại hơn ba thập kỷ, ông Hà Huy Thông cho rằng đối ngoại nhân dân đã tạo dựng nền tảng xã hội, gây dựng niềm tin và làm nên những kết nối đầu tiên trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Hành trình ấy đến nay vẫn tiếp diễn, bằng những “cây hòa bình” được trồng lên từ cả hai phía - những cây xanh của ký ức, của khép lại đau thương và hướng đến tương lai.

Bà Merle Ratner – Người bạn Mỹ thân thiết của Việt Nam qua đời Bà Merle Ratner – Người bạn Mỹ thân thiết của Việt Nam qua đời
Trao Huân chương Hữu nghị cho người bạn Mỹ giúp hàng ngàn bệnh nhân Việt Trao Huân chương Hữu nghị cho người bạn Mỹ giúp hàng ngàn bệnh nhân Việt
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...