Trang chủ Văn hóa - Du lịch
09:21 | 11/06/2023 GMT+7

Đặc sắc văn hoá truyền thống Thụy Điển tại "Lễ Trung Hạ" tại Hà Nội

aa
Đây là lễ hội có sự kết hợp những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam - Thụy Điển với âm nhạc, ẩm thực và thiên nhiên.
Phát triển hợp tác văn hóa tương xứng với quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba Phát triển hợp tác văn hóa tương xứng với quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba
Cơ hội cho người Việt thưởng thức, trải nghiệm nền văn hóa đặc sắc của Malaysia Cơ hội cho người Việt thưởng thức, trải nghiệm nền văn hóa đặc sắc của Malaysia

Lễ hội đã diễn ra vào chiều 10/6 tại Hà Nội, do Mạng lưới du học sinh Thuỵ Điển tại Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Viện Thuỵ Điển (Swedish Institute) và Đại sứ quán Thuỵ Điển.

Được biết, kể từ 2018 đến nay, đây là lần thứ 4 Lễ hội truyền thống Thuỵ Điển này được tổ chức tại Hà Nội. Năm 2022, lễ hội này đã diễn ra tại Tp Hồ Chí Minh.

Một lễ hội có sự kết hợp những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam - Thụy Điển, mang đến một không gian gần gũi với thiên nhiên, với mục đích gia đình, bạn bè, người thân tận hưởng thời gian quây quần bên nhau.

Đặc sắc văn hoá truyền thống Thụy Điển tại "Lễ Trung Hạ" tại Hà Nội
Lễ hội có sự tham gia của khoảng 120 người đến từ cộng đồng cựu du học sinh trở về từ Thuỵ Điển và người Thuỵ Điển và một số nước Bắc Âu tại Hà Nội

Đây cũng là dịp để người dân tổ chức chơi các trò chơi dân gian và thưởng thức các món ăn đặc trưng của đất nước Bắc Âu, bao gồm các loại cá trích ngâm chua, khoai tây luộc với thì là ăn cùng kem chua và lá hẹ, các món nướng và bánh dâu tây kem tươi.

Đặc sắc văn hoá truyền thống Thụy Điển tại "Lễ Trung Hạ" tại Hà Nội
Trong không gian gần gũi với thiên nhiên, người tham dự đội vòng hoa (Garlands) tự làm và giao lưu.

Vào ngày này hàng năm, người dân Thụy Điển tập trung ở một khuôn viên xanh với gia đình và bạn bè, cùng kết vòng hoa đội đầu (Garlands) từ những cây cỏ thân thuộc quanh nhà, nhảy điệu nhảy truyền thống xung quanh cây nêu “Maypole”. Những nét văn hoá trên đã được tái hiện tại Lễ Trung hạ tại Hà Nội. Những tiết mục giải trí được thể hiện bởi chính các nghệ sĩ không chuyên là các cựu du học sinh.

Đặc sắc văn hoá truyền thống Thụy Điển tại "Lễ Trung Hạ" tại Hà Nội
Lễ Trung Hạ là một hoạt động giao lưu thường niên của các thế hệ cựu du học sinh Thuỵ Điển nói riêng, của những người yêu Thuỵ Điển nói chung.

Ông Phạm Minh Hiếu, cựu du học trường Đại học Uppsala (Thuỵ Điển), thành viên của Ban tổ chức, chia sẻ mong muốn tập hợp mạng lưới cựu du học sinh trở về từ Thuỵ Điển để cùng tạo ra những hoạt động tích cực và ý nghĩa.

"Điều gắn kết các thành viên trong mạng lưới xuất phát từ tình yêu với Thuỵ Điển, nơi có thiên nhiên đẹp, văn hoá độc đáo và tỷ lệ phát triển bền vững cao. Do đó, nhiều hoạt động của SAVN có liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững. Ngoài các hoạt động giao lưu văn hoá như Lễ Trung Hạ, chúng tôi còn cả các hoạt động như kêu gọi giảm thiểu rác thải nhựa, giảm thiểu "dấu chân sinh thái", đổi sách, quần áo cũ." ông Hiếu cho biết.

Đặc sắc văn hoá truyền thống Thụy Điển tại "Lễ Trung Hạ" tại Hà Nội
Vợ chồng người Thuỵ Điển Frida và Johan Lodin và hai con Vilgot, Arvid tại sự kiện

Vợ chồng người Thuỵ Điển, Frida và Johan Lodin và hai con Vilgot, Arvid, chia sẻ: đây là lần đầu tiên tham dự Lễ Trung Hạ ở nước ngoài. Mới chuyển đến sống ở Hà Nội từ cuối năm 2022, Frida và Johan đã tham gia một số hoạt động giao lưu văn hoá như Làng Châu Âu trong tuần lễ châu Âu tại Việt Nam. Họ coi đây là dịp để chia sẻ văn hoá với những người bạn mới ở Việt Nam.

Ông Johan Lodin cho biết: "Dù thời tiết ở đây nóng hơn, nhưng Lễ hội được tổ chức bởi các người bạn Việt Nam có nhiều nét giống với lễ hội ở quê nhà, được ăn các món ăn truyền thống, nghe nhạc và nhảy quanh cây nêu. Chúng tôi cũng rất vui vì làm quen, trò chuyện được với những người bạn Việt Nam, những người từng sống ở Thuỵ Điển".

Trong phát biểu của mình, Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam Ann Måwe chia sẻ ý nghĩa của Lễ Trung Hạ: Đây một sự kiện đặc biệt quan trọng của năm khi mọi người được quây quần về bên nhau và tập hợp quanh cây nêu, cùng hát và cùng nhảy múa. Cùng thưởng thức những món ăn ngon, cùng tận hưởng thiên nhiên, ánh sáng ngập tràn và cùng cười vui trước những khoảnh khắc tuyệt tuyệt vời của cuộc sống. Đối với người dân Thuỵ Điển, Lễ Trung Hạ là một biểu tượng của niềm vui, tình thân và là nơi mà tất cả cùng nhau trân trọng giá trị bình đẳng.

Lễ Trung Hạ (Midsummer) là ngày lễ lớn thứ hai ở Thụy Điển, sau Lễ Giáng Sinh. Lễ Trung Hạ kỷ niệm ngày dài nhất trong năm, rơi vào khoảng ngày 22-24/6.

Mạng lưới du học sinh Thuỵ Điển tại Việt Nam (SANV) là một cộng đồng kết nối các cựu du học sinh và các cá nhân đã từng học và làm việc tại Thuỵ Điển. Mạng lưới được thành lập từ năm 2017 với hơn gần 500 thành viên trên khắp cả nước.

Nhiều hoạt động văn hóa điện ảnh đặc sắc tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng Nhiều hoạt động văn hóa điện ảnh đặc sắc tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng
Cầu nối văn hóa, tâm linh đặc biệt giữa Việt Nam và Ấn Độ Cầu nối văn hóa, tâm linh đặc biệt giữa Việt Nam và Ấn Độ
Huyền Nhung
Nguồn:

Tin bài liên quan

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Các nhà ngoại giao đến với không gian văn hóa xứ Đoài

Các nhà ngoại giao đến với không gian văn hóa xứ Đoài

Trồng cây xanh; trải nghiệm các trò chơi dân gian; hòa mình vào phiên chợ quê vùng Bắc Bộ; tham quan bảo tàng rối nước… là những hoạt động góp phần kết nối, đưa bạn bè quốc tế về với văn hoá vùng châu thổ sông Hồng.
Người dân Thủ đô được trải nghiệm muối kim chi, chơi trò chơi dân gian Hàn Quốc

Người dân Thủ đô được trải nghiệm muối kim chi, chơi trò chơi dân gian Hàn Quốc

Diễn ra trong 2 ngày 13-14/4 tại Hà Nội, Lễ hội Con đường văn hoá Hàn Quốc 2024 mang đến cho người dân Thủ đô và khách du lịch cơ hội trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc như mặc thử Hanbok, học cách muối kim chi, tham gia các trò chơi dân gian…

Các tin bài khác

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn đường Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024. Với vị trí ở cạnh hồ Tây, đường Quảng An mang vẻ đẹp yên bình, lãng mạn được nhiều du khách ưa thích.
"Chuyện của Pao" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim ASEAN tại London

"Chuyện của Pao" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim ASEAN tại London

Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.
Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động