Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031
| Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển |
Tham dự Đại hội có ông Phan Anh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện các ban, bộ, ngành cùng các đại biểu.
Đại hội đã bầu 25 Ủy viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển (Hội) khóa VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa VI.
Nền tảng đặc biệt cho những kết nối mới
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018 - 2026 nhấn mạnh, Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đồng thời dành sự hợp tác, ủng hộ nhiệt tình đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và công cuộc xây dựng đất nước sau này.
![]() |
| Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Từ năm 1969, Thụy Điển bắt đầu hỗ trợ phát triển cho Việt Nam. Tính theo tỷ giá hiện tại, tổng giá trị viện trợ của Thụy Điển dành cho Việt Nam đạt hơn 4 tỷ USD. Những công trình như Nhà máy giấy Bãi Bằng, Bệnh viện Nhi Trung ương đã trở thành biểu tượng của hợp tác giữa hai nước.
Thụy Điển cũng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, góp phần giúp hàng triệu người dân thoát khỏi đói nghèo; đồng thời tạo điều kiện để nhiều người Việt Nam học tập, tiếp cận tri thức và kinh nghiệm tại các trường đại học của quốc gia Bắc Âu này.
![]() |
| Ông Nguyễn Thanh Tú - Thứ trưởng Bộ Tư pháp được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa VI. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, quan hệ hai nước từng bước chuyển sang giai đoạn đối tác bình đẳng, cùng thúc đẩy phát triển, đầu tư, kinh doanh và thương mại. Trong tiến trình đó, tình cảm và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước tiếp tục được gìn giữ, trở thành nền tảng xã hội quan trọng cho quan hệ song phương.
![]() |
| Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi nhấn mạnh quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn mới, trong đó thương mại, đầu tư và khu vực doanh nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng. Đại sứ đánh giá hợp tác về kinh tế xanh, năng lượng, y tế, giáo dục cùng các mạng lưới giao lưu nhân dân, cựu sinh viên sẽ tiếp tục tạo những cầu nối thiết thực giữa Việt Nam và Thụy Điển.
Báo cáo tại Đại hội, PGS.TS Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, nhiệm kỳ 2018 - 2026 Hội duy trì các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước và góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển.
Trong nhiệm kỳ, Hội tập trung vào các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; kết nối hợp tác văn hóa, giáo dục; thông tin đối ngoại; xây dựng và phát triển tổ chức. Hội tổ chức nhiều hoạt động nhân các dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, trong đó có kỷ niệm 50 năm và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển. Quan hệ với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam và các đối tác tại Thụy Điển tiếp tục được duy trì. Hội đồng thời tổ chức các hoạt động giới thiệu đất nước, con người Thụy Điển, giao lưu văn hóa, tọa đàm về giáo dục; cung cấp thông tin, hình ảnh phục vụ quảng bá quan hệ Việt Nam - Thụy Điển.
Chuyển từ “có quan hệ” sang hợp tác hiệu quả thực chất
Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội xác định đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mạng lưới đối tác tại Thụy Điển và chuyển trọng tâm sang những hoạt động mang lại sản phẩm, kết quả cụ thể, có thể đo đếm được.
Một trong những hướng đi được xác định là mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo. Trong nhiệm kỳ, Hội đặt mục tiêu kết nối thành công ít nhất 1 - 2 cặp địa phương, đối tác nước ngoài với các địa phương, cơ quan, tổ chức trong nước.
Hội cũng hướng tới đổi mới phương thức quảng bá hình ảnh Việt Nam; xây dựng các không gian đối thoại phù hợp với từng khuôn khổ quan hệ; phấn đấu tổ chức ít nhất một sự kiện quốc tế quy mô lớn về giao lưu nhân dân tại Việt Nam. Các hoạt động được định hướng mở rộng từ giao lưu văn hóa sang kết nối thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và cùng tham gia giải quyết những vấn đề toàn cầu.
Hội cũng xác định phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, coi đây là một lực lượng có thể góp phần làm cầu nối bền vững cho quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa giữa hai nước; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động Hội.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đánh giá quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển có một nền tảng đặc biệt, được vun đắp từ năm 1969 và để lại nhiều giá trị đến ngày nay. Đó là sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đối với Việt Nam trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, thể chế, môi trường; đồng thời là sự ủng hộ của nhân dân Thụy Điển đối với Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Theo ông Phan Anh Sơn, quan hệ Việt Nam - Thụy Điển hiện nay còn có những nền tảng mới, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược ngành trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cộng đồng khoảng 22.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thụy Điển.
Trước những yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại nhân dân, Chủ tịch Phan Anh Sơn đề nghị ngay sau Đại hội, Hội sớm hoàn thiện các quy chế, phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra; đồng thời xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa 2026 - 2031.
Đặc biệt, ông đề nghị Hội có bước chuyển mạnh về cách tiếp cận và phương châm hoạt động: từ việc đơn thuần “có quan hệ” sang xây dựng các quan hệ thực chất, tạo ra giá trị và hiệu quả cụ thể; từ giao lưu hữu nghị thuần túy sang kiến tạo phát triển, hỗ trợ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, các địa phương và đơn vị trong thực hiện các mục tiêu phát triển.
Để hiện thực hóa định hướng này, Hội cần chủ động xây dựng mạng lưới đối tác phù hợp tại Thụy Điển, trước hết phát huy thế mạnh về nguồn nhân lực có hàm lượng tri thức cao để kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức và đơn vị tư vấn nghiên cứu.
Chủ tịch Phan Anh Sơn cũng đề nghị Hội quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế và kết nối địa phương giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh quan hệ thương mại Việt Nam - Thụy Điển vẫn còn dư địa phát triển và hai nước đang thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ngành về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Một số sáng kiến cụ thể được gợi mở như tổ chức hội thảo, tọa đàm hoặc chương trình chia sẻ thông tin về không gian hợp tác Việt Nam - Thụy Điển; tiếp tục các hoạt động tri ân những người Thụy Điển đã có đóng góp cho Việt Nam; nghiên cứu mời gia đình cố Thủ tướng Olof Palme cùng những chuyên gia, kỹ sư, bác sĩ Thụy Điển từng tham gia các công trình tại Việt Nam sang thăm Việt Nam.
Ông Phan Anh Sơn đồng thời gợi ý xây dựng phim ngắn về quan hệ Việt Nam - Thụy Điển trên kênh nhân dân, qua đó lưu giữ những ký ức, câu chuyện của các thế hệ người Việt Nam và những người bạn Thụy Điển đã góp phần vun đắp quan hệ hai nước, trao truyền những giá trị của tình hữu nghị cho các thế hệ tiếp theo.
Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển vừa diễn ra buổi trao đổi kinh nghiệm công tác đối ngoại và giao lưu hữu nghị giữa Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Thụy Điển. |
Ngày 28/1/2026, tại Stockholm, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức Diễn đàn Đối tác Y tế Việt Nam – Thụy Điển theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối hai đầu cầu Stockholm và Hà Nội. |
Tin bài khác
Mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam - Ấn Độ
Quảng Trị: Từ "đất lửa" đến không gian văn hóa hòa bình









