Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:57 | 20/08/2021 GMT+7

Đà Nẵng “mở lệnh” truy quét tín dụng đen trên địa bàn

aa
Từ 30/7 đến 15/10/2021, Công an TP Đà Nẵng mở đợt cao điểm tấn công, truy quét “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố.
Đà Nẵng dán “tem xanh” cho các hộ gia đình đã xét nghiệm COVID-19 Đà Nẵng dán “tem xanh” cho các hộ gia đình đã xét nghiệm COVID-19
Sau đợt xét nghiệm COVID-19 cho 100% hộ gia đình trên toàn TP Đà Nẵng, nhiều xã phường đã thực hiện việc “dán tem xanh” trước cửa nhà để lực lượng y tế thuận tiện việc kiểm soát các hộ gia đình.
Đà Nẵng triển khai tiêm vaccine AstraZeneca cho hơn 40 nghìn người dân Đà Nẵng triển khai tiêm vaccine AstraZeneca cho hơn 40 nghìn người dân
Để đảm bảo an toàn và tiến độ tiêm chủng, Sở Y tế bố trí 55 điểm tiêm đặt tại 4 địa điểm, ngoài ra còn tổ chức 2 điểm tiêm trên xe tiêm lưu động phục vụ các đối tượng tại các khu vực bị phong tỏa.

Ngày 19/8, thông tin từ Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết lãnh đạo TP.Đà Nẵng yêu cầu trước ngày 20/10, các sở ngành, địa phương liên quan phải có báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công, truy quét "tín dụng đen" về Công an TP Đà Nẵng.

Thực tế những năm gần đây, hoạt động của các đối tượng cho vay nặng lãi, liên quan đến tín dụng đen diễn ra trên địa bàn các tỉnh, thành khu vực miền Trung hết sức phức tạp. Là trung tâm của khu vực, trên địa bàn TP. Đà Nẵng, hoạt động của các đối tượng liên quan đến tín dụng đen cũng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, khiến dư luận lo lắng…

Đà Nẵng “mở lệnh” truy quét tín dụng đen trên địa bàn
Đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn tại TP Đà Nẵng với số tiền giao dịch bước đầu xác định lên tới 10 tỉ đồng bị triệt phá ngày 10/6/2021. (ảnh CA Đà Nẵng)

Nạn tín dụng đen tại Đà Nẵng thời gian qua đã xuất hiện, trong đó có tuy chưa có những vụ việc nghiêm trọng, song hoạt động của các đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố cũng rất phức tạp. Điều đáng nói, hệ lụy của vấn nạn này là nguyên nhân phát sinh những hành vi phạm tội khác như, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích… Cũng như nhiều địa phương khác, các đối tượng cho vay nặng lãi ở Đà Nẵng đã ngang nhiên tổ chức dán, phát các tờ rơi quảng cáo, với những lời mời hết sức hấp dẫn như, “Cho vay nhanh, tiền liền”, “vay tiền nhanh gọn, không thế chấp”…

Đơn cử như vào ngày 10/6/2021, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn tại TP, với số tiền giao dịch bước đầu xác định lên tới 10 tỉ đồng, tạm giữ 14 người. Công an TP Đà Nẵng cho biết nhóm trên từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi. Thủ đoạn cho vay là đăng bài cho vay trên các trang mạng xã hội với thủ tục nhanh, gọn, không ghi địa chỉ cụ thể, chỉ có số điện thoại. Khi người có nhu cầu vay gọi điện, nhóm sẽ đưa người đến tận nhà để giao dịch. Hình thức cho vay trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản, mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi ở. Người vay được yêu cầu chuyển khoản tiền lãi qua tài khoản ngân hàng để tránh bị công an phát hiện. Lãi suất cho vay dao động 40 - 60% cho kỳ hạn vay 12, 28, 34 ngày tùy theo trường hợp. Nếu chậm trễ, chúng sẽ cử người đến tận nơi ở của "con nợ" để thu tiền. Trường hợp người nợ chây ì trả nợ sẽ bị gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp…

Hay trước đó, vào ngày 21/5/2021, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cũng tạm giữ để điều tra với 2 nghi can Nguyễn Văn Đức (20 tuổi) và Trần Văn Uy (23 tuổi, cùng trú huyện Kim Sơn, Ninh Bình) về hành vi cho vay nặng lãi và đưa hối lộ. Hai người này bị cảnh sát 911 trên đường tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra vì có biểu hiện nghi vấn. Khi bị bắt, nhóm cho vay nặng lãi lấy ra 150 triệu đồng đưa cho tổ công tác để hối lộ và xin thả đi, tuy nhiên vẫn bị lực lượng áp tải về Công an P. Khuê Mỹ để lập biên bản. Nhiều giấy tờ do 2 nghi can mang trên người được xác định có liên quan việc cho vay nặng lãi, uy hiếp đòi nợ và đánh bạc dưới hình thức số đề. Các nghi phạm cũng thừa nhận đã thuê nhà ở quận Ngũ Hành Sơn để cho vay nặng lãi.

Đà Nẵng “mở lệnh” truy quét tín dụng đen trên địa bàn

Nguyễn Văn Đức và Trần Văn Uy tại cơ quan công an. (ảnh CA Đà Nẵng)

Trước những diễn biến phức tạp của vấn nạn này, các cơ quan chức năng trên địa bàn, mà lực lượng chủ công là công an thành phố đã tích cực phối hợp ngăn chặn. Với nhiều nỗ lực, thời gian gần đây tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tín dụng đen, cho vay lãi nặng hay đòi nợ thuê… ở địa phương đã có chiều hướng thuyên giảm. Hoạt động của các đối tượng, băng nhóm đã co cụm lại, không còn ngang nhiên như trước đây.

Tuy nhiên, để ngăn chặn tín dụng đen gây ảnh hưởng tới antt tại địa phương, Lực lượng Công an Đà Nẵng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm bắt tình hình, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm và đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nhất là hoạt động cho vay ngang hàng, vay trực tuyến không thế chấp...; không để hình thành các đường dây, tổ chức, cá nhân hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tin dụng đen”.

VNHelp trao quà, tiền cho hộ gia đình khó khăn trong dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, TP.HCM VNHelp trao quà, tiền cho hộ gia đình khó khăn trong dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, TP.HCM
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại Việt Nam, tổ chức VNHelp (Hoa Kỳ) đã và đang tiếp tục thực hiện những chương trình hỗ trợ người dân bị gặp khó khăn trong thời gian cách ly và phong tỏa như phát các gói thực phẩm, hỗ trợ tiền trọ cho các công nhân và cung cấp bảo hộ y tế cho các bệnh viện.
Người dân Đà Nẵng được nhận thực phẩm hỗ trợ trong những ngày đầu phong tỏa Người dân Đà Nẵng được nhận thực phẩm hỗ trợ trong những ngày đầu phong tỏa
Trong 2 ngày 16 và 17/8, các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng ở Đà Nẵng xuyên đêm chia rau củ, hỗ trợ bà con trong thời gian TP siết chặt giãn cách 7 ngày.
Đà Nẵng linh hoạt xử lý người vi phạm 'ai ở đâu thì ở đó' Đà Nẵng linh hoạt xử lý người vi phạm 'ai ở đâu thì ở đó'
Trong những ngày đầu tiên Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố, 'ai ở đâu thì ở đó', lực lượng công an khi tuần tra kiểm soát đã gặp phải một số tình huống của người dân khi lưu thông ngoài đường.
Bảo Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tàu Hải quân Pháp tiến hành luyện tập chung với tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu Hải quân Pháp tiến hành luyện tập chung với tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 11/4, tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cùng 98 sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đoàn do Trung tá Sebastien Drouelle chỉ huy cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP. Đà Nẵng từ ngày 11 đến 15/4.
Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Ngày 10/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng (DAFO), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2024-2029.
Sinh viên Đà Nẵng thực tập và giao lưu tại Đại học Hoàng gia Udon Thani (Thái Lan)

Sinh viên Đà Nẵng thực tập và giao lưu tại Đại học Hoàng gia Udon Thani (Thái Lan)

Từ ngày 25/3 đến 22/4/2024 đoàn sinh viên từ trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đến tham gia thực tập và giao lưu tại Trung tâm Việt Nam học trường Đại học Hoàng gia Udon Thani trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng và trường Đại học Hoàng gia Udon Thani.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động