Trang chủ Chính trị - Xã hội
16:54 | 07/08/2019 GMT+7

Cuộc đối chất giữa phụ huynh và nhà trường vụ học sinh lớp 1 trường Quốc tế GateWay tử vong

aa
Để làm rõ nguyên nhân gây tử vong của cháu L.H.L - học sinh lớp 1 trường Quốc tế GateWay, phía nhà trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway và phụ huynh học sinh đã có buổi đối chất.
Trường Gateway: Học sinh lớp 1 từng lạc vì tự “mò” đường xuống xe đưa đón Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu truy trách nhiệm Vụ cháu bé trường Gateway tử vong trên xe: ‘Cháu nhà tôi có tàng hình thì các cô giáo vẫn phải nhìn thấy, sao lại quên cháu trên xe suốt 1 ngày trời"
cuoc doi chat giua phu huynh va nha truong vu hoc sinh lop 1 truong quoc te gateway tu vong
Sự việc học sinh lớp 1 trường Quốc tế GateWay bị tử vong do "để quên" trên xe đang gây bức xúc dư luận trong suốt nhiều giờ qua.

Theo video cuộc đối chất giữa phụ huynh và nhà trường trường Quốc tế GateWay được đăng tải trên Báo Tuổi Trẻ, ngay trong buổi tối 6/8, sau khi vụ việc được diễn ra, hai bên đã cùng ngồi lại để điều tra và làm rõ vụ việc.

Người nhà học sinh L.H.L: "Chỉ có tổng cộng 11 học sinh và 2 phụ xe thì không thể quên được cháu tôi"

Trước thông tin vụ việc học sinh L.H.L tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô, ông Lê Gia Thanh - Chú ruột cháu L đã trả lời phỏng vấn như sau:

Ông Lê Gia Thanh: "Hơn 4 giờ chiều báo với mẹ cháu, mẹ cháu gọi cho bố cháu thì đến đây coi như là cháu nó đã mất rồi. Bác sĩ đưa cháu đến đây giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi, cháu ở đây rồi bắt đầu mới gọi điện cho mẹ nó."

Không chỉ thế, ông Thanh cũng cho biết thêm, nhà học sinh L.H.L ở đầu Trần Duy Hưng, chỉ cách trường chừng 3 km.

"Mà nếu như 11 học sinh như thế thì kể ra xuống xe là đã có 2 phụ xe thì ghi vào sổ danh sách của cháu. Nếu như cháu không đến trường là phải gọi cho bố mẹ. Bây giờ một trường quốc tế, nộp hàng mấy trăm triệu một năm như thế này mà đưa đón học sinh, mà con người ta bỏ như thế…", ông Thanh nói thêm.

Trả lời câu hỏi về việc đã phía gia đình đã thấy lái xe hay nhà trường giải trình lý do vì sao lại "để quên" cháu bé hay không, ông Lê Gia Thanh khẳng định: "Thì bây giờ đang nghe bên phía của nhà trường là do để quên nhưng cũng chưa biết được cháu nó bị tác động mất như thế nào. Chứ 2 ông lái xe thì không thể quên được 1 cháu của tôi trên xe như thế được. Không bao giờ quên được. Vì nó không còn chỗ nào có thể chui được xuống dưới gầm ghế."

cuoc doi chat giua phu huynh va nha truong vu hoc sinh lop 1 truong quoc te gateway tu vong
Khoảnh khắc phát hiện học sinh L.H.L tử vong. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Lời khai bước đầu "không khớp"

cuoc doi chat giua phu huynh va nha truong vu hoc sinh lop 1 truong quoc te gateway tu vong
Buổi đối chất giữa phụ huynh học sinh và đại diện trường Quốc tế GateWay. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Khi được hỏi tại thời điểm phát hiện ra sự việc, hai nhân viên y tá có xác nhận là học sinh L.H.L còn sống hay đã mất, một người trong nhóm đại diện của trường Quốc tế GateWay cho biết: "Em là người liên lạc với 115 để ngay lập tức gọi cấp cứu cho con nên em cũng không xác nhận với nhân viên y tá. Nhưng theo em quan sát thì thấy cô ấy đã hô hấp vào người, ép lồng ngực để cấp cứu cho con và 1 bạn nắn tay nắn chân cho con và bạn ấy kêu tay chân con rất là mềm. Em chỉ biết thế thôi ạ. Vì lúc đấy em gọi điện rồi em lại phải giục 1 người gọi điện về cho người bố với mẹ lúc đấy đấy ạ.".

Câu trả lời này được người nhà học sinh nghi ngờ, bởi có tới hai nhân viên y tá ở đó nhưng lại không xác nhận được một sự việc không mấy khó khăn như vậy.

Người nhà học sinh L.H.L phản bác: "Nếu như thế là không đúng với sự thực bởi vì khi gọi cho tôi là cũng không hề gọi cho tôi, mà mẹ cháu báo cho tôi là con bị ngất. Nhưng chỉ 10 phút sau tôi chạy sang, bảo ở viện nhi tôi chạy vào viện nhi, bảo ở đây tôi chạy sang đây thì con đã cứng hết người, chân tay rồi. Không thể nói là lúc cấp cứu. Bác sĩ ở đây báo là từ trường chuyển sang đây là 20 phút."

Cùng lúc này, người nhà học sinh L.H.L khẳng định theo lời bác sĩ, cháu bé đã mất trước khi đến viện: "Đến viện thì cháu đã mất rồi, bác sĩ cũng trao đổi là cháu mất rồi. Và tôi kiểm tra thì người cháu cứng hết rồi."

Bên cạnh đó, khi người nhà hỏi đại diện trường Quốc tế GateWay về việc phía nhà trường đã làm việc với công an chưa thì nhận được câu trả lời là chưa gặp cũng như chưa ký bất kì một loại biên bản hay giấy tờ nào liên quan đến sự việc với lực lượng chức năng. Đồng thời thừa nhận chưa có kinh nghiệm xử lý những vụ việc như thế này, do đó mong gia đình có yêu cầu cụ thể để cùng hợp tác giải quyết vấn đề.

Song, trái ngược với câu trả lời của đại diện nhà trường, phía gia đình khẳng định: "Gia đình đã hỏi công an và anh công an có vào đây, và anh công an có ký biên bản với đại diện của bên phòng cấp cứu này."

cuoc doi chat giua phu huynh va nha truong vu hoc sinh lop 1 truong quoc te gateway tu vong Khởi tố vụ án học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Tại buổi họp báo sáng nay (7/8), Cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án ...

cuoc doi chat giua phu huynh va nha truong vu hoc sinh lop 1 truong quoc te gateway tu vong Trường Gateway đình chỉ nhân sự liên quan vụ học sinh tử vong trên xe đưa đón

Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng trường Phổ thông Liên cấp quốc tế Gateway cho biết chiều 6/8, trường đã quyết ...

cuoc doi chat giua phu huynh va nha truong vu hoc sinh lop 1 truong quoc te gateway tu vong Bà Trần Thị Hồng Hạnh, chủ trường Gateway, là ai?

Bà Trần Thị Hồng Hạnh là Chủ tịch HĐQT trường quốc tế Gateway - nơi vừa xảy ra sự việc học sinh lớp 1 tử ...

cuoc doi chat giua phu huynh va nha truong vu hoc sinh lop 1 truong quoc te gateway tu vong Trường Gateway: Học sinh lớp 1 từng lạc vì tự “mò” đường xuống xe đưa đón

Sáng ngày 7/8, hàng chục chiếc xe đưa đón học sinh của trường Gateway nối dài trên tuyến phố Khúc Thừa Dụ.

cuoc doi chat giua phu huynh va nha truong vu hoc sinh lop 1 truong quoc te gateway tu vong Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu truy trách nhiệm

Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường, ông Nguyễn ...

cuoc doi chat giua phu huynh va nha truong vu hoc sinh lop 1 truong quoc te gateway tu vong Vụ cháu bé trường Gateway tử vong trên xe: ‘Cháu nhà tôi có tàng hình thì các cô giáo vẫn phải nhìn thấy, sao lại quên cháu trên xe suốt 1 ngày trời"

Tối 6/8, dư luận bàng hoàng trước thông tin một cháu L.H.L (6 tuổi) bị bỏ quên trên xe bus dẫn đến tử vong.

Lam Anh
Nguồn:
Vì sao các bị cáo kháng cáo trong vụ học sinh trường Gateway tử vong?

Vì sao các bị cáo kháng cáo trong vụ học sinh trường Gateway tử vong?

Cả 3 bị cáo trong vụ án học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón đều đã có đơn kháng cáo với những nội dung cần làm rõ và mức án chưa phù hợp.
Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Bị cáo Nguyễn Bích Quy lĩnh 2 năm tù

Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Bị cáo Nguyễn Bích Quy lĩnh 2 năm tù

Sau 1 ngày xét xử, TAND quận Cầu Giấy đã tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón.

Tin bài liên quan

Thêm hình ảnh từ góc camera khác ghi lại vụ va chạm với xe CSGT khiến nữ sinh lớp 7 tử vong

Thêm hình ảnh từ góc camera khác ghi lại vụ va chạm với xe CSGT khiến nữ sinh lớp 7 tử vong

Nữ sinh lớp 7 ở Hải Dương tử vong khi điều khiển xe đạp điện qua đường và va chạm với xe ô tô của CSGT.
Bộ Công an thông tin vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong

Bộ Công an thông tin vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong

Thứ trưởng Bộ Công an tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 đã có câu trả lời về vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong.
Học sinh trường Gateway tử vong: Người đón trẻ nói buổi sáng bé trai mặc áo màu đỏ

Học sinh trường Gateway tử vong: Người đón trẻ nói buổi sáng bé trai mặc áo màu đỏ

Bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh của Trường Quốc tế Gateway vẫn nhớ buổi sáng khi được đón cháu L. cháu mặc áo màu đỏ, quần sẫm màu, chân đi dép lê nhưng lúc phát hiện bất tỉnh trên xe lại mặc áo màu xám.

Các tin bài khác

Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á

Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á

Là địa phương được giao chỉ tiêu đứng đầu cả nước về tăng trưởng GRDP, Hải Phòng có lộ trình thực thi ra sao và phải đối mặt với những áp lực gì? Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng về những vấn đề trên.
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu

Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu

Ngày 23/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Sự kiện này nhằm tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín - những “rường cột của biên cương”, “điểm tựa của bản làng” trong đồng bào dân tộc thiểu số của 11 xã biên giới của tỉnh Lai Châu.
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giữ vững chất lượng nội dung và bản lĩnh người làm báo chính là con đường duy nhất để khẳng định vai trò dẫn dắt và phát triển bền vững.
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ

16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ

Ngày 05/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y), tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ.

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động