Covid-19: 91 quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh người đến từ Hàn Quốc
![]() |
| Lực lượng chức năng ở Hàn Quốc khử trùng phòng Covid-19. (Ảnh: Yonhap). |
Tính đến 20h tối 3/3 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao nước này đã ghi nhận có tổng cộng 91 quốc gia và khu vực đang lên kế hoạch áp dụng các lệnh cấm nhập cảnh, thủ tục kiểm dịch đối với du khách đến từ Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 3/3.
So với ngày trước đó, đã có thêm 8 nước và vùng lãnh thổ siết chặt việc kiểm soát hành khách đến từ phía Nam bán đảo Triều Tiên vì dịch Covid-19.
Những nỗ lực của Seoul dường như đã thất bại khi cố gắng đẩy mạnh sự hạn chế của các quốc gia trên thế giới đối với công dân nước mình.
Trong đó, có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ có kế hoạch cấm hoặc cấm nhập cảnh những du khách đã đến thăm Hàn Quốc trong hai tuần qua. Bên cạnh đó, 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Trung Quốc đang thực hiện các kế hoạch kiểm dịch chặt chẽ với du khách từ Hàn Quốc.
Đến tối nay, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc đã tăng lên 5.186, với 31 trường hợp tử vong. Nước này đang đẩy nhanh tiến trình thử nghiệm việc "minh bạch và công khai" thông tin dịch bệnh trong chiến dịch toàn diện để ngăn chặn virus chết người.
Hôm thứ ba, quốc đảo Nauru ở Thái Bình Dương đã cấm nhập cảnh những người nước ngoài đã đến thăm Hàn Quốc, Trung Quốc, Italy và các khu vực bị nhiễm virus khác trong ba tuần qua.
Nepal công bố kế hoạch ngừng cấp thị thực đến cho người nước ngoài từ Hàn Quốc và các quốc gia khác, bắt đầu từ thứ ba tuần tới.
Maldives bắt đầu cấm nhập cảnh những người đã đến thăm thành phố phía đông nam của Hàn Quốc và các vùng lân cận bắt đầu từ thứ ba. Tuy nhiên nước này quyết định không áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với những người từ Seoul hoặc xung quanh tỉnh Gyeonggi.
Ấn Độ, nơi đã đình chỉ chương trình cấp thị thực khi đến, cũng quyết định vô hiệu hóa tất cả thị thực được cấp cho người Hàn Quốc bắt đầu từ ngày mai, 4/3.
Trung Quốc đã thiết lập các chương trình kiểm dịch đối với người đến từ Hàn Quốc ở 14 tỉnh, thành phố.
Anh hiện đang khuyến cáo người dân nên tự kiểm dịch đối với những người đã đi du lịch đến Hàn Quốc trong hai tuần qua nếu họ có các triệu chứng nhẹ của virus. Trước đó, quốc gia này khuyến nghị chỉ nên tự cách ly đối với du khách đến từ Daegu và quận Cheongdo.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines đã quyết định cấm người dân của họ đến thăm Hàn Quốc, đã quyết định dỡ bỏ các hạn chế, ngoại trừ Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với người Hàn Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-hwa đã nói chuyện qua điện thoại với các đối tác từ Ấn Độ, Iraq và El Salvador, yêu cầu họ dỡ bỏ các hạn chế.
Bộ Kit thử nhanh virus Covid-19 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho kết quả chính xác đến 100% chỉ ... |
Theo thông tin từ Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, bác sĩ Mai Trọng Minh, hiện đang công tác tại này đã qua đời trưa nay vì ... |
Mặc dù nhiễm Covid-19 và được yêu cầu tự cách ly nhưng người đàn ông này vẫn "trốn" để ra ngoài xếp hàng mua khẩu ... |
Tin cùng chủ đề: Dịch Covid-19 tại Hàn Quốc
Tin bài liên quan
Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ
Thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Hà Nội với đối tác Hàn Quốc
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Các tin bài khác
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela
Venezuela để quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất
Robot hình người siêu thực đầu tiên trên thế giới được phát triển để sản xuất hàng loạt
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch





