Trang chủ Việt kiều
23:49 | 27/12/2021 GMT+7

Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO

aa
Đó là khẳng định của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga tại Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới diễn ra chiều 27/12.
Bộ tài liệu “Tiếng Việt của em” đạt giải Nhì cuộc thi biên soạn sách, tài liệu học tiếng Việt cho NVNONN Bộ tài liệu “Tiếng Việt của em” đạt giải Nhì cuộc thi biên soạn sách, tài liệu học tiếng Việt cho NVNONN
Ngày 24/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ tổng kết và Trao giải Cuộc thi “Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”.
Đóng góp của kiều bào trong công tác đối ngoại Đóng góp của kiều bào trong công tác đối ngoại
Trong thời gian qua, cộng đồng kiều bào đã và đang có những đóng góp thiết thực trong chiến lược ngoại giao của đất nước.

Chủ tịch VUFO nói: "VUFO là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân và luôn coi công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác của VUFO. VUFO và các tổ chức thành viên từ trung ương đến địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài, vận động bà con hướng về quê hương đất nước. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID 19, VUFO vừa hỗ trợ bà con, vừa vận động bà con ủng hộ công tác phòng chống dịch trong nước".

Hội nghị có sự tham dự của: ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương; ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNNVNVNONN); ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm UBNNVNVNONN; ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO; ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch VUFO; đại điện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương; lãnh đạo các tổ chức thành viên VUFO ở trung ương cùng 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương tham dự trực tuyến.

Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Việt.

Khai mạc hội nghị, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký VUFO cho biết Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, quán triệt sâu sắc những chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn nữa công tác NVNONN.

6 điểm mới trong Kết luận 12

Tại Hội nghị, ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm UBNNVNVNONN phổ biến một số nội dung chính của Kết luận 12. Ông Hà cho biết, Bộ Chính trị đã thảo luận và khẳng định nội dung chỉ đạo của Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 vẫn còn nguyên giá trị và còn phù hợp để triển khai chủ trương của Đại hội XIII của Đảng. Ông nhấn mạnh về 6 điểm mới đáng chú ý của Kết luận 12.

Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO
Ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm UBNNVNVNONN phổ biến một số nội dung chính của Kết luận 12 tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Việt.

Thứ nhất, về công tác đại đoàn kết: Kết luận nhấn mạnh hơn ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc đối với NVNONN. Nhấn mạnh việc vận động hướng tới đối tượng kiều bào trẻ, đồng thời tiếp tục coi trọng, quan tâm hỗ trợ và phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt, những người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng. Đối với những kiều bào còn định kiến, trên cơ sở kế thừa những quan điểm nêu trong Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45, Kết luận 12 nhấn mạnh việc kiên trì vận động để giúp kiều bào củng cố niềm tin, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc.

Thứ hai, về việc hỗ trợ NVNONN có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống ở sở tại: Yêu cầu triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào ta, nhất là ở những địa bàn khó khăn. Điều này thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh...; xử lý triệt để, đẩy lùi tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật sở tại.

Thứ ba, về việc phát huy nguồn lực của NVNONN: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến NVNONN về nước làm việc, thường trú, đầu tư, sản xuất, kinh doanh... Giải quyết nhu cầu chính đáng của kiều bào ta liên quan đến quốc tịch phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật và tinh thần của Nghị quyết 36. Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của trí thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ tư, về việc giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc: Hợp tác với nước sở tại, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt. Thúc đẩy đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy ở các cơ sở giáo dục tại các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống. Nghiên cứu đầu tư, xây dựng trung tâm văn hóa của người Việt tại các địa bàn này. Nghiên cứu lựa chọn Ngày Tôn vinh tiếng Việt hằng năm.

Thứ năm, về công tác thông tin đối với NVNONN: Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Về tư duy, cần coi kiều bào vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của công tác này. Về nội dung, kịp thời thông tin về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng NVNONN; kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình đất nước. Về phương thức, phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông của cộng đồng.

Thứ sáu, về cơ chế phối hợp và tổ chức bộ máy làm công tác NVNONN: Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác NVNONN. Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác NVNONN. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác NVNONN, trong đó chú trọng các bộ phận làm việc trực tiếp ở nước sở tại theo hướng sâu sát, thực chất, hiệu quả, kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cộng đồng NVNONN.

VUFO chủ động trong công tác NVNONN

Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch VUFO cũng đã trình bày kế hoạch triển khai Kết luận 12 của VUFO tại Hội nghị. Theo đó, ông Doanh nhấn mạnh mục đích quan trọng nhất là tiếp tục tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức lẫn hành động trong quán triệt nội dung Kết luận 12.

Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh trình bày kế hoạch triển khai Kết luận 12 của VUFO. Ảnh: Tuấn Việt.

Kế hoạch của VUFO cũng đề cập đến việc tập trung vào những đối tượng quan trọng: người có uy tín cao trong cộng đồng NVNONN; giới trẻ - lực lượng tiếp nối truyền thống tham gia, đóng góp, xây dựng quê hương đất nước; những người còn có định kiến do các thông tin không chính xác.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm UBNNVNVNONN Phạm Quang Hiệu, việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận 12 có nhiều ý nghĩa quan trọng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao việc VUFO tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12, cũng như các công tác NVNONN mà VUFO đã làm trong thời gian qua. VUFO đã tham gia tích cực, chủ động trong công tác NVNONN, thể hiện rõ vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân, là 1 trong 3 trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm UBNNVNVNONN Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Việt.

Thứ trưởng mong muốn VUFO sẽ cùng Bộ Ngoại giao và các cơ quan, ban, ngành cùng tháo gỡ các vướng mắc, đáp ứng các nguyện vọng của NVNONN, tạo bước chuyển trong công tác NVNONN trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương nhận định rằng, VUFO và các Hội hữu nghị ở trung ương, địa phương sẽ là cầu nối trong công tác với NVNONN, quan tâm, chú trọng, chọn lựa kết nạp hội viên vào các tổ chức hữu nghị ở trong nước là kiều bào. Bên cạnh đó, phát huy vai trò cầu nối tích cực của cộng đồng NVNONN trong quan hệ đối ngoại, giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước thông qua việc chúng ta tác động thành lập Hội hữu nghị các nước đối với Việt Nam.

Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương nhận định rằng, VUFO và Hội hữu nghị ở trung ương, địa phương sẽ là cầu nối trong công tác với NVNONN. Ảnh: Tuấn Việt.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng nhấn mạnh: "Đối tượng cần quan tâm là cá nhân, lãnh đạo các tổ chức Hữu nghị của Việt Nam với các nước. Bởi rằng đây là các cá nhân tiêu biểu, có mối quan hệ rộng khắp và mối quan hệ sâu sắc với đồng bào ta ở nước ngoài và vẫn còn giữ mối liên hệ. Nếu chúng ta phát huy được vấn đề này thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thành viên tích cực là NVNONN tham gia với chúng ta.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác NVNONN. Các ý kiến đều khẳng định tính đúng đắn của Kết luận 12 và tin tưởng rằng Kết luận này sẽ tạo những bước chuyển căn bản trong công tác NVNONN, tạo điều kiện cho NVNONN gắn kết chặt chẽ hơn với quê hương, đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho biết VUFO là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân và luôn coi công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác của VUFO. VUFO và các tổ chức thành viên từ trung ương đến địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài, vận động bà con hướng về quê hương đất nước. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID 19, VUFO vừa hỗ trợ bà con, vừa vận động bà con ủng hộ công tác phòng chống dịch trong nước.

Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kết luận tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Việt.

Bà Nguyễn Phương Nga chia sẻ, Hội nghị quán triệt Kết luận 12 là dịp VUFO nhìn lại những gì làm được và chưa làm được, đưa ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới trong công tác NVNONN.

VUFO sẽ tích cực động viên, tăng cường sự tham gia của NVNONN trong các hoạt động đối ngoại nhân dân; đổi mới tư duy và phương thức hoạt động theo phương châm "linh hoạt, đa dạng hóa", phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể ở cả trung ương và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Kết luận 12 đã nêu ra.

DUFO và Ủy ban về NVNONN TP Hồ Chí Minh ký kết chương trình về công tác đối ngoại nhân dân DUFO và Ủy ban về NVNONN TP Hồ Chí Minh ký kết chương trình về công tác đối ngoại nhân dân
Ngày 29/10/2021, với mong muốn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các hoạt động phối hợp trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai bên.
Uỷ ban NVNONN tặng 10.000 khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Anh chống COVID-19 Uỷ ban NVNONN tặng 10.000 khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Anh chống COVID-19
Chiều ngày 18/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã chuyển cho cộng đồng người Việt Nam tại Anh 10.000 khẩu trang kháng khuẩn do Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài (UB NVNONN) trao tặng để phòng, chống COVID-19.
Thu Hoài - Hạnh Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (Hội nghị).
Cần đẩy mạnh hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc dạy và học tiếng Việt

Cần đẩy mạnh hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc dạy và học tiếng Việt

Đó là một trong số những định hướng trọng tâm về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nêu lên tại buổi phỏng vấn báo chí ngày 16/12. Buổi phỏng vấn có chủ đề về kết quả 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (Kết luận số 12).
Nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài - sức mạnh giúp đất nước vươn xa

Nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài - sức mạnh giúp đất nước vươn xa

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài có sự chuyển biến trên nhiều mặt, tăng cường sự gắn bó giữa kiều bào với quê hương, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Các tin bài khác

Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam

Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang xác minh thông tin về hai người mang quốc tịch Việt Nam từng đăng ký tại trạm kiểm soát Vườn Quốc gia Langtang trước trận lũ quét ngày 26/8. Danh sách này không phải danh sách người mất tích và hiện chưa xác định được tình trạng của hai người.
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn

Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, nhiều hoạt động được tổ chức tại Cuba, Pháp, Macau (Trung Quốc), Tanzania và Mozambique, nhắc lại ý nghĩa của độc lập dân tộc, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn kết cộng đồng người Việt và bạn bè sở tại.
Tết Độc lập lan tỏa từ các cơ quan đại diện Việt Nam trên thế giới

Tết Độc lập lan tỏa từ các cơ quan đại diện Việt Nam trên thế giới

Từ ngày 20 đến 30/8/2026, nhiều Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, thu hút sự tham dự của lãnh đạo nước sở tại, đại diện ngoại giao, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam.
Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản chào mừng Quốc khánh 2/9

Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản chào mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 30/8, tại sân vận động Koshido, TP. Toyota, tỉnh Aichi, Nhật Bản, giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Tokai đã diễn ra sôi nổi, hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).

Đọc nhiều

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với tổng giá trị học bổng được trao hơn 10,9 tỷ đồng.
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế

Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), nhiều hoạt động trang trọng, ý nghĩa đã được tổ chức góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp

Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp

Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá thành công của Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của Việt Nam mang lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Lào trong đổi mới hoạt động lập pháp, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và phân cấp quản lý.
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động