Công tác đối ngoại - 'cầu nối tin cậy' đưa Hải Phòng vươn ra thế giới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hải Phòng đã và đang thể hiện vai trò quan trọng trong công tác đối ngoại, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Thành phố không chỉ duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều địa phương và đối tác quốc tế mà còn liên tục mở rộng kết nối, góp phần nâng tầm Hải Phòng trong hội nhập toàn cầu.
aa
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em hỗ trợ giáo dục cho hơn 27.000 trẻ em tại Hải Phòng và Đồng Tháp
Vinhomes Royal Island - Từ thành phố bên kia sông đến trung tâm trong lòng Hải Phòng

Dấu ấn kiến tạo

Theo Sở Ngoại vụ Hải Phòng, sau Hiệp định Geneve năm 1954, Hải Phòng trở thành nơi tập kết của Quân đội Pháp và là thành phố có đông người nước ngoài nhất miền Bắc, với nhiều cơ quan lãnh sự và tổ chức quốc tế... Ngày 13/5/1955, những tên lính Pháp cuối cùng xuống tàu tại Bến Nghiêng, Đồ Sơn để rút hết khỏi miền Bắc, Hải Phòng được hoàn toàn giải phóng. Người Hải Phòng tưng bừng trong rừng cờ hoa, đón những người con trở về tiếp quản thành phố.

Ngay sau ngày tiếp quản thành phố, trong bối cảnh đất nước vừa giành được hòa bình ở miền Bắc và đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, lãnh đạo thành phố đã sớm nhận thức rõ vai trò của công tác đối ngoại trong việc thúc đẩy phát triển, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế và củng cố vị thế thành phố trong bối cảnh mới. Tháng 3/1955, bộ máy đầu tiên của ngành Đối ngoại thành phố được chính thức thành lập - một dấu mốc lịch sử quan trọng, mở đầu cho hành trình 70 năm phát triển bền bỉ, toàn diện và đầy tự hào của công tác đối ngoại Hải Phòng.

Những năm đầu, công tác ngoại vụ tập trung quản lý người nước ngoài, đón tiếp kiều bào, phối hợp với các cơ quan quốc tế và hỗ trợ chuyên gia. Trong thời kỳ chiến tranh, thành phố tích cực bảo vệ các đoàn chuyên gia, tiếp nhận viện trợ nhân dân và mở rộng giao lưu hữu nghị.

Lắp ráp linh kiện điện tử dùng cho ngành máy in tại Công ty TNHH công nghệ điện tử Chee Yuen Việt Nam, vốn đầu tư của Đài Loan (Trung Quốc) ở khu công nghiệp An Dương, huyện An Dương. (Ảnh: TTXVN)
Lắp ráp linh kiện điện tử dùng cho ngành máy in tại Công ty TNHH công nghệ điện tử Chee Yuen Việt Nam, vốn đầu tư của Đài Loan (Trung Quốc) ở khu công nghiệp An Dương, huyện An Dương. (Ảnh: TTXVN)

Giai đoạn 1975-1986, công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, với các hoạt động nghĩa vụ quốc tế, xúc tiến thương mại và mở rộng quan hệ kết nghĩa với nhiều địa phương nước ngoài. Thời kỳ đầu đổi mới (1986 - 2004), ngành Ngoại vụ thành phố đã chủ động triển khai đường lối đối ngoại rộng mở, thu hút đầu tư, viện trợ phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế - đặt nền móng quan trọng cho quá trình hội nhập sâu rộng và phát triển năng động của Hải Phòng sau này.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng Nguyễn Thị Bích Dung chia sẻ, từ những bước đi đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ trong điều kiện đất nước chia cắt, công tác đối ngoại của thành phố đã linh hoạt, chủ động trong từng giai đoạn, không ngừng trưởng thành, từng bước chuyên nghiệp hóa, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng. Những người làm công tác ngoại vụ Hải Phòng đã luôn thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, tiên phong đổi mới; nhạy bén nắm bắt tình hình quốc tế và bám sát định hướng đối ngoại của Đảng, Nhà nước để tham mưu hiệu quả cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, tổ chức các hoạt động đối ngoại thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu... Trên nền tảng đó, quan hệ hợp tác quốc tế của Hải Phòng ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu và mang lại giá trị thực chất.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho rằng, với bản lĩnh, sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm, công tác đối ngoại Hải Phòng sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc, là "cầu nối tin cậy" đưa thành phố vươn ra thế giới - xứng đáng với vai trò đầu tàu phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước.

Đưa thành phố vươn ra thế giới

Tính đến nay, thành phố đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị với 26 địa phương của các quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan..., đón tiếp trên 2.000 đoàn khách quốc tế trong vòng 10 năm trở lại đây. Hải Phòng đã trở thành điểm đến thường xuyên của các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao các tập đoàn đa quốc gia, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài…, để lại những ấn tượng sâu đậm về một thành phố năng động, mến khách, đầy tiềm năng và ngày càng hội nhập sâu rộng.

Thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế, Hải Phòng đã xúc tiến mở 3 đường bay quốc tế, kết nối hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến khảo sát và đầu tư. Thành phố hiện giao thương với hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút đầu tư trực tiếp từ 42 quốc gia, có quan hệ với 45 tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Đặc biệt, Hải Phòng không chờ đợi cơ hội, mà chủ động kiến tạo cơ hội thông qua các chuyến công tác đối ngoại cấp cao do Bí thư Thành ủy trực tiếp dẫn đầu. Các đoàn công tác này đã đi đến nhiều trung tâm kinh tế lớn của thế giới của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc… để vận động, quảng bá hình ảnh thành phố, tìm kiếm đối tác chiến lược, góp phần đưa dòng vốn FDI, ODA chất lượng cao chảy về Hải Phòng.

Ngày 2/4 vừa qua, trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (từ ngày 31/3 - 4/4), Nhà vua Philippe cùng Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng. Tại đây, Nhà vua Vương quốc Bỉ đã rất tự hào khi các Công ty của Bỉ như DEEP C và nhiều doanh nghiệp khác, đang đầu tư và phát triển tại Hải Phòng. Chuyến thăm Hải Phòng lần này, Nhà vua Vương quốc Bỉ hy vọng sẽ là động lực để đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên và thu hút thêm sự quan tâm từ cộng đồng doanh nghiệp Bỉ; đồng thời mong muốn truyền tải thông điệp Việt Nam thực sự là cánh cửa dẫn vào khu vực Đông Nam Á và đặc biệt, Hải Phòng chính là điểm đến đầy tiềm năng.

Tại Chương trình Kết nối doanh nghiệp và cộng đồng người nước ngoài tại Hải Phòng năm 2025 vào cuối tháng 3 vừa qua, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của chính quyền thành phố Hải Phòng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư. Đại sứ cho rằng, sự phát triển hợp tác song phương giữa Hải Phòng và các đối tác Hà Lan đang diễn ra tốt đẹp. Số lượng công ty Hà Lan tại Hải Phòng đang tăng lên. Bên cạnh Damen, Van der Leun, Alewijnse, Winel, Praxis, Steinweg..., hiện nay, APM Terminals vừa thành lập văn phòng tại Hải Phòng. Đại sứ rất vui mừng khi Cảng container quốc tế Hải Phòng - sự hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Hateco và APM Terminals đã đi vào hoạt động tháng 2/2025.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Dung, cùng với việc thành phố đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia, vùng lãnh thổ; các hoạt động ngoại giao kinh tế; trong hành trình quảng bá hình ảnh thành phố, ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại cũng được đẩy mạnh. Một trong những thành công nổi bật là việc vận động UNESCO công nhận vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới sau hơn 10 năm kiên trì nỗ lực. Sự kiện này không chỉ tạo tiếng vang lớn trên trường quốc tế, mà còn mở ra bước ngoặt quan trọng cho ngành Du lịch Hải Phòng trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững...

Trong chuyến thăm và làm việc mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, Hải Phòng cần phấn đấu trở thành thành phố cảng quốc tế hiện đại, ngang tầm với các đô thị tiêu biểu của châu Á; là trung tâm quốc tế về kinh tế, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ; đi đầu cả nước trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn - đúng với các mục tiêu mà Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra. Đó cũng chính là kim chỉ nam cho ngành Đối ngoại Hải Phòng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng thành phố trên chặng đường phía trước.

Theo TTXVN
https://baotintuc.vn/kinh-te/cong-tac-doi-ngoai-cau-noi-tin-caydua-hai-phong-vuon-ra-the-gioi-20250424083138027.htm

Hải Phòng: gặp mặt gần 500 kiều bào và thân nhân dịp Xuân 2025 Hải Phòng: gặp mặt gần 500 kiều bào và thân nhân dịp Xuân 2025
Ngày 2/2, Sở Ngoại vụ Hải Phòng phối hợp Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng tổ chức Chương trình Xuân quê hương năm 2025 gặp mặt kiều bào và thân nhân.
Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trong thanh niên Việt Nam Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trong thanh niên Việt Nam
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên toàn quốc nhằm hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức về kỹ năng số.
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Đại tướng Phan Văn Giang nêu bốn vấn đề củng cố nền tảng trật tự quốc tế, xây dựng ổn định chiến lược

Đại tướng Phan Văn Giang nêu bốn vấn đề củng cố nền tảng trật tự quốc tế, xây dựng ổn định chiến lược

Ngày 16/9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 đã khai mạc tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Diễn đàn. Bài phát biểu quan trọng với chủ đề “Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược” tại Phiên toàn thể 1 của Đại tướng Phan Văn Giang đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự Diễn đàn.
Đà Nẵng hỗ trợ dạy tiếng Việt tại Attapeu (Lào)

Đà Nẵng hỗ trợ dạy tiếng Việt tại Attapeu (Lào)

Ngày 17/9, tại tỉnh Attapeu (Lào), đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã đến thăm Trung tâm tiếng Việt tỉnh Attapeu - nơi góp phần lan tỏa tiếng Việt, gìn giữ văn hóa và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam: Ba dấu mốc cùng hội tụ

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam: Ba dấu mốc cùng hội tụ

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026) và trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025.
Quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển tích cực

Quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển tích cực

Tối 16/9, tại Jakarta (Indonesia), Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại sự kiện, đại diện hai nước khẳng định quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển tích cực, đồng thời nhấn mạnh dư địa mở rộng hợp tác trong kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp halal, hợp tác biển và nhiều lĩnh vực khác.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...