Vinhomes Royal Island - Từ thành phố bên kia sông đến trung tâm trong lòng Hải Phòng
Vị thế mới nhờ quy hoạch hành chính, hạ tầng hoàn thiện
Theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp được Chính phủ phê duyệt ngày 14/4/2025, TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương dự kiến sẽ được sáp nhập, lấy tên gọi là TP Hải Phòng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP Thủy Nguyên thuộc TP Hải Phòng hiện nay. Quy hoạch hành chính dự báo sẽ đưa thành phố Cảng trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng bậc nhất của Việt Nam với quy mô dân số lên tới hơn 4,1 triệu người, GRDP đạt hơn 658.000 tỷ đồng - đứng thứ 3 cả cả nước.
Sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng kinh tế sẵn có, TP Hải Phòng sau sáp nhập sẽ tiếp tục giữ vị trí tăng trưởng top 3 của cả nước, với mức tăng 2 con số được duy trì trong suốt 10 năm qua.
![]() |
| Hải Phòng chuẩn bị bước vào giai đoạn bứt tốc về mọi mặt |
Trong sự phát triển mạnh mẽ của TP Hải Phòng mới, Vinhomes Royal Island nằm trọn trên đảo Vũ Yên đang được ví như trái tim của khu vực. Nơi đây đang trở thành điểm đến an cư của cộng đồng tinh hoa toàn cầu, đồng thời là điểm đến du lịch hút khách bậc nhất miền Bắc.
Vị thế trung tâm trong lòng trung tâm của Thành phố Đảo Hoàng Gia còn đến từ hệ thống hạ tầng giao thông siêu kết nối với hàng loạt dự án đã và đang được tăng tốc hoàn thiện. Trong đó, cầu Hoàng Gia dự kiến thông xe tháng 7/2025 đưa Thành phố Đảo từ vị trí bên kia sông trở thành một phần của trung tâm mới; cầu Vũ Yên kết nối đại đô thị với trung tâm chính trị - hành chính tại Thủy Nguyên; cầu Ngô Quyền nằm trong quy hoạch Vành đai 3 Hải Phòng kết nối cảng Đình Vũ - trung tâm logistics của khu vực…
![]() |
| Lợi thế siêu kết nối kiến tạo vị thế trung tâm trong lòng trung tâm Hải Phòng của Vinhomes Royal Island |
Với kết nối liên vùng, Vinhomes Royal Island cũng nằm tại tâm điểm của các dự án hạ tầng giao thông quan trọng, như đường nối QL17B và ĐT352 (dự kiến khởi công vào tháng 7/2025) giúp kết nối Thủy Nguyên - Hải Dương. Trong khi đó, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái và hệ thống 4 cây cầu gồm Bến Rừng, Đá Bạch, Bạch Đằng và Lại Xuân kết nối dự án với các vùng kinh tế quan trọng của Quảng Ninh. Đặc biệt, Vinhomes Royal Island còn là điểm hội tụ của dòng giao thương quốc tế khi được bao quanh bởi 3 cảng hàng không là Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn.
Trong tương lai không xa, sự phát triển của Hải Phòng trong vai trò và diện mạo mới sẽ tiếp tục thúc đẩy hạ tầng giao thông, đô thị thay da đổi thịt, đưa giá trị của đô thị đảo nghỉ dưỡng này tiếp tục thăng hạng.
Biểu tượng sống sôi động tại trung tâm thành phố mới
Bên cạnh vị trí đắc địa và mạng lưới giao thông đa dạng, Vinhomes Royal Island còn khẳng định vị thế trung tâm nhờ khả năng duy trì được sự sôi động, sầm uất suốt 4 mùa trong năm. Để làm được điều đó, Vingroup đã kiến tạo Thành phố Đảo Hoàng Gia bằng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, mang tới những trải nghiệm sống - du lịch - vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng chưa từng có trong một đô thị sống.
Tại đây, mỗi ngày, cư dân và du khách có thể rèn luyện môn thể thao thời thượng tại sân golf 36 hố đa dạng địa hình Vinpearl Golf Hải Phòng, chinh phục những chú “thần mã” đắt giá tại Vinpearl Horse Academy; tham gia đường đua tốc độ tại sân Go-Kart… Sự sôi động còn được tiếp lửa bằng các sự kiện, lễ hội được tổ chức tại Quảng trường châu Âu, công viên K-Park và Phố đi bộ Công viên Vũ Yên.
![]() |
| Nhiều trải nghiệm đẳng cấp chỉ có tại Vinhomes Royal Island |
Những hoạt động vui chơi giải trí sôi động, trải nghiệm tắm biển sau nhà, nghỉ dưỡng trong biệt thự kiến trúc tinh hoa thế giới, thưởng thức dạ tiệc trên sông tại Bến du thuyền cao cấp… sẽ giúp cư dân và du khách phục hồi thể chất, tinh thần, duy trì trạng thái cân bằng hoàn hảo.
Chưa dừng ở đó, hệ sinh thái tiện ích tại Vinhomes Royal Island vẫn đang tiếp tục được Vingroup bổ sung bằng “vũ trụ giải trí” VinWonders & Safari (dự kiến khai trương tháng 6/2025), Vincom Mega Mall (dự kiến ra mắt tháng 8/2025)… Với việc kiến tạo nên một điểm đến hấp dẫn tầm cỡ khu vực và quốc tế, Vinhomes Royal Island ngày càng khẳng định vị thế trung tâm trong lòng trung tâm, góp sức vào hành trình phát triển bứt phá của Hải Phòng.
![]() |
| Vị thế trung tâm của “đảo tỷ phú” còn đến từ sức sống sôi động được duy trì 365 ngày/năm |
Ngay lúc này, đô thị đảo nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam đang thu hút một lượng lớn nhà đầu tư trong cuộc đua đón sóng tăng trưởng. Bất động sản Vinhomes Royal Island càng hấp dẫn hơn khi đặt lên bàn cân so sánh với các tuyến phố cũ. Trong khi các tuyến đường như Cầu Đất (quận Ngô Quyền), Tô Hiệu (quận Lê Chân), Quang Trung (quận Hồng Bàng)… có mức giá lên tới 120 triệu đồng/m2, giá sản phẩm liền thổ tại “đảo tỷ phú” có giá chỉ từ 79 triệu đồng/m2 (đã bao gồm đất, hạ tầng, tiện ích và thương hiệu) - mang tới dư địa sinh lời lớn trong tương lai.
Hải Phòng đang đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới. Với vị thế trung tâm, Vinhomes Royal Island chắc chắn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Khi đó, hưởng lợi nhiều nhất chính là những nhà đầu tư khôn ngoan biết nắm bắt cơ hội vàng ngay từ hôm nay.
Tin bài liên quan
Vinhomes Royal Island đoạt giải Vàng về quy hoạch: Điểm đến mới của giới chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế
Cầu Hoàng Gia thông xe ngày 15/7: Hạ tầng Vũ Yên bứt phá thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước
The Komorebi - “Kỳ quan nghỉ dưỡng” chuẩn Nhật thắp sáng du lịch miền Bắc quanh năm
Các tin bài khác
Vinhomes Hải Vân Bay: Biểu tượng nghỉ dưỡng mới đón đầu xu hướng Retreat Metropolis trên toàn cầu
Cơ hội cuối sở hữu căn hộ phong cách Hàn Quốc trước khi K-Park Avenue cất nóc, thiết lập mặt bằng giá mới
Rivea Residences và lợi thế “lõi trung tâm mới” trong cấu trúc phát triển Hà Nội
Chuyên gia: Vinhomes Golden City là tài sản thực giữa tâm điểm tăng trưởng mới phía Nam Hải Phòng
Đọc nhiều
Cơ hội tư vấn miễn phí cùng chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong điều trị ung thư
Chia sẻ thông tin, định hướng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026
Đà Nẵng tổ chức đi bộ vì hòa bình ngày 07/4
Việt Nam cam kết hành động vì bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình








