Cơ quan Bảo vệ môi trường Thụy Điển mong muốn hợp tác với Việt Nam phát triển đô thị bền vững
Tại đây, các cán bộ Cơ quan Bảo vệ môi trường Thụy Điển đã chia sẻ kinh nghiệm, chính sách cũng như mục tiêu cụ thể của Thụy Điển trong thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, phát triển năng lượng tái tạo, các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động của quá trình chuyển đổi xanh.
![]() |
| Đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu về quá trình quy hoạch và phát triển Cảng biển Hoàng gia Thụy Điển. (Ảnh: Thành ủy TPHCM) |
Bà Isabella Hjorth, cán bộ phụ trách các chương trình về môi trường và khí hậu tại Brazil, Ấn Độ và Việt Nam đã chia sẻ về cách thức Chính phủ Thụy Điển hỗ trợ người dân bản địa Sápmi ở khu vực phía Bắc Thụy Điển thích nghi với quá trình chuyển đổi xanh.
Đoàn đại biểu cũng được tham quan thực tế các cổng thu gom rác tự động, nhà máy thu gom rác bằng công nghệ khí nén, học hỏi quá trình quy hoạch và phát triển Cảng biển Hoàng gia Thụy Điển...
![]() |
| Các đại biểu cổng tham quan cổng thu gom rác tự động hiện đại ở một khu dân cư. (Ảnh: Thành ủy TPHCM) |
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Åke Mikaelsson cho biết, mục tiêu của Thụy Điển là đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045 và lượng phát thải vào năm 2045 so với năm 1990 sẽ giảm tối thiểu 85%. Kinh nghiệm của Thụy Điển cũng cho thấy việc gia tăng GDP có thể đi đôi với việc giảm lượng phát thải nhà kính. Cụ thể GDP bình quân đầu người của Thụy Điển trong năm 2020 đã tăng 62% so với năm 1990 và lượng phát thải đã giảm 37%.
Ông Åke Mikaelsson mong muốn Cơ quan Bảo vệ môi trường Thụy Điển có thể hợp tác với Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh các chương trình phát triển đô thị bền vững. Đoàn chuyên gia của Cơ quan Bảo vệ môi trường Thụy Điển sẽ sang thăm thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024 để xúc tiến các hoạt động hợp tác.
![]() |
| Cácđại biểu tìm hiểu về cách thức vận hành nhà máy thu gom rác bằng công nghệ khí nén. (Ảnh: Thành ủy TPHCM) |
Lắng nghe những cố vấn, chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ phía bạn, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao đóng góp của Cơ quan Bảo vệ môi trường Thụy Điển trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ông Nguyễn Hồ Hải hy vọng hai bên sẽ có những hoạt động hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau đạt được mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường và phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực: bảo vệ môi trường, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn…
| “Hoán đổi nợ” bằng những dự án “xanh” là ý tưởng do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra nhằm giải quyết những rủi ro ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu và thảm họa môi trường. Đây được đánh giá là một sáng kiến có tính khả thi cao và đặc biệt ý nghĩa giúp thế giới phục hồi sau đại dịch Covid-19 một cách bền vững. |
| Với chủ đề “Tương lai Xanh”, cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em 2023” được tổ chức nhằm tạo sân chơi giúp các em học sinh thể hiện kiến thức về thế giới xung quanh, về đất nước Việt Nam và Đan Mạch, đồng thời lan tỏa ý nghĩa của tương lai xanh, bền vững cho Trái Đất. |
Tin bài liên quan
Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn: Cần chuẩn hóa công nghệ và hoàn thiện khung tiêu chuẩn
Hà Nội: Phường Cửa Nam bác bỏ thông tin là nơi thí điểm cấm xe xăng đầu tiên
GNI gieo mầm sống xanh cho 18 ha rừng ngập mặn tại Cà Mau
Các tin bài khác
Tổng LĐLĐ Việt Nam: Hội nghị lần thứ 15 thảo luận nhiệm vụ công đoàn năm 2025 - 2026
Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ 12 cặp công nhân tổ chức lễ cưới văn minh, tiết kiệm
Cà Mau và Ninh Bình kiến tạo động lực tăng trưởng mới giai đoạn 2025-2030
Phú Thọ mở rộng cánh cửa chào đón doanh nghiệp Nhật Bản
Đọc nhiều
TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê
Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững
Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước









